09:30 | 06/12/2025
Trong không khí hữu nghị và thân tình, ông Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, tin tưởng nước bạn sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước hòa bình, độc lập và phát triển.
![]() |
| Đồng chí Trịnh Văn Quyết (bên phải) tiếp đồng chí Inlavan Keobounphanh. (Ảnh: Báo Nhân dân). |
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới hai cơ quan tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, vận động nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp xử lý hiệu quả các kiến nghị của nhân dân nhằm tăng cường niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, bà Inlavan Keobounphanh thông báo về tình hình hai nước và kết quả hợp tác thời gian qua, đặc biệt là truyền thống giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Bà cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí – truyền thông của Lào nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp.
Cùng ngày, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã chủ trì buổi làm việc chuyên môn với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, dân vận, dân tộc và tôn giáo; thống nhất đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và xác định các nội dung phối hợp trong giai đoạn tới.
| Thời gian tới, Hà Nội và Viêng Chăn sẽ tăng cường phối hợp trong lĩnh vực xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, phát triển kinh tế - thương mại, kết nối đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa, hướng tới các sự kiện quan trọng năm 2027 khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. |
| Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc xã Búng Lao (Điện Biên) đã tạo bứt phá rõ rệt. Tỷ lệ nghèo giảm sâu, giáo dục – y tế nâng chất lượng, sinh kế và du lịch cộng đồng khởi sắc, khẳng định hiệu quả của chủ trương dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. |
Tuấn Quỳnh (TH)