08:25 | 11/11/2025
Trong hai ngày 08 và 09/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp và chính quyền các địa phương ven biển tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức “phiên tòa giả định”.
![]() |
| “Phiên tòa giả định” tại xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân) |
Ba phiên tòa được tổ chức tại xã Khánh Lâm, xã Vĩnh Hậu và phường Hiệp Thành, thu hút hơn 900 cán bộ, ngư dân tham dự. Các phiên tòa mô phỏng xét xử hình sự các hành vi vi phạm nghiêm trọng, như tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", "Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử"… với mức án nghiêm khắc, nhằm nâng cao nhận thức và răn đe vi phạm.
Sau các phiên tòa, Ban tổ chức tiến hành tọa đàm pháp luật, giải đáp thắc mắc của ngư dân về quy định chống khai thác IUU, thống nhất nhận thức và hành động, đồng thời trao 60 suất quà cho các gia đình khó khăn, 600 cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và túi thuốc y tế cho chủ phương tiện và thuyền trưởng.
Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Bộ Tư lệnh còn phát hàng trăm tờ rơi, tài liệu, ứng dụng chuyển đổi số với mã QR tra cứu pháp luật về chống khai thác IUU, được bố trí tại các cảng cá trọng điểm như Sông Đốc, Gành Hào (Cà Mau), Tắc Cậu/ xã Bình An; An Thới, Dương Đông/ đặc khu Phú Quốc (An Giang), Trần Đề (Cần Thơ)…
Ngư dân Nguyễn Văn Leo (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) cho biết việc tham dự phiên tòa giúp anh hiểu rõ quy định và mức phạt khi vi phạm IUU. Ngư dân Phạm Văn Vũ (phường Hiệp Thành) chia sẻ sẽ hướng dẫn thuyền viên và người thân chấp hành nghiêm quy định, vì vi phạm không chỉ bị xử lý nặng mà còn ảnh hưởng hình ảnh quốc gia.
Cà Mau hiện có 5.230 tàu cá, trong đó 1.942 tàu dài từ 15 m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tỉnh xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị lâu dài, sẽ tiếp tục rà soát, truy vết, số hóa dữ liệu tàu cá vi phạm và nguy cơ cao, bảo đảm cập nhật đầy đủ vào VNFishbase và VneID.
Minh Thái (tổng hợp)