Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

11:30 | 05/11/2025

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Thời tiết hôm nay (05/11): Bão số 13 vào Biển Đông, gió mạnh cấp 13, giật cấp 16
Hà Nội chủ động ứng phó mưa lớn sau bão số 11, đảm bảo an toàn trường học

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, bảo vệ tính mạng, tài sản và phương tiện của người dân.

Tại cửa biển Sa kỳ và Cỗ Luỹ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi cá vào vị trí neo đậu an toàn; hỗ trợ bà con chằng buộc phương tiện, ngư lưới cụ, gia cố khu neo trú.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi cá vào vị trí neo đậu an toàn
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi cá vào vị trí neo đậu an toàn. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi)

Ở xã Vạn Tường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải có mặt tại bãi ngang An Cường, cùng người dân thôn Phước Thiện di chuyển thúng, phương tiện đánh bắt lên bờ, cất giữ ngư lưới cụ.

Tại thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh hướng dẫn bà con chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ. Đại úy Vy Tuấn Phong, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Hải, cho biết: "Đơn vị luôn xác định giúp dân phòng, chống bão là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhân dân và tàu thuyền".

Tại Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về bão số 13 cho ngư dân và chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ thông báo dự báo thời tiết, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa to; hướng dẫn di chuyển tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu an toàn và chuẩn bị các phương tiện, vật tư cần thiết, nâng cao nhận thức phòng tránh thiên tai, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đồng thời hỗ trợ nhân dân trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Tuy Hoà hỗ trợ ngư dân kéo ghe, neo đậu tàu thuyền an toàn trước bão số 13
Đồn Biên phòng Tuy Hoà hỗ trợ ngư dân kéo ghe, neo đậu tàu thuyền an toàn trước bão số 13. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk)

Các biện pháp chủ động được triển khai gồm: Tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 02 Trung đội thường trực sẵn sàng cơ động ứng phó với bão khi có tình huống xảy ra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất theo quy định, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành lệnh cấm biển khi bão đổ bộ vào địa bàn.

Tại các đơn vị tuyến biển, duy trì trực 100% quân số theo quy định, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất theo quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình huống, chủ động ứng phó với bão theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên theo dõi, nắm chắc hướng di chuyển của bão, thông báo chủ phương tiện tàu, thuyền, lao động trên biển vòng tránh ra khỏi vùng nguy hiểm của bão vào nơi trú tránh an toàn. Rà soát, nắm chắc các khu vực xung yếu, nguy cơ xảy ra triều cường, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy; kịp thời tham mưu địa phương và các lực lượng tổ chức gia cố, chằng chống và có phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bão và hoàn lưu sau bão. Nắm chắc số phương tiện tàu, thuyền trên biển, lồng, bè nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn sắp xếp bảo đảm an toàn tuyệt đối, không giải quyết cho tàu cá đi biển và số lao động trên các lồng, bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào địa bàn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nắm chắc hệ thống đường biên, cột mốc, các hồ, đập trên địa bàn có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của bão. Làm tốt công tác chằng, chống nhà cửa, kho tàng, cắt tỉa cây xanh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ và xử lý tình huống khẩn cấp; tổ chức tuyên truyền lưu động trên toàn địa bàn để bà con nắm bắt thông tin về tình hình bão, qua đó có các biện pháp phòng tránh kịp thời, nhằm chủ động bảo vệ tính mạnh, tài sản cho nhân dân. Các đồn, trạm, tổ công tác làm tốt công tác bảo đảm sẵn sàng đón nhân dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, triều cường vào tránh trú bão; sẵn sàng pháo hiệu để bắn báo bão khi có chỉ thị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa
Vùng 3 Hải quân sẵn sàng giúp người dân ứng phó với cơn bão số 10 Vùng 3 Hải quân sẵn sàng giúp người dân ứng phó với cơn bão số 10

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bien-phong-quang-ngai-dak-lak-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-217427.html

In bài viết