12:10 | 20/10/2025
"Raydel sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Tuệ Tĩnh trong việc nghiên cứu lâm sàng về tác dụng của Policosanol nhằm góp phần vào nỗ lực phòng ngừa bệnh tim mạch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam."
Đó là khẳng định của ông Lee Byeong-gu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Raydel (Hàn Quốc), tại Hội thảo khoa học "Hướng tiếp cận mới trong dự phòng các bệnh về tim mạch và đột quỵ" do Raydel, Công ty Cổ phần Hasu No Hana, Bệnh viện Tuệ Tĩnh và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Cuba (CNIC) phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 17/10.
Policosanol – Hợp chất tự nhiên hỗ trợ tim mạch và tuổi thọ
Policosanol là hợp chất tự nhiên được chiết xuất từ mật mía, do các nhà khoa học Cuba nghiên cứu và bào chế. Phát biểu tại hội thảo, ông Julio Alfonso Rubi, Chủ tịch CNIC, cho biết Policosanol là kết quả hơn 30 năm nghiên cứu của các nhà khoa học Cuba, được coi là một trong những yếu tố giúp Cuba duy trì tuổi thọ trung bình cao hàng đầu thế giới. Ông bày tỏ tin tưởng rằng việc hợp tác nghiên cứu với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để áp dụng các kết quả này vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Các nghiên cứu do Viện Raydel thực nghiệm đã chứng minh rằng Policosanol từ mật mía Cuba có thể làm giảm nguy cơ huyết áp cao và ngăn ngừa bệnh tim mạch bằng cách tăng HDL (cholesterol "tốt"). Điều này đã giúp thay đổi nhận thức về cách chủ động phòng bệnh tim mạch và được xem là "lựa chọn tốt nhất" để cải thiện chất lượng cuộc sống của người Hàn Quốc nói riêng và người dân các nước trên thế giới.
Ông Lee Byeong-gu nhấn mạnh: "Policosanol là món quà quý từ thiên nhiên Cuba, là kết quả kết hợp giữa khoa học hiện đại và kinh nghiệm y học truyền thống. Qua hơn ba thập kỷ nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng việc tăng cholesterol tốt HDL chính là chìa khóa để duy trì sức khỏe tim mạch bền vững. Raydel mong muốn mang giải pháp này đến gần hơn với người Việt Nam, góp phần kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống."
Về phần mình, PGS.TS Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, cho biết: "Các nghiên cứu về Policosanol đã mở ra hướng tiếp cận mới trong việc dự phòng bệnh tim mạch. Hiện nay, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang tiến hành nghiên cứu lâm sàng để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của hoạt chất này đối với người Việt Nam."
Hasu No Hana phân phối Policosanol 10 tại Việt Nam
Là đối tác chiến lược của Raydel tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Hasu No Hana sẽ là đầu mối phân phối chính thức sản phẩm Policosanol 10 tại thị trường quốc gia Đông Nam Á này.
Ông Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc Hasu No Hana, cho biết Policosanol 10 hiện được sản xuất tại Australia và Nhật Bản bằng công nghệ tiên tiến, và đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành từ tháng 10/2024. Ông kỳ vọng rằng trong tương lai, công nghệ tinh chế Policosanol sẽ được chuyển giao cho Việt Nam:
"Hiện Policosanol được nhập khẩu vào Việt Nam với chi phí khá cao và số lượng còn hạn chế. Chúng tôi hy vọng sớm đưa công nghệ chiết xuất Policosanol về trong nước để giúp giảm giá thành sản phẩm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận cho người tiêu dùng."
Ông Giáp cho biết thêm: "Giá thành hợp lý hơn sẽ giúp nhiều người có thể sử dụng Policosanol, đặc biệt là những người đang gặp vấn đề về mỡ máu cao hoặc xơ vữa động mạch, qua đó góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch cho cộng đồng."
Tầm nhìn dài hạn của Raydel
Với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, Raydel hiện có mặt tại hơn 13 quốc gia, trong đó có Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Canada, Hoa Kỳ và Singapore. Tập đoàn được biết đến với triết lý "Best Option for Better Health" – "Lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe tốt hơn" – nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng bệnh chủ động và chăm sóc sức khỏe bền vững.
Việc mở rộng sang thị trường Việt Nam thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Hasu No Hana, cùng với cam kết hỗ trợ Bệnh viện Tuệ Tĩnh trong nghiên cứu lâm sàng, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Raydel trong việc đồng hành cùng cộng đồng, thúc đẩy nghiên cứu y học và mang tới những giải pháp tự nhiên, an toàn cho sức khỏe người Việt.
PV