15:26 | 08/11/2025
Hội nghị có sự tham dự của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Frew; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA); bà Vũ Minh Châu, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV; cùng đại diện nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính của hai nước.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Frew nhắc lại chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới London từ ngày 28-30/10, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào việc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp giữa hai quốc gia sẽ tạo xung lực mới cho hợp tác trong lĩnh vực tài chính.
Đại sứ Frew khẳng định, Vương quốc Anh cam kết chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực tài chính toàn cầu, bao gồm công nghệ tài chính (fintech), tài chính xanh và cải cách quy định, nhằm hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”.
“Trung tâm tài chính của Việt Nam chắc chắn sẽ mang bản sắc riêng, song cần kết nối chặt chẽ với các đối tác quốc tế, trong đó có Anh quốc,” Đại sứ Ian Frew nhấn mạnh.
Theo Đại sứ, việc nâng cấp quan hệ song phương đã đưa hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính vào vị trí trọng tâm. Kinh nghiệm từ Trung tâm tài chính London sẽ góp phần giúp Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý, phát triển hạ tầng thị trường và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.
Hai bên hiện đang phối hợp triển khai Hệ thống đăng ký tài chính thương mại, hướng tới thu hẹp khoảng trống vốn 19 tỷ USD và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng mở, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới tài chính, đồng thời cùng Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống gian lận tài chính và rửa tiền, nhằm củng cố niềm tin và tính minh bạch trong quá trình chuyển đổi số.
![]() |
| Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Frew khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam hết mình trong mục tiêu trở thành Trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai (Ảnh: Báo Quốc tế). |
Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính Việt Nam với nhiều kết quả ấn tượng: hơn 90% giao dịch cho vay được thực hiện qua kênh hiện đại; hệ sinh thái ví điện tử đạt trên 40 triệu người dùng; giao dịch số chiếm hơn 70% tổng giao dịch bán lẻ; chi phí vận hành giảm 20-30% so với kênh truyền thống; thanh toán không dùng tiền mặt tăng trên 40% so với cùng kỳ.
Theo ông Hùng, những kết quả này tạo nền tảng quan trọng cho phát triển tài chính toàn diện số trong giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo an toàn dữ liệu trong kỷ nguyên số.
“Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chính phủ Anh, cùng quyết tâm của cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong nước, Việt Nam có thể thiết lập chuẩn mực mới về minh bạch tài chính, tài trợ thương mại, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững,” TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.
Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bà Vũ Minh Châu, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, cho biết Việt Nam và Anh đã có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực ngân hàng số và đổi mới sáng tạo kể từ năm 2008. Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp Anh đã tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống tài chính minh bạch, hiện đại và toàn diện, hướng tới mục tiêu mọi người dân – đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương – đều có thể tiếp cận dịch vụ tài chính an toàn, hiệu quả.
![]() |
| TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VNBA, đánh giá cao những thành tựu mà hệ thống tài chính Việt Nam đặt được trong thời gian qua. (Ảnh: Báo Quốc tế). |
Việt Nam đang ghi nhận sự phát triển tích cực của ngân hàng mở, thanh toán điện tử và ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, phát hiện gian lận. Dự án nền tảng đăng ký tài trợ thương mại giữa hai nước được xem là bước tiến quan trọng trong kết nối tài chính và công nghệ, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường tài chính.
Bà Vũ Minh Châu nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ tiếp tục mang lại cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi các tổ chức tài chính phải đổi mới và đầu tư công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việt Nam đang xây dựng các cơ chế cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình này, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng cao trong hệ thống tài chính khu vực và quốc tế.
| Ngày 14/7, tại London (Vương quốc Anh), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách thương mại và An ninh kinh tế Vương quốc Anh Douglas Alexander đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Anh (JETCO 14). Kỳ họp ghi dấu nhiều kết quả thực chất, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực then chốt như: thương mại - đầu tư, năng lượng tái tạo, tài chính xanh... |
| Chiều 2/9, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp ông Robert Griffiths, Bí thư Đảng Cộng sản Anh, nhân dịp Đoàn sang tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tại buổi tiếp, ông Griffiths bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân Việt Nam, coi đây là nguồn cảm hứng to lớn cho phong trào cộng sản thế giới. |
Tuấn Quỳnh (TH)