Câu chuyện "thay da đổi thịt" của các trạm dịch vụ trên đường cao tốc Trung Quốc

13:00 | 27/11/2025

Cùng với sự bùng nổ của du lịch tự lái, ngày càng nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến cao tốc Trung Quốc được nâng cấp, chuyển mình từ những điểm dừng chân ngắn ngủi thành những không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng – nơi du khách có thể ăn uống, tham quan và chụp ảnh “check-in”. Sự thay đổi này không chỉ giúp nâng cao danh tiếng du lịch địa phương mà còn thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng du lịch.
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc và Italia khởi động nhiều dự án giao lưu nhân văn tại Rome
Câu chuyện
Du khách xem vở kịch Côn Khúc tại khu dịch vụ Dương Trừng Hồ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Dạo bước trong khu dịch vụ Dương Trừng Hồ trên tuyến cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải, du khách có thể thưởng thức các tiết mục kể chuyện – ca hát truyền thống Tô Châu trong khu vườn mang phong cách Giang Nam, hoặc trải nghiệm nghề dệt gấm khắc tơ – một di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng. Còn tại khu dịch vụ Thái An trên tuyến cao tốc Bắc Kinh – Đài Loan, những tòa nhà mái ngói đen, tường gạch xám hòa quyện với cảnh sắc hùng vĩ của núi Thái Sơn; tiếng suối róc rách và tiếng chim hót líu lo khiến du khách có cảm giác như đang đứng giữa “phố trời” trên đỉnh núi.

Thanh Từ là quê hương của giấm truyền thống Sơn Tây. Tại Bảo tàng trải nghiệm văn hóa giấm Sơn Tây ở khu dịch vụ cao tốc Thanh Từ, hơn 800 dụng cụ làm giấm được trưng bày, tái hiện toàn bộ quy trình sản xuất thủ công cổ truyền. Người phụ trách khu dịch vụ chia sẻ: “Nhiều bạn trẻ đến đây chụp ảnh check-in rồi đăng lên mạng xã hội, giúp lan tỏa văn hóa giấm truyền thống của địa phương rộng rãi hơn”.

Trong ấn tượng của nhiều người, trạm dịch vụ trên cao tốc thường chỉ là nơi ăn uống, đổ xăng, đi vệ sinh - khách dừng lại trong chốc lát rồi vội vã rời đi. Giờ đây, những khu dịch vụ này đã trở thành những “hộp quà bất ngờ” trên hành trình, khiến chuyến đi trở nên thư thái và thú vị hơn.

Sự “lột xác ngoạn mục” của các trạm dịch vụ là một cuộc cách mạng về trải nghiệm và sự đa dạng ngày càng phong phú của các khu dịch vụ này cũng tiếp thêm sức sống cho công cuộc chấn hưng nông thôn.

Câu chuyện
Tại khu dịch vụ “Cầu Trời” ở tỉnh Quý Châu, du khách có thể ngắm cầu Bình Đường – cầu dây văng có tháp bê tông cao nhất thế giới. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, du khách tự lái xe từ Quảng Đông là Thôi Hân Nguyệt đã cùng con nghỉ tại khu dịch vụ “Cầu Trời” ở Quý Châu. “Ban ngày đứng trên đài ngắm cảnh có thể nhìn thấy ba tòa tháp cầu hình kim cương xanh lam ẩn hiện trong làn sương mờ; ban đêm ngắm sao tại khu cắm trại, cảm giác như đang dạo chơi giữa vũ trụ. Ở đây yên tĩnh nhưng đầy đủ tiện nghi, rất thích hợp để nghỉ dưỡng”.

Ông Trình Hiểu Đông, người phụ trách khu dịch vụ, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã đón hơn 350.000 lượt khách từ khắp nơi trong cả nước. Hơn 30 vị trí dành cho xe nhà lưu động (RV) gần như luôn kín chỗ, có du khách ở lại hơn nửa tháng”. Hiện 70% nhân viên tại đây là người dân các thôn làng lân cận; kể từ khi đi vào hoạt động, tổng doanh thu từ nông sản địa phương đã đạt hơn 5,6 triệu nhân dân tệ.

Câu chuyện
Khu dịch vụ Tây Hải Lư Sơn ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

“Không ngờ trạm dịch vụ lại có thể đẹp đến thế!” — Tại khu dịch vụ Tây Hải Lư Sơn ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, ông Lưu đến từ Vũ Hán cùng con gái đang làm đèn cá bằng tre. “Ban đầu chỉ định dừng lại đổ xăng, ai ngờ con bé chơi suốt hai tiếng không chịu đi”. Khu dịch vụ Tây Hải Lư Sơn nằm giữa núi và hồ, có khu vui chơi cho trẻ em, không gian âm nhạc – ẩm thực, chợ cá Tây Hải, thư quán Thủy Vân Gian và câu lạc bộ Biển – Đất – Trời. Năm 2024, tổng doanh thu của các cửa hàng tại đây vượt 12 triệu nhân dân tệ, tăng 73,81% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối năm 2024, tổng chiều dài đường cao tốc của tỉnh Cát Lâm, khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã vượt 5.000 km. Mỗi trạm dịch vụ đặc sắc ở đây đều kể một câu chuyện riêng - từ những trái dâu đỏ như mã não, việt quất vùng cao phủ sương, nho mật ngọt thơm, nhân sâm dáng thanh tú, đến ngô nếp dẻo ngọt… Tất cả đều đang theo các tuyến cao tốc vươn ra khắp cả nước.

Sự chuyển mình của các trạm dịch vụ cao tốc Trung Quốc là minh chứng sống động cho mô hình “kết hợp giao thông và du lịch”, đồng thời cũng là “cửa sổ lưu động” quảng bá văn hóa địa phương. Hiện nay, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới đường cao tốc lớn nhất thế giới, với tổng chiều dài đạt 191.000 km tính đến tháng 10/2025. Những tuyến cao tốc ấy như những dải lụa nối liền các điểm du lịch, trở thành điểm khởi đầu cho sự phát triển sôi động của ngành văn hóa – du lịch Trung Quốc.

Đài CMG lập 3 kỷ lục về phát sóng toàn cầu Đài CMG lập 3 kỷ lục về phát sóng toàn cầu
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Đổi mới - Mở cửa - Phát triển cùng chia sẻ” CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Đổi mới - Mở cửa - Phát triển cùng chia sẻ”

Đài CMG

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cau-chuyen-thay-da-doi-thit-cua-cac-tram-dich-vu-tren-duong-cao-toc-trung-quoc-217992.html

In bài viết