15:51 | 06/11/2025
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, cùng đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương ven biển của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.
Theo báo cáo của Sở NN&MT, công tác chống khai thác IUU của tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh hiện có 6.243 tàu cá. Tất cả 1.014 tàu khai thác vùng khơi đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỉ lệ 100%.
![]() |
| Ông Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Báo Thanh Hoá) |
Toàn bộ tàu cá đã hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, kẻ biển số và nhập vào Hệ thống dữ liệu nghề cá Quốc gia Vnfishbase. Sở NN&MT cho biết: không ghi nhận trường hợp tàu cá nào của tỉnh vi phạm, bị bắt giữ khi khai thác trái phép ở vùng biển của nước khác. Việc đăng kiểm và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đạt từ 96,4% đến 98,7%.
Từ đầu năm 2025 đến nay, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 117.515 tấn, đạt 83,9% kế hoạch. Công tác xử lý vi phạm cũng được tăng cường. Từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11/2025, tỉnh đã xử phạt 217 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,91 tỉ đồng. Tất cả tàu cá bị xử phạt vi phạm hành chính đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Thanh Hóa có bốn cảng cá đã được công bố mở cảng, gồm Hoà Lộc, Lạch Hới, Lạng Bạng và Hải Châu. Trong đó, có ba cảng cá được chỉ định đủ điều kiện phục vụ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản.
Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU vẫn còn một số tồn tại. Sở NN&MT nêu rõ tỉnh còn 81 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Tình trạng tàu cá mất kết nối VMS trên biển quá thời gian cho phép vẫn còn diễn ra. Hạ tầng nghề cá đầu tư thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được các khuyến nghị của EC.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tỉnh Thanh Hoá đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện công tác chống khai thác IUU. Ông Cao Văn Cường yêu cầu Sở NN&MT nhanh chóng thành lập Tổ công tác. Tổ công tác phải phối hợp xử lý dứt điểm toàn bộ hồ sơ tồn đọng về mất kết nối VMS trước ngày 15/11/2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ NN&MT sớm xây dựng phần mềm nhằm nâng cấp hạ tầng hệ thống giám sát tàu cá. Phần mềm nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa các lực lượng biên phòng, công an và ngành nông nghiệp.
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ NN&MT chỉ ra tỉnh vẫn còn một số điểm chưa đáp ứng được yêu cầu theo khuyến nghị của EC.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh tập trung kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác, bảo đảm tất cả tàu cá đều có giấy phép hợp lệ và thiết bị VMS hoạt động thường xuyên. Thứ trưởng yêu cầu siết chặt quy trình xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản tại cảng cá.
Đặc biệt, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, minh chứng phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC). Thứ trưởng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên nhằm khẳng định quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU.
| Trong nỗ lực khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã đạt được kết quả rõ nét trong công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các địa phương đang tập trung siết chặt quản lý đội tàu, tăng cường giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản và bảo vệ nguồn lợi biển một cách bền vững. |
| Từ ngày 29-31/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã tổ chức tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 60 phương tiện tàu thuyền và khoảng 800 lượt ngư dân trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh. |
Quảng An (Tổng hợp)