11:11 | 01/12/2025
Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Thanh Hóa đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp cơ sở, nhằm nắm chắc địa bàn trọng điểm, tăng cường tuyên truyền, vận động, kịp thời theo dõi, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ vi phạm.
Từ ngày 23/9/2025, toàn tỉnh đã ra quân thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, với sự vào cuộc đồng loạt của các sở, ngành và chính quyền các xã, phường nghề cá. Nhờ đó, công tác quản lý tàu cá đi vào nền nếp; không phát sinh trường hợp tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.
Tỉnh đã đạt tỷ lệ 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và duy trì kết nối 24/24 giờ khi hoạt động trên biển. Công tác thực thi pháp luật được tăng cường, xử lý dứt điểm 140 tàu mất kết nối VMS kéo dài từ năm 2024 đến 11/11/2025; giám sát chặt chẽ 30 tàu không đủ điều kiện hoạt động.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá khai thác trên biển. (Ảnh: Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa) |
Các lực lượng biên phòng, kiểm ngư thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm tra tại các cửa lạch và trên biển; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không kích hoạt thiết bị VMS, không bảo đảm điều kiện và giấy tờ theo quy định. Từ đầu năm đến 21/11/2025, lực lượng chức năng đã xử phạt 284 trường hợp vi phạm IUU với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.
Nhờ triển khai đồng bộ, tình hình vi phạm đã giảm mạnh, ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân được nâng lên. Ông Lê Công Hồng, chủ tàu TH-90319-TS (phường Ngọc Sơn) chia sẻ: “Thông qua tuyên truyền của các cấp, ngư dân ngày càng nhận thức rõ tác hại của khai thác bất hợp pháp và chủ động tuân thủ các quy định như ghi nhật ký khai thác, bật VMS, không xâm phạm vùng biển nước ngoài…”.
Dù đạt nhiều tiến bộ, địa phương vẫn đối mặt một số khó khăn, đặc biệt trong kiểm soát tàu rời - cập cảng và giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống phần mềm quản lý chưa đồng bộ dữ liệu giữa VNeID, Vnfisbase và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT); việc triển khai eCDT tại các cảng chưa thống nhất; phần mềm vận hành chưa ổn định, nhất là khi tàu thay đổi thông số kỹ thuật.
Cuối năm nay, đoàn thanh tra EC sẽ tiến hành đợt kiểm tra lần thứ 5, tập trung vào việc khắc phục tồn tại được nêu tại lần thanh tra trước. Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, thông số kỹ thuật để chứng minh hiệu quả triển khai các khuyến nghị của EC; đồng thời xây dựng kịch bản tiếp đón, phối hợp làm việc nhằm thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong công tác chống khai thác IUU.
Với sự chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, Thanh Hóa kỳ vọng cùng cả nước đáp ứng tốt yêu cầu của EC, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.
| Với hơn 191 km bờ biển và trên 8.000 tàu cá, Quảng Trị là một trong những địa phương có hoạt động khai thác hải sản mạnh của miền Trung. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh đang tăng cường nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần quan trọng vào lộ trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). |
| Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC. |
Phương Anh