15:41 | 24/11/2025
Tham dự lễ khai mạc, phía Việt Nam có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các chuyên gia, học giả, viện nghiên cứu, trường đại học, nhân sĩ hữu nghị trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ; giảng viên và sinh viên Việt Nam tại một số trường đại học tại Hà Nội.
Phía Trung Quốc có ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc; chuyên gia, học giả thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học, nhân sĩ hữu nghị trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ; Đoàn đại biểu Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, giáo viên, lưu học sinh Trung Quốc đang học tập tại Hà Nội; đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu khai mạc, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung là cơ chế giao lưu nhân dân quan trọng nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, được lãnh đạo hai nước đánh giá cao. Diễn đàn lần thứ 13 càng có ý nghĩa hơn khi năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu 15 năm hình thành cơ chế Diễn đàn.
Ông Phan Anh Sơn bày tỏ cảm ơn các tổ chức và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước trên kênh nhân dân - kênh quan trọng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh: "Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc có nền tảng nằm ở nhân dân".
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Phan Anh Sơn nêu rõ, tình hình thế giới hiện nay đang trải qua những thay đổi căn bản mang tính thời đại. Trong bối cảnh đó, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc càng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy thâm tình giữa nhân dân hai nước mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định của các nước khu vực và thế giới.
Ông đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường, thúc đẩy và tổ chức các diễn đàn, các buổi đối thoại, trao đổi tương tự như Diễn đàn nhân dân Việt - Trung trên kênh nhân dân và các kênh khác để thúc đẩy hai điều quan trọng mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đều kỳ vọng, đó là: thúc đẩy tin cậy chính trị và thúc đẩy, củng cố nền tảng quan hệ nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.
Theo ông Phan Anh Sơn, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13 xoay quanh 4 nhóm nội dung: 75 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; mô hình, quan điểm quản trị quốc gia; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và hợp tác giáo dục - khoa học công nghệ. Ông tin tưởng Diễn đàn sẽ thu hút được nhiều tham luận, ý kiến của các chuyên gia, học giả hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước và đóng góp thiết thực cho xây dựng quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới.
Ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc điểm lại quá trình 15 năm hình thành và phát triển của Diễn đàn - cơ chế mà ông gọi là "sứ giả trung thành, kết nối lòng dân, lòng ý, hội tụ tin cậy lẫn nhau và đạt được những nhận thức chung". Ông đưa ra đề xuất cho Diễn đàn năm nay gồm:
![]() |
| Ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, phát biểu tại Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Củng cố lòng tin chiến lược, nắm bắt "vô lăng" định hướng cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam. Chí đồng đạo hợp, cùng chia sẻ tương lai là đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ hai nước. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao với các nước láng giềng. Việt Nam cũng xác định phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu.
Kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam, làm sâu sắc tin cậy lẫn nhau qua tăng cường đối thoại chiến lược, củng cố nền tảng trên cơ sở kiên trì bình đẳng tôn trọng, với nhận thức chung chính trị kiên định dẫn dắt Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam tiến vững đi xa.
Đẩy mạnh hợp tác chiến lược, duy trì bền vững nguồn động lực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam. Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN và đứng thứ tư toàn cầu. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 Trung Quốc sẽ mở ra các cơ hội phát triển rộng lớn cho hợp tác song phương. Ông đề xuất tập trung thảo luận các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển xanh, hợp tác công nghiệp xuyên biên giới... nhằm thúc đẩy kết nối sáng kiến "Vành đai và Con đường" với chiến lược "Hai hành lang, một vành đai kinh tế", để tạo nền tảng vật chất vững chắc.
Vun đắp nền tảng nhân văn, củng cố "sức hướng tâm" cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam. Năm nay cũng là Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc - Việt Nam. Tháng trước, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức thành công hoạt động mở đầu chương trình "Hành trình nghiên cứu đỏ" cho thanh niên Việt Nam tại Trùng Khánh. Các thanh niên hai nước đã theo dấu chân của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, tìm hiểu gen di truyền đỏ trong tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, trở thành hình ảnh sinh động cho sự gắn kết lòng dân và kế thừa truyền thống hữu nghị hai nước.
Phát huy các giá trị chung của toàn nhân loại về hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do, cùng nhau thúc đẩy thực hiện các sáng kiến toàn cầu quan trọng ở cấp độ nhân dân, đóng góp trí tuệ và tầm nhìn để tạo ra môi trường bên ngoài thuận lợi nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Đại sứ Hà Vĩ cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước, gắn với các mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung Quốc hoạt động cách mạng.
Nhấn mạnh Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13 với vai trò là một trong những hoạt động quan trọng của ngoại giao nhân dân hai nước, Đại sứ Hà Vĩ đề nghị Diễn đàn phát huy vai trò trong các lĩnh vực:
![]() |
| Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Duy trì nguyện ước ban đầu, tập hợp đồng thuận, phát triển và đoàn kết thêm nhiều nhân sĩ hữu nghị tham gia vào dòng chảy lịch sử thúc đẩy sự phát triển của tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.
Khai thác cơ hội, thúc đẩy cùng có lợi, thông qua các hoạt động của diễn đàn để khai thác nhiều lĩnh vực hợp tác mới, không ngừng mở rộng chiều sâu và chiều rộng của hợp tác thực chất và nâng cao hiệu quả hợp tác trên mọi phương diện.
Quy hoạch tầm nhìn, nắm bắt thời cơ tiến lên. Dưới sự chỉ dẫn của tinh thần chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về phương hướng phát triển trong tương lai của quan hệ hai nước, đưa ra ý kiến và đề xuất cho kế hoạch tổng thể và phương hướng của giao lưu nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng chủ đề của Diễn đàn năm nay thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chỉ có thể bền vững khi được nuôi dưỡng bởi tình cảm chân thành và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước; khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc đưa giao lưu, hợp tác nhân dân trở thành trụ cột vững chắc của quan hệ song phương.
Ông đánh giá cao việc các tổ chức hữu nghị nhân dân của hai nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thiết thực trong thời gian qua, như Liên hoan hữu nghị nhân dân, Liên hoan nhân dân biên giới... Đặc biệt qua 12 lần tổ chức, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung đã trở thành kênh giao lưu quan trọng để hai bên trao đổi cởi mở, thẳng thắn, chân thành về quan hệ hai nước, gồm cả suy nghĩ đối với những vấn đề tồn tại, nhạy cảm, phức tạp, đồng thời đề xuất kiến nghị góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Diễn đàn năm nay là dịp để các chuyên gia, học giả, nhân sĩ hữu nghị hai bên ôn lại tình hữu nghị sâu sắc, gắn bó keo sơn giữa hai nước trong những chặng đường đã qua; đồng thời hướng tới tương lai, đi sâu trao đổi về những vấn đề thời đại, chia sẻ kinh nghiệm về sự phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước và đề xuất, kiến nghị giải pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong tình hình mới, nhất là các biện pháp để thúc đẩy củng cố lòng tin, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13 chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, trong đó có cơ chế Diễn đàn nhân dân Việt - Trung; đẩy mạnh tuyên truyền tích cực về quan hệ hữu nghị Việt - Trung, tạo không khí thuận lợi và cơ sở xã hội tốt đẹp cho quan hệ hai nước. Ông tin tưởng rằng Diễn đàn lần thứ 13 sẽ đưa ra nhiều ý tưởng và sáng kiến mới, góp phần thiết thực xây dựng nền tảng nhân dân ngày càng vững mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Thành Luân