Công đoàn TPHCM và Singapore chia sẻ mô hình chăm lo lao động nữ

13:04 | 03/12/2025

Cuộc trao đổi giữa Liên đoàn Lao động TPHCM và Đoàn Ủy ban Phụ nữ thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore tập trung vào các chính sách bảo vệ lao động nữ, mô hình hỗ trợ gia đình, kinh nghiệm thương lượng trong doanh nghiệp và cách thúc đẩy bình đẳng giới trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.
Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn Thủ đô Hà Nội và Công đoàn Thủ đô Seoul
Công đoàn VN: Tặng 2.500 vé tàu, máy bay đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 2/12, tại TPHCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban phụ nữ thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC) về trao đổi các kết quả nổi bật của mỗi bên trong thời gian qua, nhất là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho lao động nữ và con em người lao động.

hai bên chia sẻ kinh nghiệm
Cuộc gặp là dịp chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ lao động nữ, mô hình hỗ trợ gia đình và cách thúc đẩy bình đẳng giới. (Ảnh: T.L)

Nâng cao quyền năng kinh tế và năng lực phụ nữ

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết hệ thống công đoàn thành phố đang quản lý hơn 22.500 công đoàn cơ sở với trên 2,5 triệu đoàn viên, trong đó gần 1,46 triệu là nữ, chiếm khoảng 58%. Nữ công nhân viên chức lao động có việc làm ổn định hơn trước, đời sống cải thiện và ngày càng phát huy vai trò trong sản xuất, lao động và hoạt động cộng đồng.
LĐLĐ TPHCM duy trì thường niên các chương trình chăm lo thiết thực cho đoàn viên nữ, như: Ngày hội vì sức khỏe người lao động với hoạt động khám phụ khoa và nha khoa miễn phí giúp phụ nữ được thăm khám, phát hiện bệnh sớm. Công đoàn thành phố cũng thương lượng với doanh nghiệp để mở rộng các hỗ trợ cho lao động nữ, gồm thể dục giữa giờ, chăm sóc sức khỏe thai sản, bố trí phòng nghỉ, cabin trữ sữa, phòng trẻ em và không gian thư giãn tại nơi làm việc.
bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu. (Ảnh: N.D)
Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu. (Ảnh: N.D)

Với con em người lao động, chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh khó khăn. Năm 2024, chương trình đã trao 17.905 suất học bổng với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Mô hình trại hè Thanh Đa cũng được duy trì, thu hút gần 15.000 lượt trẻ tham gia trong những năm qua. Các phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà đạt nhiều kết quả ghi nhận, khi hơn 23.000 nữ đoàn viên được giới thiệu cho Đảng và hơn 5.500 người đã trở thành đảng viên.

Bà Nguyễn Kim Loan cho biết thêm, cùng với các chương trình của công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đang triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện như hỗ trợ vốn, sinh kế, phương tiện lao động, tổ chức ngày hội việc làm, đào tạo nghề, hoạt động khởi nghiệp, cà phê khởi nghiệp và các sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới. Các hoạt động này nhằm tăng quyền năng kinh tế và năng lực số cho phụ nữ trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi mạnh mẽ.

Tăng cường thúc đẩy các sáng kiến cho phụ nữ

Đại diện Đoàn Singapore, bà Yeo Wan Ling, Phó Tổng thư ký Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của LĐLĐ TPHCM trong chăm lo đoàn viên nữ.
Bà chia sẻ nguyên tắc bình đẳng giới được Singapore áp dụng trong luật Lao động, dù không có chương riêng dành cho phụ nữ nhưng đảm bảo mọi lao động đều được đối xử công bằng. Nước này cũng đang triển khai khung pháp lý mới về sắp xếp công việc linh hoạt, cho phép người lao động thỏa thuận thời gian và địa điểm làm việc phù hợp tính chất công việc. Doanh nghiệp không tuân thủ thỏa thuận có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
bà Yeo Wan Ling, Phó Tổng thư ký Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore. (Ảnh: T.L)
Bà Yeo Wan Ling, Phó Tổng thư ký Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore. (Ảnh: T.L)

Bên cạnh đó, Singapore tăng cường chế tài chống phân biệt đối xử, mở rộng chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ và nhấn mạnh vai trò của gia đình trong chính sách lao động. Bà Yeo bày tỏ ấn tượng trước các quyền lợi đặc thù của lao động nữ tại Việt Nam, như nghỉ thai sản 6 tháng và quy định giảm 1 giờ làm việc mỗi ngày cho lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Trong cuộc trao đổi, hai đoàn cũng thảo luận sâu về tuổi nghỉ hưu, chính sách thai sản, hỗ trợ sau sinh, điều kiện làm việc và vai trò thương lượng của công đoàn trong bảo vệ lao động nữ. Đại diện NTUC cho biết mong muốn duy trì việc trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác và cùng chia sẻ các sáng kiến nhằm giúp phụ nữ tham gia phong trào lao động hiệu quả và bền vững hơn.

Cuộc gặp kết thúc với kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa hai tổ chức công đoàn, hướng tới mục tiêu chung là chăm lo tốt hơn cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục chuyển biến.

LĐLĐ Bắc Ninh và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động LĐLĐ Bắc Ninh và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động
Khơi dậy nguồn lực đổi mới trong công nhân viên chức lao động Thủ đô Khơi dậy nguồn lực đổi mới trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-doan-tphcm-va-singapore-chia-se-mo-hinh-cham-lo-lao-dong-nu-218286.html

In bài viết