17:36 | 19/11/2025
Trả lời câu hỏi của phóng viên về những nỗ lực của Việt Nam để có thể sớm được EU gỡ "thẻ vàng" IUU, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết EU đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong gần 8 năm qua, đặc biệt là quá trình “đại tu toàn diện" khung pháp lý về khai thác và đánh bắt đạt chuẩn quốc tế, và hiện chỉ còn vấn đề tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế.
![]() |
| Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân trên biển. (Ảnh: TTXVN) |
Theo Đại sứ Julien Guerrier, Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ yêu cầu lắp đặt hệ thống giám sát hành trình (VMS) đối với tàu cá dài từ 15m trở lên. EU cũng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và sự vào cuộc thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ. Hàng tuần, Thủ tướng họp với lãnh đạo các địa phương ven biển để rà soát, đôn đốc việc thực thi và áp dụng chế tài mạnh đối với hành vi vi phạm.
Trong tháng 10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã gửi báo cáo cập nhật lên EU. Tuy nhiên, Đại sứ Guerrier cho biết vẫn còn một số nội dung Việt Nam cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt là dữ liệu truy xuất nguồn gốc và hành trình khai thác của tàu cá, và công việc này cần thêm thời gian để đảm bảo tính chuẩn xác và chặt chẽ.
Ông cho biết EU mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm đạt được kết quả cụ thể sớm nhất, để tiến tới gỡ bỏ "thẻ vàng".
Thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, trong tuần qua, các địa phương đã đồng loạt ra quân, kiểm soát chặt chẽ đội tàu, quyết liệt xử lý vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá.
Thực hiện tháng cao điểm chống IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, các địa phương thời gian qua đã đồng loạt kiểm soát chặt đội tàu, xử lý vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 80.000 tàu cá hiện đã đăng ký VNFishbase (ứng dụng định danh điện tử), VMS (thiết bị giám sát hành trình), eCDT (hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử), phục vụ quản lý và giám sát.
Việt Nam cũng nhận được đánh giá tích cực từ Phái đoàn EU trong cuộc họp mới đây giữa Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Đại sứ Julien Guerrier. Cuộc làm việc thể hiện thiện chí hợp tác nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến lưu thông sản phẩm nông, lâm, thủy sản, chống IUU và tuân thủ quy định chống phá rừng của EU
Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản, tham vấn và nội luật hóa các khuyến nghị của EC. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ trưởng đề nghị EU sớm tổ chức Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 sang Việt Nam để trực tiếp ghi nhận những thay đổi trong công tác chống IUU, tiến tới gỡ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất.
Đại sứ Julien Guerrier cũng ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất tại Việt Nam, từ kiểm soát và truy xuất nguồn gốc tàu cá đến tăng diện tích và phục hồi rừng tự nhiên.
Minh Thái (tổng hợp)