Đại hội I Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang:

Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới

16:13 | 26/11/2025

Ngày 26/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là dấu mốc quan trọng sau khi UBND tỉnh quyết định đổi tên từ Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang thành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang, đánh dấu bước chuyển mình mới của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn sau sáp nhập.
An Giang cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương an toàn
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TW; củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; đổi mới phương thức thông tin đối ngoại; đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả.

Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: VT)

Hội đặt ra 7 chỉ tiêu cụ thể, trong đó nổi bật là: 100% cán bộ và 90% hội viên được quán triệt chủ trương của Đảng và chính sách đối ngoại của Nhà nước; tổ chức giao lưu hữu nghị ít nhất mỗi năm một lần; vận động kiều bào Thái Lan tham gia các hoạt động của tỉnh tối thiểu ba lần trong nhiệm kỳ; phối hợp tiếp đón các đoàn ngoại giao Thái Lan hằng năm; và phấn đấu vận động giá trị tài trợ đạt 50 tỷ đồng cho các chương trình an sinh - phát triển địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Tô Dân - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang - nhấn mạnh: Việc thành lập Hội là bước đi chiến lược nhằm mở rộng quan hệ giao lưu nhân dân, kết nối tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Ông biểu dương tinh thần chủ động của Ban Chấp hành Hội Việt - Thái khi trở thành đơn vị đầu tiên được đổi tên và tổ chức Đại hội sau sáp nhập tỉnh.

Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 -2030. (Ảnh: VT)

Ông Tô Dân đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ I tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất và Chỉ thị 12 của Ban Bí thư về đối ngoại nhân dân; xây dựng kế hoạch toàn khóa kịp thời sau Đại hội; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt trong giao lưu văn hóa - giáo dục - khoa học công nghệ với Thái Lan; tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp Thái Lan cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời củng cố, phát triển các chi hội cơ sở, thu hút hội viên tâm huyết, có kinh nghiệm đối ngoại tham gia đóng góp cho Hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực như: gửi điện mừng các ngày lễ lớn của Thái Lan; phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hội chợ thương mại Việt Nam - Thái Lan, triển lãm ảnh, tuần phim; tọa đàm về kinh tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường kết nối giữa hội viên An Giang với cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Hội cũng chú trọng làm cầu nối hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm giữa doanh nghiệp, trường học hai nước; đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, học bổng và dự án phát triển cộng đồng.

Công tác thông tin đối ngoại sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các kênh truyền thông đa dạng như website, mạng xã hội, báo chí, các ấn phẩm chuyên đề; nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của tỉnh An Giang đến bạn bè Thái Lan và quốc tế. Đồng thời, Hội sẽ duy trì kết nối kiều bào tại Thái Lan, tạo cầu nối để bà con hướng về quê hương, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Đại hội đã tín nhiệm hiệp thương bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang khóa I. Ông Lê Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025 -2030.

Với tinh thần đoàn kết - chủ động - sáng tạo, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

An Giang khai trương Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ người bị bạo lực An Giang khai trương Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ người bị bạo lực
Ngày 19/8, Trung tâm Dịch vụ Một cửa (OSSC) được biết đến với tên gọi Ngôi nhà Ánh Dương chính thức được khai trương tại tỉnh An Giang nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu, toàn diện và tích hợp, lấy người bị bạo lực làm trung tâm, dành cho phụ nữ và trẻ em gái đang bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình.
An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.
An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là dân tộc Khmer, chiều ngày 1/11/2025, UBND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thi giã cốm dẹp và các trò chơi dân gian năm 2025, chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc - Lễ cúng Trăng truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-suc-manh-ket-noi-mo-rong-hop-tac-trong-nhiem-ky-moi-217957.html

In bài viết