06:10 | 07/11/2025
Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, mưa tăng cường độ, một số nơi mưa rất to.
Tại Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, mưa to đến rất to dự báo kéo dài đến hết ngày 07/11, sau đó lượng mưa giảm dần. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, đặc biệt Tây Nguyên, trong các chiều tối dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Tình hình thời tiết tiềm ẩn nguy cơ gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy cục bộ, người dân cần đề cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực trồng trọt, chăn nuôi và các hoạt động ngoài trời.
![]() |
| Thời tiết hôm nay (07/11): Miền Bắc trời lạnh, có nơi dưới 17 độ. (Ảnh: KT) |
Thành phố Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.
Dự báo thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ.
Khu vực này thời tiết nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3; riêng phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ..
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 15-16. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió tây bắc cấp 3-4, riêng phía Bắc từ tối gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thành phố Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.
Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
| Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31/10 và ngày 01/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. |
| Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 05/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025. |
Tú Anh (tổng hợp)