13:38 | 01/11/2025
Với hơn 300 triệu dân, tiểu vùng Mekong đang phải đối mặt với ba thách thức lớn: biến đổi khí hậu, nghèo đói và bất bình đẳng giới. Theo đó, Dự án BASIN có tổng ngân sách 10 triệu AUD (hơn 170 tỷ đồng), triển khai trong giai đoạn 2025-2029. Dự án đặt mục tiêu trực tiếp hỗ trợ khoảng 24.000 người, trong đó có nông hộ, phụ nữ và người khuyết tật, đồng thời gián tiếp mang lại lợi ích cho hơn 200.000 người trong toàn tiểu vùng Mekong.
Dự án BASIN dự kiến sẽ góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc tại khu vực Mekong, thông qua việc cải thiện sinh kế, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và xây dựng một nền nông nghiệp xanh, bao trùm và công bằng cho tất cả.
Bốn mục tiêu trọng tâm của dự án gồm: Hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp địa phương áp dụng các mô hình canh tác xanh, thích ứng khí hậu và mở rộng kết nối thị trường. Thúc đẩy việc làm xanh và sản phẩm xanh, thông qua hợp tác với nhà sản xuất, người mua và chính quyền địa phương. Tăng cường bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, giúp phụ nữ, người khuyết tật và nhóm dân tộc thiểu số nâng cao năng lực lãnh đạo, tham gia tích cực trong hợp tác xã và chuỗi giá trị nông nghiệp. Tập trung triển khai tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như Kratie (Campuchia), Champasak (Lào) và An Giang (Việt Nam).
![]() |
| Người nông dân sử dụng phương pháp canh tác lúa tôm thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: WVIV) |
Ông Ngô Thọ Hùng, Trưởng nhóm Ứng phó Biến đổi khí hậu của WVIV cho biết: “Tại Việt Nam, BASIN ưu tiên các mô hình nông nghiệp xanh như chuỗi giá trị tôm - lúa và chuối ở An Giang, vừa phù hợp điều kiện sinh thái địa phương, vừa thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.”
Theo ông Thano Im, Giám đốc Chương trình Khu vực BASIN của WVIV, dự án không chỉ là hành động ứng phó trước biến đổi khí hậu mà còn tái cấu trúc cách vận hành của thị trường nông sản địa phương, để mọi người đều có thể tham gia và phát triển.
“Chúng tôi cùng cộng đồng, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đồng thiết kế giải pháp, để các mô hình và chính sách có thể được duy trì lâu dài sau khi dự án kết thúc”, ông chia sẻ. Ông cũng cho rằng phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm dân tộc thiểu số là trung tâm của nền kinh tế khu vực nhưng lại dễ bị tổn thương nhất trước tác động khí hậu, vì vậy BASIN sẽ huy động nam giới trở thành đồng minh, góp phần tăng cường tiếng nói và quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
Ông Andrew Egan, Phó Trưởng Phái đoàn tại Đại sứ quán Australia ở Thái Lan nhấn mạnh: “Australia tự hào đồng hành cùng BASIN trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Mekong - Australia. Sáng kiến này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với phát triển bao trùm và do địa phương làm chủ, giúp giảm thiểu tính dễ tổn thương trước khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu kinh tế trong khu vực.”
BASIN cũng hợp tác với Viện Tương lai Bền vững (ISF) thuộc Đại học Công nghệ Sydney (Australia) nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng phục vụ đối thoại chính sách cấp quốc gia và khu vực. Ông Frederico Davila, Giám đốc Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Sydney cho biết: “Khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, nghiên cứu dựa trên bằng chứng và đối thoại chính sách là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và thích ứng khí hậu.”
| Ngày 19/5, tại Hà Nội, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) và Tập đoàn Mavin đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) kéo dài 5 năm (2025-2029) nhằm hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện dinh dưỡng cho người dân nghèo thông qua mô hình chăn nuôi bền vững. |
| Hơn 100 chuyên gia trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo khởi động nghiên cứu biến đổi khí hậu và môi trường tại Hà Nội ngày 10/6 nhằm thúc đẩy việc chuyển giao các giải pháp công nghệ khí hậu vào thực tiễn, giúp cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu. |
Mai Anh