09:17 | 24/11/2025
Tọa đàm thu hút đại diện chính quyền thành phố Burgas, các hiệp hội ngành hàng và gần 50 doanh nghiệp hoạt động tại địa phương.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh sự kiện diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950–2025) và ngay sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đại sứ khẳng định Việt Nam và Bulgaria có nhiều lợi thế bổ trợ: Bulgaria là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Đông Nam Âu và EU; trong khi Việt Nam có thể hỗ trợ doanh nghiệp Bulgaria mở rộng hoạt động tại ASEAN. Đại sứ kỳ vọng tọa đàm mang đến thông tin thiết thực về môi trường đầu tư – kinh doanh của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để hình thành các dự án hợp tác hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng thương mại và đầu tư song phương.
Ông Stanimir Apostolov – Phó Thị trưởng Burgas – đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực thành phố đang ưu tiên như đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Ông khẳng định chính quyền Burgas cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam.
![]() |
| Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Bulgaria gồm sợi bông, càphê hạt, cao su thiên nhiên, gạo, hạt điều, quần áo, túi xách, giày da...Trong ảnh: May cặp, ba lo, túi xách của công ty Xuất nhập khẩu sản xuất dịch vụ Thương mại sản phẩm da Ladoda. (Ảnh:Tuấn Anh/TTXVN). |
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Burgas, ông Todor Demirkov, chia sẻ rằng cộng đồng doanh nghiệp địa phương ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam – một nền kinh tế năng động và giàu tiềm năng. Thời gian tới, Phòng Thương mại sẽ thúc đẩy các hoạt động kết nối thường xuyên hơn với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng của Việt Nam nhằm hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Giới thiệu thế mạnh của kinh tế Burgas, bà Ivelina Strateva – Giám đốc Sở Kinh tế – cho biết thành phố sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất khu vực Balkan, hạ tầng giao thông kết nối, các khu công nghiệp và dịch vụ hậu cần phát triển, cùng thế mạnh về công nghệ thông tin và nông nghiệp. Bà nhận định hai nước có nhiều lĩnh vực bổ trợ, đặc biệt trong thương mại nông sản – thủy sản, chế biến thực phẩm, công nghệ số, logistics, năng lượng sạch, dịch vụ và du lịch. Burgas sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Đông Nam Âu.
Tại tọa đàm, ông Nguyễn Thành Hải – Phụ trách Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria – đã cung cấp thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, sản phẩm thế mạnh và các cơ hội đầu tư. Ông nhấn mạnh ưu đãi từ Hiệp định EVFTA cùng việc Bulgaria gia nhập Schengen từ 1/1/2025 và chuẩn bị gia nhập Eurozone sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.
Trong phiên thảo luận, đại biểu hai bên chia sẻ về động lực và thách thức trong hợp tác Việt Nam – Bulgaria; thống nhất chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn như logistics, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và kinh tế số. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo chung và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Trước đó, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã làm việc với bà Besna Baltina – Phó Thị trưởng Burgas. Đại sứ đánh giá Burgas có nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt ở các lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghệ thông tin, dược phẩm, chế biến và nông nghiệp. Đại sứ đề xuất hai bên phối hợp tổ chức định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại; xây dựng danh mục dự án ưu tiên của Burgas để kết nối với doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời mời thành phố cử đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp sang thăm Việt Nam trong năm tới. Đại sứ khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Burgas và các địa phương của Việt Nam, nhất là các tỉnh ven biển.
Bà Besna Baltina bày tỏ coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Bulgaria và ấn tượng tốt đẹp về con người Việt Nam. Bà cho biết Burgas đang phát triển các khu công nghiệp mới, chuẩn bị sáp nhập một số địa phương lân cận để gia tăng năng lực thu hút đầu tư, đồng thời ưu tiên giữ chân người trẻ và mở rộng cơ hội việc làm. Thành phố xem Việt Nam là đối tác tiềm năng trong chiến lược này.
Về giáo dục, Burgas định hướng phát triển các cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực hóa học, dược phẩm, môi trường, công nghệ thông tin… nhằm thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam. Chính quyền thành phố cũng sẵn sàng hỗ trợ kết nối hợp tác giáo dục với Việt Nam.
Bà Baltina cho biết Burgas đang vận động trở thành Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2032 và mong muốn phối hợp tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Thành phố cũng ủng hộ ý tưởng mở đường bay charter Việt Nam – Burgas và đề nghị Đại sứ quán giới thiệu các doanh nghiệp lữ hành lớn của Việt Nam để thúc đẩy trao đổi du lịch.
| Đây là những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Nataliya Kiselova trong buổi hội kiến với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt tại trụ sở Quốc hội Bulgaria. |
| Tối 22/10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria |
Tuấn Quỳnh (TH)