15:54 | 21/11/2025
Ngày 20/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu đã trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 3.000.000 CZK (tương đương 3,5 tỷ đồng) cho Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 tại Hội An (Đà Nẵng) và thành phố Huế.
![]() |
| Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil (thứ tư từ phải sang) trao tượng trưng 3,5 tỷ đồng cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) |
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tiếp nhận khoản hỗ trợ và cảm ơn Chính phủ, nhân dân Cộng hòa Séc vì nghĩa cử kịp thời dành cho người dân vùng lũ. Bà cho biết Trung ương Hội đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp, triển khai cứu trợ nhu yếu phẩm và hỗ trợ sinh kế cho người dân miền Trung. Khoản hỗ trợ của Cộng hòa Séc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế.
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cam kết phân bổ nguồn lực đúng đối tượng, kịp thời và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Thượng viện Cộng hòa Séc, hướng tới thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai Hội.
Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil nhấn mạnh tinh thần tương trợ là nền tảng của quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. Ông cho rằng giá trị lớn nhất của khoản viện trợ nằm ở cam kết chia sẻ, đồng hành cùng Việt Nam trong bối cảnh thiên tai ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.
Ngày 19/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Tổ chức CRS và UBND xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng tổ chức trao khoản hỗ trợ khẩn cấp cho 410 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo), với tổng giá trị hỗ trợ trực tiếp gần 1,56 tỷ đồng. Đây là một phần của chương trình viện trợ khẩn cấp với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng nhằm hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho người dân xã Hoà An khắc phục mất an ninh lương thực, giảm thu nhập và thiệt hại về nhà ở, mùa màng. Các hộ dân được nhận mức hỗ trợ 2,4 triệu đồng/tháng đối với hộ từ 2 nhân khẩu trở xuống và 4 triệu đồng/tháng đối với hộ từ 3 nhân khẩu trở lên.
![]() |
| Người dân xã Hoà An (Cao Bằng) nhận hỗ trợ từ Tổ chức CRS ngày 19/11/2025. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) |
Trước đó, ngày 14/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao 500 triệu đồng cho 104 hộ gia đình có trẻ em thuộc hai xã Thạch Khê và Đồng Tiến. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 3 đến 7 triệu đồng tùy mức độ thiệt hại, giúp sửa chữa nhà cửa và ổn định sinh hoạt để trẻ em sớm trở lại trường.
Cùng ngày, tại Trường THCS Cát Tiến (tỉnh Gia Lai), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Đại sứ quán Nhật Bản và Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) tổ chức Lễ trao tặng thiết bị hỗ trợ nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho 4 trường THCS thuộc khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 13: Cát Tiến, Cát Chánh, Tam Quan Bắc và Hoài Hải.
![]() |
| Tổ chức Samaritan’s Purse trao tặng hàng hóa viện trợ khẩn cấp cho các hộ dân ở xã Nông Sơn và Quế Phước (Đà Nẵng). (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) |
Ngày 13/11 tại Đà Nẵng, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Hội Chữ thập Đỏ Đà Nẵng và Tổ chức Samaritan’s Purse trao hàng viện trợ khẩn cấp gồm đồ dùng gia đình, vật dụng vệ sinh và thực phẩm cho 700 hộ dân tại hai xã Nông Sơn và Quế Phước, khu vực đầu nguồn sông Thu Bồn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Phan Anh