11:31 | 05/11/2025
Phát biểu tại chương trình, TS. Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Thường trực phía Nam, cho biết sau 10 năm hoạt động, công tác Hội tại khu vực phía Nam đã có bước phát triển mạnh về nội dung và phương thức, gắn kết chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, văn nghệ sĩ trong các hoạt động hữu nghị nhân dân.
![]() |
| TS. Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Thường trực phía Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: KT) |
Từ vài chục hội viên ban đầu, đến nay VNCBC đã quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, không chỉ thúc đẩy đầu tư, thương mại song phương mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng người Campuchia gốc Việt, tặng quà học sinh vùng biên, góp phần an sinh, thiện nguyện.
Một điểm nhấn được ghi nhận là phong trào "Ươm mầm hữu nghị", do Trung ương Hội phát động, với hàng trăm sinh viên Campuchia đang học tại Việt Nam được doanh nhân, hội viên đỡ đầu, hỗ trợ học tập và sinh hoạt. Ông khẳng định, mỗi doanh nghiệp thành viên chính là một sứ giả hữu nghị, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.
Cùng với đó, Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer đã đào tạo hơn 1.500 học viên, cung cấp kiến thức ngôn ngữ và văn hóa Campuchia, trở thành địa chỉ uy tín cho những người làm công tác đối ngoại nhân dân, doanh nghiệp hợp tác tại nước bạn.
Đánh giá cao mô hình hoạt động, ông Oknha Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tại Campuchia, nhận định VNCBC là một hình mẫu tiêu biểu của hợp tác nhân dân hai nước - kết hợp giữa tình hữu nghị và lợi ích phát triển.
![]() |
| Chương trình văn nghệ chào mừng "Hội ngộ 10 năm thắm thiết nghĩa tình". (Ảnh: KT) |
Ông Nguyễn Công Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cựu quân tình nguyện từng chiến đấu tại Campuchia, cho biết: "Giúp bạn là tự giúp mình. Tôi coi việc tiếp tục gắn bó với Hội là cách tri ân và nối dài nghĩa tình năm xưa". Vợ chồng ông hiện đỡ đầu hai sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), xem đó là một cách giản dị nhưng thiết thực để truyền lại tình hữu nghị qua thế hệ trẻ.
Ông Trung đề xuất mở rộng phong trào "Ươm mầm hữu nghị", kết nối thêm các cựu quân tình nguyện, chuyên gia và đoàn viên thanh niên để hỗ trợ sinh viên Campuchia, giúp các em hòa nhập và trở thành những sứ giả hữu nghị sau khi trở về nước.
Minh Thái (tổng hợp)