Nghệ An:
06:05 | 18/11/2025
![]() |
| Các đại biểu tham dự chương trình theo dõi quá trình khám bệnh, tư vấn cho công nhân, người lao động. (Ảnh: T.L) |
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, khẳng định: “Công nhân, người lao động là lực lượng nòng cốt trong phát triển đất nước. Việc chăm lo sức khỏe cho công nhân có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, mỗi công nhân cần chủ động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc để bảo vệ an ninh trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư".
Còn theo ông Cao Nguyên Hùng (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An), tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên triển khai chương trình, diễn ra trong 5 ngày từ 17-21/11 với 2.000 đoàn viên, công nhân được khám miễn phí. Gói khám trị giá 1,9 triệu đồng/người, bao gồm xét nghiệm tầm soát ung thư máu, sàng lọc Thalassemia, siêu âm, khám nội tổng quát, giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và lồng ghép tuyên truyền phòng chống tội phạm, tín dụng đen, tệ nạn xã hội.
![]() |
| Khám sức khỏe cho công nhân lao động Công ty TNHH May An Nam Matsuoka. (Ảnh: T.L) |
Hoạt động tại Nghệ An mở đầu cho kế hoạch triển khai tại 7 tỉnh, thành phố với tổng số 15.000 công nhân được khám miễn phí, dự kiến hoàn thành trong quý I/2026. Các gói khám đều kết hợp tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân. Qua đó, chương trình không chỉ chăm lo sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần tạo môi trường lao động an toàn, ổn định và bền vững cho doanh nghiệp và người lao động trên toàn quốc.
Được biết, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho công nhân trên nằm trong kế hoạch chung của Nhà nước, hướng tới chăm sóc toàn diện cho người lao động, học sinh, sinh viên và các đối tượng ưu tiên. Hoạt động bao gồm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, khám bệnh nghề nghiệp, kiểm tra sức khỏe bảo hiểm y tế và hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân.
Kinh phí thực hiện được huy động từ nhiều nguồn. Doanh nghiệp sẽ chi trả cho người lao động theo quy định; ngân sách Nhà nước ưu tiên hỗ trợ các đối tượng đặc biệt, ước khoảng 6.000 tỷ đồng/năm, có thể điều chỉnh tăng dần theo khả năng cân đối. Nguồn kinh phí cho sàng lọc miễn phí được trích từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.
Phan Minh