10:35 | 01/12/2025
Theo Hãng tin Reuters, ngày 30/11, bầu không khí ở thủ đô Manila (Philippines) trở nên căng thẳng khi hàng ngàn người dân từ giáo dân, sinh viên cho tới các nhóm hoạt động xã hội... đồng loạt xuống đường biểu tình phản đối vụ bê bối các dự án chống ngập “ma” trị giá hàng tỉ USD.
Làn sóng biểu tình bùng lên sau khi loạt dự án chống ngập khổng lồ bị phanh phui: nhiều công trình được phê duyệt và giải ngân với số tiền lên tới hàng tỉ USD nhưng hoàn toàn không tồn tại ngoài thực tế. Những địa phương vừa trải qua nhiều tháng chìm trong lũ do siêu bão càng khiến người dân thêm phẫn nộ.
“Hãy bỏ tù chúng ngay lập tức!”, tiếng hô vang từ dòng người biểu tình kéo dài nhiều cây số. Các khẩu hiệu, biểu ngữ nhắm thẳng vào những quan chức, nghị sĩ và nhà thầu bị cáo buộc cấu kết rút ruột ngân sách. Trong phát biểu gần đây, ông Marcos Jr. thừa nhận mức độ tham nhũng “gây sốc” và cam kết “sẽ còn nhiều vụ bắt giữ trong thời gian tới”.
![]() |
| Biểu tình chống tham nhũng ở Manila (Philippines) ngày 30/11. (Ảnh: Reuters) |
Trước sức nóng của biểu tình, chính quyền Manila đã triển khai hơn 17.000 cảnh sát để giữ an ninh. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, hàng rào an ninh được dựng lên, trong khi dòng người tiếp tục đổ về khu vực quảng trường nơi các lãnh đạo tôn giáo cử hành thánh lễ cầu nguyện.
Hồng y Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines nhấn mạnh tại buổi lễ rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là câu chuyện thất thoát ngân sách. “Chúng ta cần một cuộc hoán cải đạo đức và tinh thần nếu muốn tương lai của Philippines tươi sáng hơn”, ông nói.
Dư luận trong nước vẫn tiếp tục sôi sục khi các cuộc điều tra được mở rộng từng ngày, với danh sách nghi phạm kéo dài từ thị trưởng, nghị sĩ tới các chủ doanh nghiệp xây dựng. Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại Philippines, việc các dự án chống ngập bị biến thành “mỏ rút ruột” khiến sự phẫn nộ của người dân lên tới đỉnh điểm.
Vụ bê bối được xem là thử thách nghiêm trọng đối với chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., trong khi xã hội Philippines đang kỳ vọng một chiến dịch làm sạch bộ máy mạnh mẽ và thực chất hơn.
Theo TTXVN, lũ lụt sâu và lan rộng tại huyện Hat Yai (tỉnh Songkhla, Thái Lan) đã gây ra những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các tòa nhà, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, khách sạn và hệ thống giao thông của thành phố du lịch nổi tiếng này. Giới chức Thái Lan ước tính tổng thiệt hại vượt hơn 20 tỷ baht (khoảng 620 triệu USD). Dự kiến phải mất ít nhất 3 tháng để Hat Yai phục hồi và mở cửa hoàn toàn trở lại cho du khách.
Theo ông Songphon Jangsiriwattanathamrong, Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Songkhla, mức độ tàn phá của đợt lũ năm nay vượt xa dự báo. Khoảng 80-90% phương tiện giao thông bị hư hại, trong khi phần lớn thiết bị kinh doanh, thiết bị văn phòng, máy tính và máy móc tại các cửa hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ đều bị phá hủy hoặc hỏng nặng. Các khảo sát ban đầu cho thấy đa số doanh nghiệp không thể khôi phục hoạt động trong thời gian ngắn do thiệt hại tài sản quá lớn, chi phí tái đầu tư cao và khả năng thanh khoản bị hạn chế.
![]() |
| Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Để giúp địa phương vượt qua khó khăn, Chủ tịch Phòng Thương mại Songkhla đề xuất Chính phủ Thái Lan triển khai ngay gói hỗ trợ đặc biệt dành cho doanh nghiệp và người lao động tại Hat Yai. Đồng thời triển khai gói kích cầu du lịch, bao gồm việc mở cửa thành phố cho khách du lịch với khẩu hiệu “Hat Yai Sẵn sàng Mở cửa” và thực hiện các biện pháp khấu trừ thuế kép cho cả khách du lịch và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng hóa từ các cửa hàng đã đăng ký tại quận Hat Yai.
Đối với người dân, ông đề xuất Chính phủ cung cấp chỗ ở tạm an toàn, có thể tận dụng các khách sạn hiện chưa thể đón khách du lịch, nhằm giảm áp lực lên các trung tâm sơ tán và giúp người dân ổn định cuộc sống trong khi chờ sửa chữa nhà cửa.
Từ thực tế thiên tai khốc liệt, Chủ tịch Phòng Thương mại Songkhla nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch ứng phó lũ lụt toàn diện và triển khai hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới. Ông cho rằng hiện nay, nhiều yếu tố mới đang góp phần gây ra sự bất cập của hệ thống thoát nước, bao gồm lượng nước từ nhiều khu vực, sự mở rộng đô thị và lượng mưa bất thường. Do đó, cần có một kế hoạch ứng phó phù hợp, kịp thời để giảm thiểu thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.
Theo Bloomberg News, ngày 30/11 tại bang Florida (Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Phát biểu ngắn ngay trước cuộc họp, Ngoại trưởng Rubio khẳng định mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận không chỉ nhằm chấm dứt xung đột, mà còn đảm bảo mang lại chủ quyền, độc lập và cơ hội thịnh vượng thực sự cho Ukraine.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Getty Images) |
Ông Rustem Umerov, trưởng phái đoàn Ukraine cho biết, hai bên đang thảo luận về tương lai, về an ninh và sự thịnh vượng của nước này, cũng như về cách thức tái thiết Ukraine.
Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine sẽ "nhanh chóng và thực chất xác định những bước cần thiết để chấm dứt xung đột". Theo ông, những ngày tới, việc cụ thể hóa các bước đi để xác định cách thức chấm dứt xung đột là "khả thi".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ chỉ gặp các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine khi thỏa thuận hòa bình "hoàn tất hoặc ở giai đoạn cuối".
| Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11. |
| Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Trung "cực kỳ bền chặt"; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 25/11. |
Tú Anh (tổng hợp)