Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp bước vào kỷ nguyên mới: Đoàn kết - Trí tuệ - Cống hiến

16:52 | 23/11/2025

Ngày 22/11 tại thủ đô Paris đã diễn ra Đại hội lần thứ XI Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) nhiệm kỳ 2025-2027. Đại hội khẳng định quyết tâm phát huy vai trò tập hợp lực lượng trẻ, trở thành cầu nối tri thức, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quê hương.
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới khuôn khổ pháp lý linh hoạt, đồng bộ và khả thi
Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp bước vào kỷ nguyên mới: Đoàn kết - Trí tuệ - Cống hiến
Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Đại hội có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; đại diện các hội đoàn và đông đảo kiều bào gắn bó với phong trào yêu nước tại Pháp.

Trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, UEVF từ một nhóm sinh viên nhỏ tại Paris đã vươn lên trở thành một trong những tổ chức thanh niên - sinh viên Việt Nam ở nước ngoài được thành lập sớm nhất, với mạng lưới rộng khắp. Tính đến nay, Hội đã công nhận 27 chi hội trực thuộc, duy trì hoạt động của 15 chi hội, đại diện cho hơn 15.000 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều vùng trên toàn nước Pháp.

Không chỉ xây dựng cộng đồng vững mạnh, UEVF còn tạo dựng bản sắc riêng với tinh thần “đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, cống hiến”, phát huy vai trò “lá cờ đầu” trong hệ thống Hội sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu của Hội vì những đóng góp nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2025.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng (ở giữa) trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu của Hội vì những đóng góp nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2025. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, UEVF đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, bao trùm nhiều lĩnh vực từ hỗ trợ đời sống, hội nhập đến giáo dục, hướng nghiệp, văn hóa, thể thao. Nhiều hoạt động đã trở thành dấu ấn thường niên như: Diễn đàn Du học Pháp hơn 20 năm qua tại 5 thành phố lớn ở Việt Nam; Chuỗi chương trình học thuật và hướng nghiệp; Giải bóng đá truyền thống “Những người bạn” với 26 mùa giải liên tiếp; Các sân chơi văn hóa - cộng đồng như Tết truyền thống, Việt Fest, Trại hè Lumos quy tụ hơn 200 sinh viên trên toàn châu Âu...

Cùng với các hoạt động trong cộng đồng sở tại, UEVF còn triển khai nhiều chương trình thiện nguyện tại Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động hướng về biển đảo, các địa phương khó khăn. Hội cũng tăng cường kết nghĩa, hợp tác với Hội Sinh viên và Hội Liên hiệp Thanh niên tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ… góp phần củng cố vị thế trong hệ thống Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của Hội, khẳng định UEVF là một trong những hội đoàn nổi bật, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt tại Pháp, là “cánh tay nối dài” tập hợp trí thức trẻ hướng về quê hương.

Tân Chủ tịch Nguyễn Phan Bảo Thụy trình bày các nhiệm vụ chiến lược nhằm đưa Hội bước vào một kỷ nguyên mới. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Chủ tịch UEVF nhiệm kỳ 2025-2027 Nguyễn Phan Bảo Thụy trình bày các nhiệm vụ chiến lược nhằm đưa Hội bước vào một kỷ nguyên mới. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Được tín nhiệm tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch UEVF nhiệm kỳ 2025-2027, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy nhấn mạnh thời kỳ mới đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu. Theo đó, UEVF xác định xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời ưu tiên phát triển khoa học giáo dục và công nghệ tiên tiến.

Hội đặt mục tiêu: tập hợp ít nhất 50 tiến sĩ trẻ, 150 thạc sĩ và 30 chuyên gia cố vấn cấp cao; thành lập 11 nhóm chuyên môn trọng điểm; tổ chức chuỗi sự kiện về số hóa, AI, năng lượng bền vững…; tăng cường kết nối doanh nghiệp và phấn đấu trở thành cầu nối tri thức Việt - Pháp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Song song với đó, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và đời sống; duy trì các chương trình ngôn ngữ, tư vấn pháp luật; tổ chức các hoạt động thiện nguyện thường niên phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF).

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp bày tỏ tin tưởng vào sức trẻ, trí tuệ và tinh thần cống hiến của UEVF trong giai đoạn mới. Ông nhấn mạnh mỗi người Việt xa xứ, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều mang theo sứ mệnh của một “đại sứ văn hóa”, góp phần quảng bá con người và hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc  trong kỷ nguyên mới Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
Ngày 18/11/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, trong đó nhấn mạnh: đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua 95 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bước vào kỷ nguyên mới với những biến động khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố, làm mới và phát huy mạnh mẽ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các không gian và hình thức mới. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm củng cố, lan tỏa và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới khuôn khổ pháp lý linh hoạt, đồng bộ và khả thi Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới khuôn khổ pháp lý linh hoạt, đồng bộ và khả thi
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, ngày 21/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Theo đó, việc xây dựng Luật này chỉ là luật khung, linh hoạt và thích ứng với sự phát triển của công nghệ.

Nguyệt Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-thanh-nien-sinh-vien-viet-nam-tai-phap-buoc-vao-ky-nguyen-moi-doan-ket-tri-tue-cong-hien-217870.html

In bài viết