07:00 | 29/10/2025
Sáng 28/10, trong chương trình làm việc tại Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN có biển liền kề gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, cùng Đại sứ Việt Nam tại ASEAN. Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình hợp tác khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực nghề cá và phòng chống IUU - vấn đề đang được Việt Nam và các nước láng giềng quan tâm đẩy mạnh.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ Việt Nam tại các nước trong khu vực ASEAN có biển liền kề với Việt Nam. (Ảnh: VGP) |
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ đã báo cáo với Thủ tướng về kết quả hợp tác song phương, nêu rõ những tiến triển tích cực trong việc phối hợp tuần tra chung trên biển, chia sẻ dữ liệu nghề cá, trao đổi thông tin về vi phạm IUU và bảo hộ ngư dân. Các nước ASEAN đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc chủ động thúc đẩy hợp tác khu vực về quản lý nghề cá, bảo vệ môi trường sinh thái biển, cũng như thực hiện các khuyến nghị của EC nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam.
Thủ tướng biểu dương các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác, duy trì đối thoại chính trị - ngoại giao và kênh trao đổi thường xuyên với các cơ quan quản lý biển, nghề cá của nước sở tại. Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam, cần tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về phát triển nghề cá bền vững, trong đó chú trọng nâng cao năng lực giám sát, truy xuất nguồn gốc và tuyên truyền tuân thủ quy định IUU cho ngư dân.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực để triển khai các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời đề xuất sáng kiến mới về quản lý và bảo tồn nguồn lợi biển, góp phần xây dựng một không gian biển ASEAN an toàn, hợp tác và thịnh vượng.
Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền quốc tế về nỗ lực, quyết tâm và kết quả chống IUU của Việt Nam, khẳng định đây là trách nhiệm chung của khu vực trong bảo vệ đại dương và bảo đảm sinh kế lâu dài cho ngư dân.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 27/10. (Ảnh: VGP) |
Trước đó, sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Tại cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác IUU, đồng thời đề nghị EC sớm cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để đánh giá và sớm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ, mỗi tuần đều trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành và địa phương để chỉ đạo công tác chống IUU, từ hoàn thiện thể chế, quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác đến xử lý vi phạm. Cùng với đó, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có các nước Đông Nam Á, nhằm phát triển nghề cá bền vững, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp, chuyển đổi từ khai thác sang nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, thích ứng với các tiêu chuẩn xanh và chuỗi cung ứng toàn cầu.
| Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến ngày 15/11/2025 sẽ chấm dứt tình trạng khai thác IUU; người đứng đầu bộ, ngành, địa phương sẽ bị xử lý xử lý nếu không thực hiện tốt. |
| Đoàn công tác Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Phùng Đức Tiến vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nghề cá bền vững. |
Nguyệt Anh