Khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững

12:51 | 04/12/2025

Ngày 04/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Hợp tác mạnh mẽ giữa các tổ chức PCP và doanh nghiệp - Cùng kiến tạo tương lai bền vững
Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững

Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) Ngô Lê Văn; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Nguyễn Ngọc Hùng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức nhân dân, cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đại diện cơ quan đầu mối về công tác PCPNN của các bộ, ngành, địa phương; các tổ chức PCPNN, đại sứ quán, cơ quan hợp tác phát triển nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và nhà tài trợ...

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững. (Ảnh: Đinh Hòa)

Dấu ấn hợp tác 2019-2025: Ổn định, linh hoạt và tạo tác động bền vững

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Ngô Lê Văn cho biết, Hội nghị Quốc tế lần thứ V có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN giai đoạn 2019-2025; chia sẻ bài học kinh nghiệm, nhu cầu, ưu tiên phát triển của Việt Nam; thảo luận định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, bảo đảm hiệu quả, bền vững và phù hợp với bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh phiên toàn thể, 4 hội thảo chuyên đề sẽ đi sâu vào các lĩnh vực then chốt: Phát triển nền giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Giảm nghèo bền vững và giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần kiến tạo phát triển và quản lý phát triển xã hội bền vững; Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường bền vững; Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức.

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Ngô Lê Văn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Để Hội nghị tạo kết quả thiết thực, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đề nghị các đại biểu thẳng thắn, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm, mô hình mới, cách tiếp cận sáng tạo; đề xuất cơ chế, giải pháp cụ thể nhằm tạo đột phá cho quan hệ hợp tác trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và 2 mục tiêu phát triển 100 năm của Việt Nam; thúc đẩy liên kết giữa các tổ chức PCPNN, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Ông tin tưởng Hội nghị sẽ là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ kết nối, mở rộng quan hệ đối tác, hình thành các sáng kiến mới và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, hợp tác với các tổ chức PCPNN là một hợp phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói riêng. Những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội những năm qua có phần đóng góp và hỗ trợ từ bạn bè trên khắp thế giới, trong đó có các tổ chức PCPNN. Những kết quả đó là minh chứng cho sự tin cậy, gắn bó và tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa Việt Nam với các tổ chức PCPNN trong quá trình phát triển đất nước.

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu chào mừng Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống có hiệu quả cao mà các tổ chức PCPNN đã triển khai trong nhiều năm qua, Việt Nam khuyến khích các tổ chức PCPNN mở rộng hơn vào các lĩnh vực mới phù hợp với ưu tiên và phát triển của Việt Nam bao gồm: phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nông nghiệp bền vững, phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao năng lực cho địa phương và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cùng với cộng đồng PCPNN, Việt Nam mong muốn sự đồng hành của các cơ quan hợp tác phát triển, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo ra mô hình hợp tác đa bên phù hợp với yêu cầu mới, mở rộng khả năng cung cấp nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Đồng thời, nhân rộng và phát triển bền vững các kết quả tích cực mà nhiều chương trình, dự án các tổ chức PCPNN đã mang lại cho người dân Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường liên kết hệ sinh thái phát triển. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa tổ chức PCPNN, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức nhân dân nhằm tối đa hóa nguồn lực và giảm trùng lặp trong triển khai thực hiện các dự án.

Thứ hai, mở rộng các mô hình hợp tác hiệu quả. Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các tổ chức PCPNN phát triển các mô hình có tác động, ảnh hưởng, hiệu quả dài hạn, giúp nâng cao năng lực cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Thứ ba, củng cố nền tảng tin cậy và minh bạch. Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành của các tổ chức PCPNN và cam kết tiếp tục tạo môi trường hợp tác cởi mở, trách nhiệm, phù hợp với pháp luật. Với tư cách là Cơ quan thường trực của Ủy ban, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe các đề xuất, kiến nghị để cùng hợp tác với các cơ quan và báo cáo lên các cơ quan cấp trên để tạo ra các giải pháp phát triển hiệu quả.

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Nguyễn Ngọc Hùng trình bày báo cáo tổng quan về hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức PCPNN giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Nguyễn Ngọc Hùng trình bày tại Hội nghị, giai đoạn 2019 - 2025, mặc dù bối cảnh quốc tế chứng kiến những diễn biến phức tạp, nhanh chóng và có nhiều biến động sâu sắc, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN tiếp tục được duy trì ổn định, linh hoạt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến 30/11/2025, có 379 tổ chức PCPNN hoạt động thường xuyên tại Việt Nam với tổng giá trị viện trợ giải ngân giai đoạn 2020-2024 đạt gần 1,14 tỷ USD. Các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN đa dạng về lĩnh vực, bám sát nhu cầu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là các cơ quan, các địa phương đối tác Việt Nam. Nhiều mô hình mới đã tạo ra những tác động rõ rệt và được nhân rộng. Các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN hỗ trợ được đánh giá hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, phương thức can thiệp toàn diện, bền vững, cộng đồng hưởng lợi trực tiếp.

Hoạt động của các tổ chức PCPNN diễn ra ở tất cả các tỉnh, thành phố. Loại hình dự án, quy mô dự án, đối tác hợp tác đa dạng từ dự án liên vùng tỉnh, thành phố có ngân sách hàng triệu USD tới những khoản viện trợ hỗ trợ vật chất, y tế cho một nhóm đối tượng hẹp. Nội dung các chương trình, dự án ngày càng chú trọng đến tăng cường năng lực và chuyển giao tri thức, góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực của nhiều bộ, ngành, địa phương như: chia sẻ các mô hình chuyên môn kỹ thuật, xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá trong lĩnh vực y tế, nông lâm nghiệp, hỗ trợ phát triển cho các địa phương...

Có được những kết quả nêu trên phần lớn nhờ các chính sách tạo thuận lợi của Việt Nam, nổi bật là Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025. Trên cơ sở đó, quan hệ phối hợp giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN ngày càng bình đẳng, minh bạch và hiệu quả, từ khâu xác định nhu cầu, thiết kế dự án đến giám sát và vận hành.

Thời gian qua, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN cùng các bộ, ngành chức năng, ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố luôn chú trọng tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức PCPNN. Với trách nhiệm là Cơ quan thường trực của Ủy ban, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc điều phối và kết nối hiệu quả giữa các tổ chức PCPNN với các cơ quan, địa phương của Việt Nam; là kênh thông tin thường xuyên, định kỳ và định hướng hợp tác cho các tổ chức PCPNN và nhà tài trợ làm cơ sở xây dựng chiến lược, hoạch định các chương trình, dự án phù hợp với ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam; đổi mới và đa dạng phương thức, đối tượng quan hệ hợp tác, vận động viện trợ PCPNN. Ủy ban đã tập trung chuẩn hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý một số thủ tục hành chính; phát huy cơ chế phối hợp liên ngành ở mỗi cấp; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và đánh giá về tình hình hợp tác của các bộ, ngành, địa phương; chú trọng công tác nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm về công tác PCPNN ở các bộ, ngành, tổ chức nhân dân và địa phương bền vững.

Đặt người dân ở trung tâm, mở rộng hợp tác với các tổ chức PCPNN vì phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững, một diễn đàn ý nghĩa trong lúc thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với một tầm nhìn xa và với một quyết tâm rất cao.

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phó Thủ tướng khẳng định, trong mọi quyết sách phát triển của Việt Nam, nhân dân luôn được đặt tại vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, là chủ thể, là động lực trong mọi chương trình, dự án. Việc nâng cao năng lực, bảo đảm cho người dân có được cơ hội phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trong hành trình đó, hợp tác quốc tế, trong đó có lĩnh vực phi chính phủ, nhất là với các tổ chức PCPNN là một bộ phận cấu thành không thể thiếu. Các tổ chức PCPNN là những đối tác mang lại sự linh hoạt, sáng tạo, gần cộng đồng và có khả năng tiếp cận những nhóm yếu thế và những khu vực mà nguồn lực công còn chưa vươn tới, đồng thời mang lại những giá trị nhân văn và sự đồng cảm đặc biệt trong việc nuôi dưỡng và phát triển năng lực con người.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, thiết thực, bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ và các đối tác nước ngoài đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong y tế, giáo dục, giảm nghèo, phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai... qua đó giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhiều mô hình, bài học thành công tại các địa phương được nhân rộng và áp dụng rộng rãi. Các tổ chức PCPNN đã góp phần quan trọng trong việc huy động tri thức, công nghệ, sáng kiến quản trị tiên tiến, hiện đại từ cộng đồng quốc tế vào Việt Nam và ngược lại, đem những kinh nghiệm tốt của Việt Nam ra thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mục tiêu phát triển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Quá trình này đòi hỏi phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó có sự hợp tác với các tổ chức PCPNN. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, làm bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hợp tác với các tổ chức PCPNN là một bộ phận quan trọng của đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy phát triển bền vững, lan tỏa những giá trị nhân văn và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

"Chúng tôi coi trọng hợp tác giữa các tổ chức PCPNN không chỉ vì nguồn lực tài chính, mà quan trọng hơn là tri thức, kinh nghiệm quốc tế, sự sáng tạo, sự nhân văn, cách tiếp cận mới mẻ trong giải quyết các vấn đề phát triển cộng đồng... những yếu tố mà không phải hình thức hợp tác nào cũng có được. Hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức PCPNN vì thế không chỉ mang ý nghĩa bổ trợ mà là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển quốc gia", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cho biết, thời gian tới Việt Nam sẽ ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2025-2030, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình quản lý nhà nước đối với hoạt động PCPNN. Chính phủ đang triển khai chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số và tiến tới xã hội số. Vì vậy, công tác PCPNN cũng được số hóa mạnh mẽ, tăng cường dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, công khai hóa thông tin. Việt Nam cũng sẽ áp dụng các bộ chỉ số đánh giá dự án theo chuẩn quốc tế, bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tất cả các khâu, qua đó tiếp cận những chuẩn mực chung của thế giới.

Phó Thủ tướng cho rằng cần khuyến khích mô hình hợp tác đa bên, liên kết công - tư - xã hội, với sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia quốc tế, mạng lưới học giả, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng địa phương. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học khi cùng tham gia sẽ tạo nên một hệ sinh thái phát triển nhân văn, sáng tạo và bền vững, trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Ông cũng ghi nhận thời gian qua nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đồng hành với các tổ chức PCPNN trong các chương trình cộng đồng.

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCPNN, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý, đặt mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và lợi ích chung của cộng đồng; bảo đảm mọi khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.

"Một tương lai tốt đẹp không tự đến mà được kiến tạo từ những hành động nhân văn của chúng ta. Những người làm việc trong lĩnh vực phi chính phủ, ngoại giao và phát triển chính là những người góp phần tạo ra sự khác biệt và lan tỏa tích cực. Một cây cầu nhỏ có thể thay đổi cuộc sống của một bản làng; một lớp học cộng đồng có thể mở ra tương lai cho cả một vùng; một mô hình sinh kế được nhân rộng có thể giúp cả một xã thoát nghèo; một chương trình phục hồi sau thiên tai có thể thắp lại niềm tin cho hàng nghìn gia đình; một dự án giáo dục có thể thay đổi cả một thế hệ của một xã, một thôn", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết quốc tế, thiện chí, trách nhiệm và sáng tạo, Hội nghị lần này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, cách tiếp cận mới và cam kết mới cho giai đoạn 2025-2030. Chính phủ Việt Nam cam kết lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức PCPNN hoạt động hiệu quả, phát huy những giá trị tốt đẹp tại Việt Nam.

Plan international Việt Nam đồng hành cùng IC5 : Vì tương lai tốt đẹp cho trẻ em Plan international Việt Nam đồng hành cùng IC5 : Vì tương lai tốt đẹp cho trẻ em
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12 Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-hoi-nghi-quoc-te-lan-thu-v-vi-su-phat-trien-thinh-vuong-va-ben-vung-218142.html

In bài viết