14:15 | 06/11/2025
Tại cuộc gặp, ông Lê Văn Tụy gửi lời chúc mừng tới Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đồng thời chúc đất nước Campuchia ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
![]() |
| Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng hoa chúc mừng Đại sứ Chea Kimtha và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Thành Luân) |
Ông Lê Văn Tụy thông tin tới Đại sứ một số hoạt động trọng tâm của Hội từ nay đến cuối năm 2025, trong đó đáng chú ý là chương trình Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia, dự kiến tổ chức ngày 15/11 tại tỉnh Hưng Yên. Ông trân trọng mời Đại sứ Chea Kimtha tham dự, nhấn mạnh việc tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia bền chặt trong tương lai.
Ngoài ra, ông cho biết dự kiến tháng 12/2025, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị liên tịch nhằm tổng kết công tác năm 2025, đánh giá kết quả phối hợp và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2026.
Ông Lê Văn Tụy bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, đặc biệt là Đại sứ Chea Kimtha, đã luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực các hoạt động của Hội, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác nhân dân giữa hai nước.
![]() |
| Ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao đổi với Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha. (Ảnh: Thành Luân) |
Đại sứ Chea Kimtha trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Tụy và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đến chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Campuchia. Bà đánh giá cao tình cảm và sự quan tâm mà Hội dành cho Đại sứ quán Campuchia qua các dịp lễ hàng năm, coi đó là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ Chea Kimtha nhấn mạnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia là cầu nối quan trọng trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống, trong đó nhiều hội viên của Hội đã nhận đỡ đầu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm học tập và cuộc sống, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Bà cho biết sẽ thu xếp thời gian để tham dự các hoạt động sắp tới của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Thành Luân