11:45 | 23/10/2025
Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế xanh.
Tham dự chương trình có bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; cùng đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức phát triển.
![]() |
Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hà Vy) |
Hợp tác vì tương lai xanh
Phát biểu tại sự kiện, bà Sarah Hooper nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - “trái tim” của hệ thống lương thực Việt Nam, nơi cung cấp sản lượng lớn lúa gạo và thủy sản cho cả nước. Bà khẳng định Chính phủ Australia luôn đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững tại khu vực này.
![]() |
Các nhà khoa học trình bày các vấn đề quan tâm tại sự kiện. (Ảnh: Hà Vy) |
Theo bà Sarah Hooper, thời gian qua Tổng Lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng ĐBSCL trong các hoạt động nghiên cứu nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, giáo dục và kết nối doanh nghiệp. Tháng 8/2023, Australia công bố gói hỗ trợ trị giá 94,5 triệu AUD dành cho chương trình thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL. Riêng trong hai năm qua, Chương trình BPP đã đầu tư 2,5 triệu AUD, góp phần nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, khẳng định hiệu quả của các khoản đầu tư có định hướng, kết hợp sáng tạo từ khu vực tư nhân và sự hỗ trợ quản lý của nhà nước.
“Những nỗ lực này là các viên gạch xây dựng nên một ĐBSCL năng động về kinh tế, bền vững về môi trường. Thành công của BPP phản ánh bức tranh hợp tác rộng lớn hơn giữa Australia và Việt Nam trong khoa học, đổi mới sáng tạo và giáo dục”, bà Hooper nhấn mạnh.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp bền vững
Tại Ngày hội, các diễn giả và doanh nghiệp đã giới thiệu nhiều mô hình, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu như: bảo hiểm tham số giúp tăng khả năng chống chịu thời tiết cho nông nghiệp, mô hình nuôi tôm - rừng ngập mặn thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, và phát triển cây trồng thích ứng để tạo sinh kế bền vững cho người dân.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Hà Vy) |
Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay đang chuyển từ tăng trưởng sản lượng sang tăng trưởng giá trị và bền vững, tập trung vào số hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong quản trị chuỗi cung ứng. Ông nhấn mạnh cần hình thành hệ sinh thái kinh tế nông thôn, tăng cường liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.
Theo định hướng đến năm 2030, Viện đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt 4%/năm vào năm 2025; năng suất lao động tăng bình quân 5,5–6%/năm; giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 65 tỷ USD năm 2025 và hướng tới 100 tỷ USD vào năm 2030.
Củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam – Australia
Kể từ năm 2016, Chính phủ Australia đã đầu tư 9,4 triệu AUD thông qua Chương trình BPP tại Việt Nam, hỗ trợ 16 quan hệ đối tác khu vực tư nhân trong các lĩnh vực: thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển thị trường carbon bền vững, cải thiện sinh kế cho phụ nữ và người khuyết tật. Các dự án này đã huy động thêm 13,6 triệu AUD đồng tài trợ từ khu vực tư nhân, minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp nguồn lực công – tư để giải quyết các thách thức phát triển.
Sự kiện tại Cần Thơ không chỉ góp phần tăng cường kết nối đầu tư xanh, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
* Cùng ngày, tại thành phố Cần Thơ cũng đã diễn ra sự kiện đối thoại bàn tròn ngành thủy sản với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản Việt Nam” do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp cùng các cơ quan đối tác tổ chức.
![]() |
Quang cảnh buổi đối thoại bàn tròn ngành thủy sản chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản Việt Nam” do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp cùng các cơ quan đối tác tổ chức. (Ảnh: Hà Vy) |
Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu tham dự, gồm đại diện các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu, doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội ngành hàng, cơ quan quản lý trung ương và địa phương, cùng các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và cơ quan truyền thông.
Đây là sự kiện thường niên trong khuôn khổ sáng kiến Đối tác công tư ngành thủy sản (PPP Thủy sản) do Cục Thủy sản và GIZ đồng khởi xướng từ năm 2014, thông qua Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (MCRP).
Theo đánh giá tại sự kiện, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2024, ngành tôm tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế thủy sản Việt Nam. Đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong ứng dụng khoa học – công nghệ, đang trở thành hướng đi chiến lược giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực quản lý và gia tăng giá trị chuỗi ngành.
Nội dung trao đổi tại diễn đàn khẳng định, mô hình kinh tế tuần hoàn đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành thủy sản Việt Nam: từ giảm thiểu chất thải, giảm tác động đến môi trường, đến gia tăng giá trị từ phụ phẩm. Kết hợp cùng đổi mới công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo, kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người nuôi và cộng đồng địa phương.
Nhiều đại biểu đồng tình rằng, cần phát huy hơn nữa tiềm năng của ngành tôm Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa phụ phẩm, từ đó nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và khẳng định vị thế ngành tôm Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (MCRP) do Chính phủ Đức, Thụy Sỹ và Việt Nam đồng tài trợ, được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cùng 5 tỉnh (trước đây là 13 tỉnh, thành tại Đồng bằng sông Cửu Long). Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ các cơ quan quản lý của Việt Nam tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu vùng bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới phát triển bền vững khu vực.
![]() Chiều 3/10, tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tiến hành quy trình nhân sự và thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. |
![]() Mới đây , sự kiện “Chung tay giảm nhẹ gánh nặng ung thư” tại thành phố Cần Thơ đã quy tụ hơn 150 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, chuyên gia y tế, doanh nhân, đại diện các tổ chức cộng đồng và người dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy mô hình hợp tác Công - Tư - Cộng đồng (PPP-P+) nhằm đưa các giải pháp y tế tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực ung thư. |
![]() Ngày 8/10, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Kết nối, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa”, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc lồng ghép giáo dục môi trường vào học đường. |
Hà Vy