Thành phố Hồ Chí Minh không còn tàu cá vi phạm IUU

11:30 | 05/11/2025

Ngày 4/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Nhiều địa phương đạt 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Giúp ngư dân thành phố Hồ Chí Minh hiểu luật, nói không với khai thác IUU

Theo báo cáo, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không còn tàu cá nào vi phạm tại vùng biển nước ngoài thuộc diện giám sát của Ủy ban Châu Âu (EC) trong lộ trình gỡ “thẻ vàng” IUU. Đây được xem là kết quả tích cực trong nỗ lực của ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh trong việc tuân thủ quy định quốc tế về khai thác bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh không còn tàu cá vi phạm IUU
Thành phố Hồ Chí Minh không còn tàu cá vi phạm IUU. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến sử dụng tàu cá cũng được cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Từ năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt 499 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó, có 184 trường hợp bị xử phạt do không tuân thủ quy định về thiết bị giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới cho phép khi khai thác trên biển.

Tính đến ngày 31/10, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý tổng cộng 4.638 tàu cá, giảm 72 tàu so với tuần trước do xóa đăng ký. Trong số này, có 1.715 tàu có chiều dài từ 6-12 m, 606 tàu dài từ 12-15 m và 2.317 tàu có chiều dài trên 15 m.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động khai thác thủy sản. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ giám sát 24/7 hành trình tàu cá trên biển, đặc biệt là các tàu có nguy cơ vi phạm cao; kiểm tra chặt chẽ việc xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác tại các cảng cá trên địa bàn.

Việc duy trì kết quả “không có tàu vi phạm” được kỳ vọng sẽ góp phần vào nỗ lực chung của Việt Nam trong việc sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, hướng tới ngành thủy sản phát triển bền vững, hội nhập và có trách nhiệm với quốc tế.

Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Nhiều địa phương đạt 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Nhiều địa phương đạt 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Trong nỗ lực khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã đạt được kết quả rõ nét trong công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các địa phương đang tập trung siết chặt quản lý đội tàu, tăng cường giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản và bảo vệ nguồn lợi biển một cách bền vững.
Giúp ngư dân thành phố Hồ Chí Minh hiểu luật, nói không với khai thác IUU Giúp ngư dân thành phố Hồ Chí Minh hiểu luật, nói không với khai thác IUU
Từ ngày 29-31/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã tổ chức tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 60 phương tiện tàu thuyền và khoảng 800 lượt ngư dân trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyệt Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-khong-con-tau-ca-vi-pham-iuu-217424.html

In bài viết