09:30 | 20/10/2025
Ngày 19/10, Tổ chức Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation tại Việt Nam (Tổ chức Tzu Chi) phối hợp với Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao gói viện trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên.
Gói viện trợ bao gồm 1.000 bao gạo và 1.000 chai dầu ăn, được trao cho 767 hộ dân tại phường Gia Sàng và 233 hộ dân tại xã Kha Sơn.
![]() |
Tổ chức Tzu Chi trao gói viện trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) |
Ngày 17/10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đã bàn giao hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cao Bằng để phân phối đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trước đó, hai chuyến hàng viện trợ của Trung tâm AHA đã lần lượt hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài trong các ngày 15 và 16/10. Lô hàng bao gồm 1.720 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, thiết yếu cho gia đình; 3.176 bộ dụng cụ bếp và 2.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, giúp người dân vùng thiên tai sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
![]() |
Chuyến hàng viện trợ khẩn cấp thứ hai của Trung tâm AHA cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, ngày 16/10/2025. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) |
Ông Nguyễn Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Cao Bằng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Trung tâm AHA, cho rằng số hàng viện trợ này là nguồn động viên to lớn đối với chính quyền và người dân tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, khẳng định sẽ kịp thời chuyển giao số hàng này tới người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai để khắc phục hậu quả.
Từ ngày 14 đến 16/10, Tổ chức Samaritan’s Purse phối hợp Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai triển khai hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại các tỉnh Hà Tĩnh và Tuyên Quang.
Tại Hà Tĩnh, các túi hàng cứu trợ bao gồm đồ dùng gia đình và nhà bếp, gói vệ sinh cá nhân và gói thực phẩm thiết yếu, được phân phát tới 1.500 hộ dân tại các xã Thạch Khê (ngày 14/10), Đồng Tiến (ngày 15/10) và Đông Kinh (ngày 16/10).
Tiếp đó, ngày 16/10/2025, hoạt động cứu trợ được mở rộng tới tỉnh Tuyên Quang, với 800 hộ gia đình tại phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 nhận được hàng hóa hỗ trợ, nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ngày 14/10, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Jean Deschamps đã trao số hàng viện trợ bao gồm 320 bộ dụng cụ nhà bếp, 756 bộ dụng cụ vệ sinh, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 300 bộ chăn cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai và bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.
"Những bộ dụng cụ sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa và chăn màn được trao tặng không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Australia", bà Thái Hải Anh chia sẻ.
![]() |
Lô hàng cứu trợ của Chính phủ Nhật Bản đến Việt Nam, ngày 13/10/2025. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) |
Trước đó, ngày 13/10, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã chuyển hàng cứu trợ gồm các mặt hàng thiết yếu như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã chính thức tiếp nhận hàng cứu trợ và điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến tỉnh Bắc Ninh, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề.
Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này và hy vọng rằng hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ đến tay những người cần hỗ trợ sớm nhất có thể, góp phần giúp họ khắc phục và ổn định cuộc sống".
Trong tháng 9 và tháng 10, Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng, bao gồm các cơn bão số 8, 9, 10 và 11, cùng với mưa lũ lớn sau bão trên diện rộng ở nhiều khu vực. Bão số 8 (Mitag) và số 9 (Ragasa) đã đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 9 gây thiệt hại ban đầu đối với cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Sau đó, bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào ngày 28-29/9/2025, gây thiệt hại nặng nề. Trước khi lũ rút, bão số 11 (Matmo) đã đổ bộ vào các tỉnh phía bắc, đẩy mực nước các sông lên mức báo động - vượt mức kỷ lục lịch sử ở một số khu vực và gây thiệt hại nghiêm trọng.
Tại cuộc họp với các đối tác quốc tế về giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngày 09/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dù Chính phủ và người dân Việt Nam đã rất nỗ lực ứng phó, song mức độ thiên tai ngày càng khốc liệt đã vượt quá khả năng chịu đựng. Ông kêu gọi các đối tác tiếp tục đồng hành, triển khai hỗ trợ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất tới người dân vùng bị ảnh hưởng.
Phan Anh