Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025:

Tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc 54 dân tộc Việt Nam

08:30 | 13/11/2025

Từ ngày 18 đến 24/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025, nhằm tôn vinh giá trị di sản, lan tỏa tinh thần gắn bó keo sơn của cộng đồng 54 dân tộc anh em và giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Thành công của A80 khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần yêu nước
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Theo Ban Tổ chức, Tuần lễ năm nay quy tụ hơn 200 đồng bào của 18 dân tộc từ 12 địa phương cùng các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch. Dự kiến chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành trung ương, đại sứ, trưởng cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật tại Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023
Chương trình nghệ thuật tại Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023. (Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển)

Lễ Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2025 và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II vào lúc 20h ngày 24/11 là điểm nhấn của hoạt động. Chương trình tôn vinh giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tặng quà cho đại diện đồng bào các dân tộc, ghi nhận đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa.

Trong khuôn khổ Tuần lễ còn có nhiều hoạt động phong phú: Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" (chiều 24/11); Chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại “Ngôi nhà chung” (chiều 24/11); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Cùng với đó là các không gian giao lưu “Sắc màu văn hóa sông nước Vĩnh Long”, “Không gian văn hóa đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa”, cùng chuỗi chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với các hoạt động trình diễn nghệ thuật, nghề truyền thống, ẩm thực, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản và sản phẩm OCOP địa phương.

Ban Tổ chức cho biết, Tuần lễ năm nay tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là cầu nối đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, đa sắc, đậm đà bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, củng cố đại đoàn kết dân tộc Tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, củng cố đại đoàn kết dân tộc
Tăng cường đại đoàn kết dân tộc với đồng bào ở nước ngoài Tăng cường đại đoàn kết dân tộc với đồng bào ở nước ngoài

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ton-vinh-suc-manh-dai-doan-ket-va-ban-sac-54-dan-toc-viet-nam-217616.html

In bài viết