14:18 | 25/11/2025
Báo cáo tại buổi tiếp, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13 diễn ra từ ngày 24 - 26/11, đến nay đã thực hiện được 5 hoạt động chính.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo ông Phan Anh Sơn, đại biểu hai nước đều khẳng định đối ngoại nhân dân giữ vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, giúp nhân dân hai nước hiểu và tuyên truyền những định hướng mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đề ra.
Ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc, cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông nhấn mạnh, năm 2025 kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc. Ông bày tỏ xúc động khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" luôn bền chặt. Ông dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Nền tảng của tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam là ở nhân dân, mạch máu ở nhân dân và sức mạnh cũng đến từ nhân dân".
Ông Tôn Học Khánh cho biết: tháng 10/2025, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình nghiên cứu đỏ" tại Trùng Khánh (Trung Quốc) cho hơn 120 thanh niên hai nước. Ông tái khẳng định vai trò của Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, cơ chế đã được duy trì 13 kỳ từ năm 2010, được ghi trong Tuyên bố chung Trung Quốc - Việt Nam và luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao. Tại Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13, hai bên đã cùng nhau nhìn lại chặng đường 75 năm phát triển quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, đồng thời trao đổi sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực: quản trị quốc gia, hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ... Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả phương châm "16 chữ vàng", tinh thần "4 tốt", hướng tới mục tiêu "6 hơn", đóng góp thêm sức mạnh từ nhân dân vào tiến trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.
![]() |
| Ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Tôn Học Khánh nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc và kỷ niệm 70 năm thành lập Hội hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc tháng 10/2024, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “4 cây cầu”: giao lưu nhân dân, hợp tác thiết thực, giao lưu văn hóa và hữu nghị thanh thiếu niên. Đây là định hướng chiến lược cho toàn bộ công tác ngoại giao nhân dân mà Hội sẽ tiếp tục quán triệt, phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để triển khai.
Dịp này, ông Tôn Học Khánh trân trọng cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong các chương trình giao lưu, gặp gỡ nhân sĩ, thanh niên và Liên hoan nhân dân biên giới Trung Quốc - Việt Nam. Ông khẳng định Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần tăng thêm động lực và sinh khí cho quan hệ hai nước.
Phát biểu tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng được gặp các đại biểu Trung Quốc và Việt Nam dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà gửi lời chào trân trọng, cảm ơn những đóng góp tích cực của các đại biểu.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc tiếp các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà nhấn mạnh Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Bà đánh giá cao các phiên thảo luận, nơi đại biểu và học giả hai nước đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả giao lưu nhân dân, góp phần củng cố tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhất trí với báo cáo của phía Việt Nam và đề xuất của phía Trung Quốc, bà tin tưởng lãnh đạo và cơ quan chức năng hai nước sẽ quan tâm lắng nghe, tiếp thu để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác.
Bà ghi nhận tình cảm tốt đẹp của các đại biểu Trung Quốc khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhắc lại giá trị bền vững của phương châm "16 chữ vàng", "4 tốt" được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Bà điểm lại những hoạt động giao lưu cấp cao gần đây, trong đó có các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; nhấn mạnh tần suất tiếp xúc dày đặc đã tạo động lực mạnh mẽ cho ngoại giao nhân dân và giáo dục truyền thống hữu nghị cho thế hệ trẻ. Bà cho biết hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh; năm 2025 là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, mở ra cơ hội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì những đóng góp quan trọng đối với thành công của Diễn đàn và sự phát triển của quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Bà mong muốn các hoạt động, kết quả của Diễn đàn tiếp tục là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước hai nước, phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân - một trong ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam trong thời đại mới.
Thành Luân