18:37 | 13/12/2025
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.L) |
Theo Bí thư Thành ủy, Khu đô thị thể thao Olympic và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là 2 dự án có ý nghĩa lan tỏa không chỉ đối với Hà Nội mà còn đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”. Đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, từng bước hình thành diện mạo Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, vươn mình trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, ngày 12/12, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để Hà Nội triển khai các dự án động lực chiến lược, với mục tiêu khởi công vào ngày 19/12 và phấn đấu khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng 3/2/2030.
![]() |
| Việc thông qua 2 dự án lớn sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong tổ chức không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng và tạo diện mạo mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới. (Ảnh: T.L) |
Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 12 xã khu vực phía Nam thành phố, với tổng diện tích khoảng 9.171ha, chia thành 4 phân khu chức năng A, B, C, D, gắn với phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ, khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế. Quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.
Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 925.651 tỷ đồng. Tiến độ đặt ra là hoàn thành Khu liên hợp thể thao và sân vận động vào quý II/2030, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng, dịch vụ, không gian kiến trúc - cảnh quan cho khu vực phía Nam, đồng thời khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố.
Nhiều ý kiến từ cơ sở cho thấy sự đồng thuận cao với chủ trương dự án, đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết hài hòa lợi ích của người dân, đầu tư hạ tầng kết nối, bố trí tái định cư và bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình triển khai.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.L) |
Dự án được tổ chức thành các dự án thành phần tại tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tuyến metro ngầm dài khoảng 45km và khu đô thị tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Cùng với dự án tổng thể, thành phố đề xuất triển khai tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng, quy mô khoảng 2ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng, phục vụ lễ khởi công dự án theo chỉ đạo của Chính phủ.
Theo lãnh đạo thành phố, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng mà còn tạo lập không gian đô thị - cảnh quan hiện đại, bền vững, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm và mở ra động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
| Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hành lang thể chế, pháp lý thông suốt, vượt trội để triển khai các dự án động lực chiến lược. Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết liệt của các cấp, các ngành trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm thời gian qua. Bí thư Thành ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị, Đảng ủy HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy UBND, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa, quyết nghị các nội dung cần thiết để Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội sớm đi vào thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho việc triển khai hai dự án lớn, đồng thời tạo nền tảng thể chế vững chắc cho sự phát triển bứt tốc của Thủ đô trong thời gian tới. |
Hoàng Mạnh