11:04 | 23/11/2025
Từ Núi Thành (Đà Nẵng), đoàn công tác vượt hơn 200 km đến xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ngay khi tiếp cận hiện trường, cán bộ, chiến sĩ lập tức chia thành các tổ, bám sát từng khu vực bị ngập sâu, tiến hành cứu trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân.
Với những chiếc thuyền thúng được huy động khẩn cấp, dây thừng buộc quanh người để phòng bất trắc, từng tổ công tác dàn hàng bước xuống dòng nước đục ngầu, len lỏi tới từng xóm nhỏ nơi bà con đang mắc kẹt. Lũ xiết, địa hình chia cắt, nhưng mỗi bước chân đều thể hiện tinh thần “không để nhân dân bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước. (Ảnh: VTV) |
Đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Tuy Phước: một người thiệt mạng, hơn 17.600 căn nhà bị ngập, một đoạn đê Luật Lễ bị vỡ khiến vùng hạ du chìm sâu trong nước lũ. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát biển đã mang lại điểm tựa tinh thần lớn lao cho bà con.
Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, công tác hỗ trợ nhân dân là “mệnh lệnh từ trái tim”, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đơn vị. Với lực lượng 40 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ động, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai và chính quyền địa phương để tiếp cận từng hộ dân bị cô lập, thăm hỏi và giúp người dân khắc phục hậu quả ban đầu.
Không chỉ tiếp tế nhu yếu phẩm, các chiến sĩ còn cùng người dân dọn dẹp, kê lại đồ đạc, đảm bảo an toàn tại các điểm tránh trú. Thiếu tá Lưu Thành Chung, Trưởng ban Bảo vệ - Dân vận, chia sẻ: “Lúc đặt chân đến Tuy Phước, anh em chỉ nghĩ một điều duy nhất: phải nhanh nhất tiếp cận dân, giúp dân kịp thời. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, bằng mọi giá không để người dân bị cô lập”.
Chia sẻ về sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát biển, ông Nguyễn Văn Cang (thôn Phong Thạnh) cho biết: “Các anh Cảnh sát biển rất chu đáo, lo cho dân từng vật phẩm thiết yếu, hỗ trợ chúng tôi như người thân trong gia đình”.
![]() |
| Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Trà Leng, Trà Tân và Trà Đốc thuộc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: VTV) |
Không chỉ tại Gia Lai, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn tổ chức nhiều đoàn công tác đến hỗ trợ đồng bào tại các xã Trà Leng, Trà Tân, Trà Đốc (Đà Nẵng), những nơi chịu ảnh hưởng nặng của hoàn lưu bão và mưa lớn. Hàng trăm suất quà thiết yếu được trao tận tay bà con, cùng nhiều phần hỗ trợ khẩn cấp giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.
Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, khẳng định đây là nguồn động viên to lớn giúp chính quyền và nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn.
Những chuyến đi ngược dòng lũ, những bàn tay nối dài yêu thương ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm, mà còn là minh chứng cho tình quân - dân keo sơn, bền chặt. Trong bão tố, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” lại càng tỏa sáng: ở đâu nhân dân cần, ở đó có các anh.
| Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác với nhiều quốc gia Ngày 27/02, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã có hoạt động giao lưu, hợp tác với cảnh sát biển hai nước Trung Quốc và Pháp. |
| Cảnh sát biển kịp thời sơ cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển Tây Nam Ngày 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng tuần tra của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một ngư dân bị tai nạn lao động trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)