11:48 | 23/10/2025
Tại đây, những siêu phẩm như game “Hắc Thần Thoại: Ngộ Không”, phim “Na Tra 2”, hay bộ phim hoạt hình “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” đã được phát triển và sản xuất. Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp trong thị trấn đã sản xuất hoặc tham gia thực hiện 80 tác phẩm nghe nhìn xuất sắc, bước đầu hình thành cụm công nghiệp nghe nhìn quy mô hơn 5 tỷ Nhân dân tệ.
![]() |
Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật ở Hàng Châu có phong cảnh hữu tình. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật tọa lạc tại khu lõi của Vành đai công nghiệp văn hóa Chi Giang, thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, nằm giữa núi Phượng Hoàng và hồ Đồng Giám, có phong cảnh hữu tình, môi trường sáng tạo đầy cảm hứng.
Ngày 1/7 vừa qua, bộ phim “Na Tra 2” khép lại hành trình với doanh thu phòng vé 15,9 tỷ Nhân dân tệ, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng phim hoạt hình thế giới. Trong phim, những phân cảnh như “Đại chiến trong Thiên Nguyên Đỉnh” đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ hiệu ứng hình ảnh tinh xảo. Đằng sau vài phút phim hoành tráng ấy là thành quả của nhiều tháng miệt mài trau chuốt kỹ thuật của Công ty Truyền thông Văn hóa Hoa Quả Sơn Chiết Giang – doanh nghiệp đặt trụ sở tại Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật. Các cảnh quay có đến hàng nghìn nhân vật, yêu cầu khả năng tính toán cực lớn. Công ty đã mất 3 tháng và chỉnh sửa hàng chục lần mới đạt được yêu cầu khắt khe từ phía đơn vị sản xuất phim.
Tổng giám đốc Châu Kiến Mẫn cho biết, kể từ khi doanh nghiệp đặt trụ sở tại Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật vào năm 2019, quy mô nhân sự đã tăng từ chỉ vài người lên tới 130 người: “Sự lớn mạnh của công ty chúng tôi có được hôm nay, không thể tách rời khỏi môi trường khởi nghiệp thuận lợi tại đây”.
Vậy điều gì đã giúp một thị trấn “tựa núi kề hồ” phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa đến như vậy?
Nhiều thập kỷ trước, khu vực nay là Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật vốn là một nhà máy xi măng. Năm 2008, nhà máy này, sau gần 10 năm ngừng sản xuất đã được chuyển đổi thành khu sáng tạo văn hóa. Đến năm 2015, cùng với việc tỉnh Chiết Giang đẩy mạnh phát triển mô hình “thị trấn đặc sắc”, quận Tây Hồ, Học viện Mỹ thuật Trung Quốc và Học viện Âm nhạc Chiết Giang đã cùng hợp tác, lấy định hướng phát triển ngành “nghệ thuật +” làm trung tâm, chung tay xây dựng Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật Tây Hồ.
![]() |
Chợ phiên văn hóa được tổ chức tại Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Với diện tích quy hoạch 3,5 km², Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật vừa là khu khởi nghiệp năng động, vừa là điểm đến mở cửa cho công chúng. Không gian xanh mát, lối đi bộ, quán sách, nhà hàng, khu chợ và các phòng triển lãm… đã khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân yêu thích của người dân và du khách.
Không chỉ có cảnh quan môi trường đẹp, Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyên nghiệp và hiệu quả. Bà Tạng Yến, người phụ trách Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp cho biết, phương châm phục vụ ở đây là “nhiều hỗ trợ, ít can thiệp”: “Có nhu cầu thì đáp ứng ngay, không có việc thì không làm phiền. Chỉ khi duy trì được một môi trường thoải mái, tự do, doanh nghiệp mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào hoạt động chính”.
Công ty Cổ phần Công nghệ Thời Quang Tọa Tiêu Chiết Giang là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đặt trụ sở tại thị trấn, đã gắn bó ở đây suốt 17 năm. Chủ tịch Cơ Hải Ưng chia sẻ: “Các doanh nghiệp trong khu có sự liên kết chặt chẽ, bầu không khí hợp tác rất tích cực. Khi công ty gặp khó khăn trong các khâu như hậu kỳ âm thanh hay chỉnh màu hình ảnh, chính quyền thị trấn luôn chủ động nắm bắt nhu cầu và tích cực điều phối, hỗ trợ”.
![]() |
Trung tâm nghệ thuật Tướng Sơn tại Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Không chỉ có môi trường và dịch vụ tốt, Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật còn dựa vào nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, chất lượng cao từ các trường đại học xung quanh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Ông Cơ Hải Ưng nói: “Trong đội ngũ của chúng tôi, nhiều nhân sự chủ chốt về sáng tạo và kỹ thuật đến từ Học viện Mỹ thuật Trung Quốc và Học viện Âm nhạc Chiết Giang. Hiện công ty đã ký kết hợp tác với Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, đưa thực tiễn công nghiệp vào giảng dạy, cùng đào tạo đội ngũ nhân tài đa năng đáp ứng xu hướng phát triển tiên tiến của ngành”.
Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật Hàng Châu sẽ lấy “văn hóa truyền thống + công nghệ số” làm động lực, tập trung phát triển hoạt hình, trò chơi, công nghệ phim ảnh và phim ngắn, thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa vươn xa hơn, không chỉ trong nước mà còn ra thế giới.
Đài CMG