Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU

10:59 | 01/12/2025

Ngư dân Việt Nam cùng lực lượng biên phòng đang thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nhận thức của ngư dân được nâng cao, công tác kiểm soát tàu cá và xử lý vi phạm được siết chặt, hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và mục tiêu gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm IUU, sẵn sàng làm việc với đoàn thanh tra EC

Thủ tục đầy đủ, ra khơi an toàn

Theo TTXVN, tại cảng cá Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng), sau khi đưa tàu vào neo đậu an toàn trước bão số 15 và yêu cầu toàn bộ lao động rời phương tiện, chủ tàu Phạm Minh Nghĩa cho biết mọi tàu cá trước khi xuất bến đều được Bộ đội Biên phòng Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ. Tàu chỉ được phép ra khơi khi đáp ứng đầy đủ thiết bị giám sát hành trình (VMS), thông tin liên lạc, đăng ký, đăng kiểm và danh sách thuyền viên hợp lệ. "Giờ tất cả chủ tàu đều chấp hành nghiêm các quy định này", ông Nghĩa nói.

Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân cảng cá An Hòa. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng)
Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân cảng cá An Hòa. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng)

Tại Lâm Đồng, ngư dân Phạm Tiêu (phường Phan Thiết), chủ tàu BTh 99792 TS, cũng cho biết trước mỗi chuyến biển dài ngày, ông đều hoàn thiện toàn bộ thủ tục tại Cảng cá Phan Thiết và Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết, đồng thời được tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật thủy sản và chống IUU. Nhờ được hướng dẫn thường xuyên, ông và nhiều ngư dân trong vùng không còn sử dụng chất nổ, xung điện hay vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết địa phương hiện có gần 290 tàu cá, nhưng tình trạng "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) đã chấm dứt. Xã khuyến khích ngư dân nâng cấp tàu, lắp thiết bị bảo quản, thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khi cập cảng, hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng thông tin, thực hiện Chỉ thị số của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong việc chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Trong các đợt cao điểm tháng 11/2025, các đơn vị bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng làm thủ tục xuất bến kết hợp tuyên truyền cho 640 lượt tàu cá với 3.420 lượt ngư dân tham gia.

Các trạm phối hợp tuần tra gần 50 đợt trên biển, làm thủ tục xuất, nhập cho 1.638 tàu/17.130 lao động, góp phần quan trọng ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Qua kiểm tra, biên phòng phát hiện 4 tàu vi phạm, gồm: không ghi nhật ký khai thác, không đăng ký sang tên đúng hạn, thuyền trưởng không có văn bằng/chứng chỉ… Các chủ tàu vi phạm bị xử phạt gần 60 triệu đồng và buộc khắc phục trước khi hoạt động trở lại.

Xuống tàu, vào xóm chài tuyên truyền

Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) quản lý gần 30 km bờ biển, với 1.457 phương tiện và 9.291 lao động nghề cá. Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết, tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên. Trong đợt cao điểm từ 12/8 đến nay, không chỉ dừng lại ở các buổi họp, phương thức tuyên truyền đã có nhiều thay đổi, tập trung sang "đến tận nơi, gặp từng đối tượng". Cán bộ biên phòng lên tận tàu, xuống xóm chài, hướng dẫn ngư dân đăng ký tàu cá, ghi nhật ký khai thác, quy tắc vận hành VMS, ranh giới vùng biển và mức xử phạt nếu vi phạm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU.
Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đó, Đồn phối hợp chính quyền địa phương rà soát tàu có nguy cơ cao, phân công 5 cán bộ tại hai Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải và Phan Thiết theo dõi 7 tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Cán bộ, đảng viên thường xuyên bám nắm phương tiện, gia đình ngư dân để kịp thời ngăn chặn ý định vượt ranh giới.

Từ đầu năm 2025, đơn vị tổ chức 146 buổi tuyên truyền về pháp luật thủy sản và IUU, thu hút khoảng 4.000 lượt ngư dân; 890 chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Riêng đợt cao điểm tổ chức 48 buổi với 3.456 lượt người tham gia.

Ngư dân Nguyễn Gạt, chủ tàu BTh 97959 TS, chia sẻ: "Trước đây chỉ biết đi biển rồi về, chẳng nắm các thủ tục. Ban đầu cũng lo, nhưng được Biên phòng, Kiểm ngư và cán bộ phường chỉ dẫn thường xuyên, giờ chúng tôi thuộc hết. Chúng tôi xem đó là trách nhiệm của nghề".

Các tổ tuần tra kiểm tra phương tiện theo kế hoạch, tập trung vào giấy tờ đăng kiểm, giấy phép khai thác, VMS và nhật ký khai thác. Từ đầu cao điểm đến nay, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã đăng ký, kiểm chứng 4.593 lượt tàu với 30.057 lao động; tổ chức 74 chuyến kiểm soát chống IUU, yêu cầu 176 chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; phối hợp Trạm kiểm ngư khu vực số II tuần tra 45 buổi với 136 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Trong quá trình tuần tra, đơn vị phát hiện, xử lý 22 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, trong đó 8 trường hợp tàu giã cào hoạt động sai tuyến bị xử lý 400 triệu đồng. Từ năm 2017, trên địa bàn Thanh Hải không ghi nhận tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, tỷ lệ duy trì kết nối VMS cao, nhiều nguy cơ vi phạm IUU được phát hiện và ngăn chặn từ sớm.

Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Phan Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngu-dan-va-bien-phong-thuc-hien-dong-bo-cac-bien-phap-chong-khai-thac-iuu-218027.html

In bài viết