17:18 | 07/11/2025
Đoàn đại biểu do ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu cùng đại diện Đảng ủy, Đoàn thanh niên và các Ban, đơn vị trực thuộc. Đoàn địa phương tham dự còn có ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Đình, lãnh đạo Ban Quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện chính quyền và nhân dân xã Phú Đình.
![]() |
| Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm Khu di tích lịch sử nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại Khu di tích lịch sử - nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cũ (nay là xóm Đồng Lá 2, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên), đoàn đã thăm và ôn lại quá trình hình thành, phát triển của phong trào hòa bình và đối ngoại nhân dân Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu nghe lại những câu chuyện gắn liền với Khu di tích. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại Khu di tích, ông Đồng Huy Cương nhấn mạnh ý nghĩa của việc tri ân cội nguồn, nhắc nhở mỗi cán bộ, nhân viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức sâu sắc về lịch sử hình thành và truyền thống của đơn vị, từ đó nỗ lực hơn nữa trong công tác đối ngoại nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đồng Huy Cương bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã luôn quan tâm, gìn giữ, hỗ trợ để khu di tích được bảo tồn sạch đẹp, trang trọng.
![]() |
| Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông bày tỏ mong muốn địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để hàng năm các thế hệ cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được về nguồn, bồi dưỡng lý tưởng và giá trị truyền thống. Đây là dịp để tiếp tục phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống hòa bình, nhân ái của dân tộc, qua đó đóng góp thiết thực cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình và phát triển của Việt Nam cũng như trên thế giới.
Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao quà cho 5 gia đình có công hiến đất xây dựng khu di tích.
![]() |
| Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao quà cho 5 gia đình có công hiến đất xây dựng khu di tích. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Phùng Văn Đăng, Phó Chủ tịch xã Phú Đình cho biết, trong những năm qua, địa phương luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đoàn công tác đã nhiều lần trao tặng quà, hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường học, đặc biệt là giúp xây dựng nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
“Những tình cảm và sự hỗ trợ đó thực sự ý nghĩa và sâu sắc. Bà con nhân dân xã Phú Đình rất vui mừng, phấn khởi mỗi khi được đón đoàn trở về thăm. Đây là nguồn động viên lớn để địa phương tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Phùng Văn Đăng nhấn mạnh.
![]() |
| Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Đình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Cũng trong sáng 07/11, tại trường THCS Hoàng Ngân, xã Phú Đình, đoàn đã trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân vùng căn cứ cách mạng ATK, đồng thời là sự động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây cũng là điểm nhấn trong hành trình về nguồn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị và nghĩa tình.
![]() |
| Ông Bùi Quang Trọng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Ngân. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Bùi Quang Trọng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Ngân bày tỏ: “Món quà hôm nay không chỉ có giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và động viên to lớn từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là nguồn động lực quý báu giúp các em tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập.”
Thay mặt nhà trường, ông gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới để các em học sinh và các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Phú Đình có thêm điều kiện học tập và phát triển.
Đinh Hòa