16:19 | 04/11/2025
Thứ trưởng Y Thông - đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo và bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, đã ký kết văn kiện hợp tác tại trụ sở Bộ. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm và “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác dân tộc.
![]() |
| Ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại Lễ ký kết. |
Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh Bản Ghi nhớ là minh chứng cho cam kết của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về công tác dân tộc, huy động hiệu quả nguồn lực và sáng kiến toàn cầu phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, đây cũng là biểu hiện của tinh thần chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với cộng đồng quốc tế.
![]() |
| Toàn cảnh lễ ký kết. |
Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam khẳng định quan hệ đối tác mới giữa hai bên mở ra giai đoạn hợp tác đầy hứa hẹn, tiếp nối mối quan hệ lâu dài và hiệu quả giữa UNDP và Chính phủ Việt Nam. “54 dân tộc của Việt Nam phản ánh sự đa dạng và sức mạnh phi thường của đất nước. Bảo đảm để mọi cộng đồng đều có thể tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển là yếu tố then chốt cho tiến bộ bền vững và công bằng,” bà nhấn mạnh.
![]() |
| Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết. |
Theo Bản Ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác trong giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung vào các lĩnh vực như tăng cường thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD), hỗ trợ phát triển sinh kế và khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và nâng cao vai trò tham gia của người dân tộc thiểu số trong đời sống kinh tế – xã hội.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam trao bản ghi nhớ. |
Hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi, tham vấn định kỳ, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo và hoạt động truyền thông nhằm quảng bá kết quả hợp tác. Bản Ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký, với thời hạn 5 năm và có thể gia hạn theo thỏa thuận song phương.
| Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định công tác bình đẳng giới là một trong những trọng tâm trong các chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. |
| Trong hai ngày 13-14/10 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Hội nghị các nhà lãnh đạo toàn cầu về Phụ nữ diễn ra với chủ đề “Một tương lai chung: Tiến trình mới và nhanh hơn cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới (1995). Tại đây, đã chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. |
Tú Linh