Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn mới:
18:26 | 04/12/2025
Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đồng Nai đã tiếp nhận 277 chương trình với hơn 26 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025, mang lại hiệu quả thiết thực trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội, môi trường, tăng cường đối ngoại nhân dân...
Trong quá trình triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài, Đồng Nai đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm: thống nhất nhận thức và chỉ đạo về công tác phi chính phủ nước ngoài; mở rộng đối tác và tăng cơ hội tiếp cận nguồn viện trợ; cải thiện thủ tục và phối hợp liên ngành; chủ động xây dựng danh mục nhu cầu ưu tiên gắn với giám sát, đánh giá; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, tri ân nhà tài trợ, đẩy mạnh truyền thông mô hình hiệu quả.
Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đăng ký và phê duyệt dự án.
Đối với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đồng Nai đề nghị tăng cường kết nối giữa địa phương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; cung cấp thông tin về xu hướng tài trợ mới; tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt tại các tỉnh mới mở rộng quy mô như Đồng Nai.
Thời gian tới, Đồng Nai sẽ luôn đồng hành cùng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên tinh thần minh bạch, hiệu quả và bền vững, ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển xanh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Bà Naomi Cook, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam:
![]() |
| Bà Naomi Cook, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Australia hiện là một trong những nhà tài trợ lớn tại Việt Nam. Trong bối cảnh nguồn tài trợ toàn cầu suy giảm, chúng tôi vẫn duy trì phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các tổ chức đa phương như Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước.
Australia áp dụng cách tiếp cận địa phương hóa, bao gồm chia sẻ kiến thức và thông tin trong xây dựng chính sách; hợp tác trong thiết kế, triển khai chương trình; chia sẻ các bài học đánh giá. Chúng tôi đánh giá cao giá trị mà các tổ chức phi chính phủ đóng góp cho tiến trình phát triển của Việt Nam. Điều này phản ánh các giá trị cốt lõi của Australia và được xây dựng trên quan hệ sâu sắc giữa cộng đồng Australia và mạng lưới các tổ chức trong khu vực - những kết nối giữa con người với con người. Các tổ chức phi chính phủ mang lại sự tin cậy, mạng lưới địa phương, chuyên môn, cơ sở hạ tầng và năng lực quý giá, qua đó giúp Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia huy động phản ứng nhanh trước các vấn đề mới nổi. Các tổ chức này thường có hiểu biết toàn diện về bối cảnh địa phương, sở hữu những mô hình chuyên sâu, góp phần định hướng cách tiếp cận phát triển. Họ chú trọng xây dựng năng lực địa phương, trao quyền cho cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển do địa phương dẫn dắt thông qua các quan hệ đối tác bền vững. Đặc biệt, họ hiện diện ở nhiều khu vực mà các tổ chức khác khó tiếp cận tới.
Chúng tôi khuyến nghị tăng cường phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam, Australia và các tổ chức phi chính phủ để bảo đảm hoạt động phù hợp với nhu cầu địa phương; phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) trong tạo thuận lợi cho dự án; tiếp tục hoàn thiện cơ chế để các tổ chức phi chính phủ hoạt động linh hoạt, hiệu quả tại các địa phương khác nhau.
Ông Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường:
![]() |
| Ông Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng bất thường, phức tạp, tác động lớn đến ngành nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục đồng hành và hỗ trợ triển khai các nội dung ưu tiên sau:
Ưu tiên chuyển đổi nông nghiệp, hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững.
Chú trọng sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thuận thiên, nông nghiệp tuần hoàn và phát triển kinh tế nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học.
Hỗ trợ đào tạo nông dân về kỹ năng số, thương mại điện tử; củng cố và tăng cường vai trò của hợp tác xã nông nghiệp thực chất; đẩy mạnh nội dung công nghệ số, đổi mới sáng tạo để xây dựng các chuỗi giá trị thông minh, bền vững; nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và dấu chân carbon.
Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân và nhân rộng mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thói quen ăn uống lành mạnh, cân đối dinh dưỡng và thúc đẩy tiêu dùng xanh, có trách nhiệm bền vững.
Đẩy mạnh hoạt động phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững.
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong các lĩnh vực ưu tiên như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế bền vững; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào lãnh đạo và quản lý; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Hội quan tâm tới các chủ đề mới như phụ nữ, hòa bình và an ninh; khả năng hội nhập của phụ nữ di cư; sức khỏe và bình đẳng giới.
Để hiện thực hóa các định hướng này và nâng cao hiệu quả hợp tác phi chính phủ nước ngoài, việc hoàn thiện môi trường pháp lý và cơ chế chính sách là hết sức quan trọng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng tăng phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận các khoản viện trợ quy mô nhỏ, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Hội cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình này.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẵn sàng tham gia các hoạt động nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức phụ nữ, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực giới tại các nước bạn sử dụng viện trợ của Chính phủ Việt Nam.
Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam:
![]() |
| Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bước vào giai đoạn 2025-2030 với nhiều biến động lớn, từ biến đổi khí hậu, chuyển đổi số đến cạnh tranh nguồn lực toàn cầu, sự gắn kết giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế càng trở nên cần thiết. Trên tinh thần đó, Plan International kiến nghị:
Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò điều phối của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Nhân rộng các mô hình tại địa phương như tại Tuyên Quang, Quảng Trị, gắn kết chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh và phê duyệt các chương trình hợp tác dài hạn.
Thúc đẩy hợp tác công - tư, coi doanh nghiệp là đối tác phát triển thông qua các cơ chế ưu đãi thuế, tín dụng xã hội, đồng tài trợ và bộ tiêu chuẩn ESG.
Đẩy mạnh truyền thông và hợp tác vùng, chia sẻ kết quả phát triển; xây dựng chương trình giải quyết các vấn đề xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó tội phạm mạng; phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn cấp khu vực với vai trò chủ trì của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức các diễn đàn để các nước học hỏi mô hình Việt Nam.
Tăng cường phối hợp vận động viện trợ, gắn kết bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội và doanh nghiệp, đặt con người ở vị trí trung tâm.
Tối ưu hóa tài chính và bảo đảm bền vững, kết hợp đa dạng nguồn vốn (công - tư - viện trợ - phát triển), huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng kế hoạch bàn giao để địa phương tự vận hành mô hình sau khi thành công.
Bà Christie Getman, Giám đốc Quốc gia tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam:
![]() |
| Bà Christie Getman, Giám đốc Quốc gia tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, SNV đã triển khai hoạt động trong ba lĩnh vực ưu tiên gồm hệ thống nông nghiệp - lương thực, nước sạch và năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn 2025-2030, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và bao trùm, trong đó có kinh tế tuần hoàn sinh học, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho khu vực tư nhân.
SNV luôn trân trọng quan hệ đối tác và sự hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong quá trình triển khai hoạt động. Chúng tôi nhận được nhiều hỗ trợ trong việc huy động cộng đồng, hợp tác xã nông dân, doanh nghiệp startup và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tham gia vào các chương trình, cùng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu.
Thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi số của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm giúp các cộng đồng yếu thế và nhóm dân tộc thiểu số tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nông nghiệp, phát triển kinh doanh và tăng cường khả năng kết nối. Điều này bao gồm việc nâng cao kỹ năng đào tạo nghề và kỹ năng lao động nông nghiệp; thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong 5 năm tới.
Bà Nguyễn Tuyết Nga, Trưởng đại diện tổ chức PATH tại Việt Nam:
![]() |
| Bà Nguyễn Tuyết Nga, Trưởng đại diện tổ chức PATH tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tổ chức PATH đã có mặt tại Việt Nam trong 45 năm qua. Trong hành trình ấy, PATH là một đối tác tin cậy, mang những kỹ thuật và giải pháp tiên tiến của thế giới để hỗ trợ ngành y tế Việt Nam.
Trong giai đoạn tới, các mục tiêu y tế mà chúng tôi tập trung hỗ trợ bao gồm: Ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp, như dịch bệnh; Các rủi ro sức khỏe do biến đổi khí hậu; Vấn đề chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế, giải pháp để bảo đảm công bằng xã hội và chăm lo toàn diện cho sức khỏe người dân từ thể chất, tinh thần đến trí tuệ và kỹ năng. Bên cạnh đó, chuyển đổi số và phát triển xanh bền vững cũng là những mục tiêu quan trọng.
Trong những năm vừa qua, PATH đã nhận được hỗ trợ nhiệt tình, sự chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM). Trong giai đoạn 2025-2030, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và những định hướng để các tổ chức phi chính phủ, trong đó có PATH, triển khai hoạt động phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.
Bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia tổ chức CARE International tại Việt Nam:
![]() |
| Bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia tổ chức CARE International tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tổ chức CARE International hiện ưu tiên 2 lĩnh vực chính: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế, đặc biệt là phụ nữ thuộc các nhóm dân tộc thiểu số; hỗ trợ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, sinh kế xanh, tăng cường khả năng chống chịu trước rủi ro thiên tai.
Trong giai đoạn 2025-2030, CARE International sẽ tiếp tục đồng hành với các ưu tiên mà Chính phủ Việt Nam đã nêu ra ở cấp quốc gia cũng như tại các địa bàn chúng tôi đang triển khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và vùng Mekong.
Chúng tôi hướng đến các chương trình hỗ trợ cộng đồng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nâng cao năng lực tiếp cận các cơ hội kinh tế để phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị sản xuất bền vững. Đồng thời, việc tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai vẫn sẽ là một trong những ưu tiên của tổ chức trong thời gian tới.
Chúng tôi rất tâm đắc với mô hình hợp tác bốn bên, gồm Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế (trong đó có tổ chức phi chính phủ) và cộng đồng. Đặc biệt, mô hình hợp tác huy động nguồn lực giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế và khối doanh nghiệp đang cho thấy nhiều tiềm năng. Chúng tôi mong muốn những cơ chế, chính sách và quy trình quản lý có thể thuận lợi hơn, giúp các tổ chức phi chính phủ quốc tế tham gia vào hợp tác đa bên một cách công khai, minh bạch và hiệu quả.
| Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tổ chức “Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững” vào ngày 04 tháng 12 năm 2025. |
| Ngày 04/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. |
Thành Luân - Thu Phượng