Cà Mau khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’25:
07:21 | 17/11/2025
Năm 2025, CamaUP’25 được tổ chức gắn với Ngày hội Cua Cà Mau lần II và mang chủ đề “Thủy sản xanh - Xu hướng phát triển bền vững” (Green Aquaculture - Sustainable Development). Chủ đề này khẳng định định hướng phát triển dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với thế mạnh tài nguyên bản địa của tỉnh.
![]() |
| Các đại biểu tham dự. (Ảnh: TM) |
Sự kiện thu hút sự tham dự của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ), tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội Doanh nghiệp Cà Mau, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Cà Mau, các trường đại học, cao đẳng và VCCI ĐBSCL.
Theo ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Cà Mau, CamaUP’25 hướng tới lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt trong những lĩnh vực đặc trưng như nông nghiệp, thủy sản, du lịch sinh thái và chuyển đổi số. Đây cũng là cơ hội để kết nối các nhà đầu tư, chuyên gia, quỹ đầu tư và cộng đồng startup; qua đó quảng bá hình ảnh Cà Mau như một điểm đến năng động, sẵn sàng bứt phá trong phát triển kinh tế tri thức.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội Khởi nghiệp Cà Mau 2025 - CamaUP’25. (Ảnh: TM) |
Với thế mạnh đặc biệt về thủy sản, CamaUP’25 tập trung khuyến khích các dự án khởi nghiệp xanh, thân thiện môi trường và có khả năng gia tăng giá trị tài nguyên địa phương. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược xanh hóa chuỗi giá trị thủy sản, giúp tỉnh phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và trách nhiệm xã hội.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành xu thế toàn cầu và là trụ cột quan trọng để các quốc gia vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Cà Mau xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.
![]() |
| Sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Cà Mau 2025 - CamaUP’25 thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham dự. (Ảnh: TM) |
Tại địa phương, hằng năm Ban Chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chương trình nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, gia nhập thị trường và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày hội Khởi nghiệp Cà Mau được tổ chức thường niên từ năm 2022. Sau bốn năm triển khai, sự kiện đã thu hút hàng nghìn lượt tham dự từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, trở thành điểm nhấn quan trọng trong phong trào khởi nghiệp của Cà Mau.
Năm nay, chuỗi hoạt động gồm: Diễn đàn Khởi nghiệp năm 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo - Thủy sản xanh - Xu hướng phát triển bền vững”; Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2025; Hoạt động kết nối đầu tư, mời gọi các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; Trưng bày sản phẩm, dịch vụ sáng tạo với 35 gian hàng và dự kiến hơn 1.000 lượt khách tham dự.
![]() |
| Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ 3, từ trái sang) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm Ocop tại sự kiện. (Ảnh: TM) |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức; đồng thời chúc mừng các dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi năm nay. Để hệ sinh thái khởi nghiệp Cà Mau phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Lê Văn Sử đề nghị Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích khởi nghiệp; Triển khai hiệu quả các chính sách mới của Chính phủ như Nghị định 264/2025/NĐ-CP về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương, Nghị định 268/2025/NĐ-CP về hướng dẫn Luật KH&CN và đổi mới sáng tạo; Rà soát, tổng kết hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025; Đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2030.
![]() |
| Nhiều sản phẩm Ocop được trưng bài tại sự kiện. (Ảnh: TM)/ |
Theo ông Sử, bài học từ các quốc gia có phong trào khởi nghiệp thành công cho thấy yếu tố then chốt chính là tinh thần “doanh chủ”, sự dấn thân của các startup cùng sự hỗ trợ hiệu quả từ chính sách. “Khi tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đó sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.” - ông nói.
Với định hướng “Thủy sản xanh - Xu hướng phát triển bền vững”, CamaUP’25 tiếp tục khẳng định vai trò của Cà Mau trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp xanh, sáng tạo, gắn chặt với lợi thế tài nguyên bản địa và xu hướng phát triển của thế giới.
Sự kiện không chỉ tạo sân chơi cho cộng đồng startup mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác, kết nối nguồn lực, quảng bá hình ảnh Cà Mau như một điểm đến năng động, đổi mới và đầy tiềm năng trong phát triển kinh tế tri thức.
| Tối 27/9, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng UBND thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày hội “Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau”. Sự kiện là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cà Mau đến với bạn bè trong nước và quốc tế. |
| Đó là chủ đề hội thảo chuyên đề do UBND tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tại Khách sạn Công tử Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau chiều 28/9. Sự kiện diễn ra trong không khí hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27/9), quy tụ hơn 150 chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, nhằm tìm giải pháp đưa Cà Mau trở thành trung tâm du lịch sinh thái và cửa ngõ giao thương phía Tây Nam. |
| Chiều 5/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo công bố Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 và Sự kiện “Xin chào Cà Mau”, hai hoạt động xúc tiến kinh tế, văn hóa, du lịch trọng điểm của tỉnh trong năm 2025. |
Hà Vy