15:21 | 12/12/2025
![]() |
| Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhắc lại ý nghĩa của ngày 29/11 - thời điểm được Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn từ năm 1977 để thế giới cùng bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.
Ông Đồng Huy Cương nhấn mạnh, là một dân tộc đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh giữ nước, nhân dân Việt Nam thấu hiểu nỗi đau chiến tranh và giá trị của hòa bình. Vì vậy, tình đoàn kết của Việt Nam dành cho nhân dân Palestine “không chỉ xuất phát từ lý trí hay luật pháp quốc tế mà còn từ trái tim, từ sự đồng cảm sâu sắc”.
Trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine và Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: mít tinh, triển lãm ảnh, chiếu phim tư liệu về đất nước và con người Palestine. Những hình ảnh về sự kiên cường của người dân Gaza, đặc biệt là trẻ em, luôn gây xúc động mạnh mẽ đối với công chúng Việt Nam. Tinh thần đoàn kết ấy lan tỏa rộng rãi trong xã hội - từ cựu chiến binh, giới trí thức, văn nghệ sĩ đến sinh viên, học sinh. Những tiếng nói ủng hộ hòa bình, phản đối bạo lực từ nhân dân Việt Nam đã góp phần khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ chính nghĩa Palestine.
![]() |
| Đông đảo bạn bè Việt Nam và quốc tế tham dự buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại buổi lễ, ông Đồng Huy Cương nhắc lại lập trường kiên định của Việt Nam được Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định trong điện gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock, Chủ tịch Ủy ban của Liên hợp quốc về Thực thi các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine Coly Seck, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas nhân dịp Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine:
Thứ nhất, kêu gọi tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường; tạo điều kiện thuận lợi cho cứu trợ khẩn cấp, tái thiết Gaza.
Thứ hai, ủng hộ mạnh mẽ vai trò của Tổng thư ký Liên hợp quốc và đặc biệt là hoạt động của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA); kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và nhân lực.
Thứ ba, khẳng định giải pháp hòa bình toàn diện dựa trên luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc; bảo đảm quyền dân tộc bất khả xâm phạm của người Palestine, trong đó có quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, với đường biên giới trước năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô.
![]() |
| Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đọc thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Theo đó, vào ngày 29/11 hàng năm, cộng đồng quốc tế lại cùng đoàn kết vì phẩm giá, quyền lợi, công lý và quyền tự quyết của nhân dân Palestine. Ông kêu gọi sự hỗ trợ đầy đủ cho hoạt động cứu trợ nhân đạo thiết yếu đối với nhân dân Palestine, đặc biệt thông qua công việc của UNRWA.
“Nhân Ngày Quốc tế Đoàn kết này, chúng ta hãy lấy cảm hứng từ chính nhân dân Palestine, những người mà sự kiên cường và niềm hy vọng là minh chứng cho sức mạnh tinh thần của con người. Hãy cùng nhau đứng về phía quyền được sống trong phẩm giá, công lý và quyền tự quyết của họ và chung tay xây dựng một tương lai hòa bình cho tất cả”, ông Antonio Guterres viết.
![]() |
| Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đọc thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saddi Salama bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ kiên định mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Palestine trong suốt nhiều thập kỷ. Ông cho biết lập trường nhất quán của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế luôn là nguồn động viên quan trọng đối với nhân dân Palestine trên con đường đấu tranh vì hòa bình và công lý.
Đại sứ nhấn mạnh rằng ngày 29/11 là dịp để cộng đồng quốc tế khẳng định lại các quyền dân tộc cơ bản của người Palestine, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiếm đóng, chấm dứt các hình thức trừng phạt tập thể và tôn trọng luật pháp quốc tế.
![]() |
| Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saddi Salama phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong bối cảnh người dân Palestine đang trải qua nhiều mất mát và thách thức, ông ghi nhận làn sóng đoàn kết mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế cùng những tiếng nói giành lại hòa bình và phẩm giá con người. Đại sứ khẳng định nhân dân Palestine luôn trân trọng sự đồng hành của Việt Nam và xem đây là minh chứng cho tình hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Ngày 25/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine Varsen Aghabekian Shahin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/11. |
| Trong điện, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Palestine trước những mất mát, đau thương to lớn trong cuộc xung đột hai năm qua khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. |
Mai Anh