Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu

09:39 | 14/12/2025

Ngày 13/12, tại Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Trường đại học Anh quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế kinh tế dữ liệu với chủ đề “Tư tưởng mới - Chính sách mới - Cơ hội mới”.
Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững
Gỡ "thẻ vàng" EC: Rà soát đội tàu, số hóa dữ liệu, xử lý vi phạm

Sự kiện thu hút khoảng 350 đại biểu tham dự. Hội thảo có sự hiện diện của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương. Các đại diện bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia, nhà khoa học cũng góp mặt đông đảo.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp BUV và các trường đại học uy tín của Vương quốc Anh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.
Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp BUV và các trường đại học uy tín của Vương quốc Anh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên mới; dữ liệu đã trở thành tài nguyên chiến lược và quyết định trực tiếp năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Việt Nam lựa chọn bước vào kỷ nguyên dữ liệu bằng việc xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia hiện đại. Bộ Công an được giao làm đầu mối quốc gia về dữ liệu để đảm bảo sự điều phối thống nhất.

Ông Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường đại học Anh quốc Việt Nam khẳng định vai trò của giới học giả không chỉ dừng ở nghiên cứu lý thuyết. Các nghiên cứu thực chứng và kinh nghiệm quốc tế sẽ phục vụ đắc lực cho việc hoạch định chính sách. Đơn vị này cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế dữ liệu.

Các đại biểu tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề lớn xoay quanh mô hình kinh tế dữ liệu phù hợp với Việt Nam. Nội dung thảo luận bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia. Các học giả quốc tế thống nhất năm trụ cột tư tưởng then chốt của kinh tế dữ liệu. Đó là hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, thiết kế hệ thống tin cậy, phát triển không gian dữ liệu dùng chung, quản trị hiện đại và kiến tạo thịnh vượng.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp BUV và các trường đại học uy tín của Vương quốc Anh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp BUV và các trường đại học uy tín của Vương quốc Anh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Hội thảo ghi nhận sự tham gia của nhiều trường đại học danh tiếng từ Anh, Mỹ và Australia. Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã phối hợp với các đối tác ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. Hoạt động này đặt tiền đề cho hợp tác quốc tế lâu dài về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương khẳng định hội thảo là lời tuyên bố quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng nền kinh tế dữ liệu hiện đại. Việt Nam hướng tới việc bảo đảm an ninh dữ liệu và tạo động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045.

SCIC duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, hướng tới mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ SCIC duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, hướng tới mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ
Ngày 3/12, Hội thảo về phát triển mô hình SCIC theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư Chính phủ được tổ chức, nhằm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế Nhà nước và định hướng SCIC đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
Tập trung tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực địa phương Tập trung tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực địa phương
Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững ngày 04/12, nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng các cơ quan trung ương và địa phương đề xuất tăng cường điều phối, mở rộng hợp tác công - tư, tạo thuận lợi pháp lý và linh hoạt tài chính nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ. Các ưu tiên xuyên suốt giai đoạn tới gồm tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, thích ứng khí hậu, hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng yếu thế, phát triển nông nghiệp thông minh và củng cố năng lực địa phương.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-tao-dong-luc-tang-truong-moi-tu-kinh-te-du-lieu-218376.html

In bài viết