Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số

16:19 | 18/10/2025

Diễn ra từ ngày 13 đến 16/10 tại Trùng Khánh, “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” mang đến không khí giao lưu, học tập sôi nổi, kết nối những trái tim trẻ Việt - Trung trên hành trình cùng nhau vun đắp tình hữu nghị và hợp tác thời đại mới.
Giao lưu hữu nghị Việt - Trung 2025 tại Hải Phòng: Thúc đẩy hợp tác nhân dân và kết nối doanh nghiệp
"Hành trình đỏ" Việt - Trung tại Trùng Khánh: Thắt chặt tình hữu nghị bằng sức trẻ
Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số
Đoàn Việt Nam đến thăm Nhà trưng bày Lịch sử các Đảng Dân chủ Trung Quốc, nơi trưng bày lịch sử vẻ vang của các đảng phái Dân chủ (Ảnh: BTC)

Đây là hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”, hướng đến mục tiêu củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu và học tập giữa thế hệ trẻ hai nước.

Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số
Nghĩa trang liệt sĩ Ca Lạc Sơn - một trong những cái nôi quan trọng của tinh thần Hồng Nham (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến thăm nhiều địa danh lịch sử như Bảo tàng Cách mạng Hồng Nham, Văn phòng đại diện Bát Lộ Quân, Phòng ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trùng Khánh, Nghĩa trang liệt sĩ Ca Lạc Sơn và Nhà trưng bày Lịch sử các Đảng dân chủ Trung Quốc. Mỗi địa điểm đều khơi dậy trong thế hệ trẻ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đi trước và ý thức về trách nhiệm kế thừa di sản tinh thần cách mạng.

Tại Diễn đàn Đối thoại Thanh niên Việt - Trung, đại biểu hai nước đã cùng trao đổi về chặng đường hữu nghị trong quá khứ, hiện tại và tầm nhìn tương lai.

Tiến sĩ Lưu Chính Ấn, giảng viên Học viện Quốc tế - Đại học Tây Nam, nhấn mạnh: “Hãy học hỏi lịch sử, để ‘gen đỏ’ không ngủ yên trong sách vở; và hãy thực hành giao lưu, để tinh thần cách mạng của các thế hệ đi trước trở thành năng lượng sáng tạo cho tương lai”. Theo ông, “gen đỏ” - biểu tượng tinh thần kiên định và niềm tin cách mạng - chính là sợi dây kết nối hai dân tộc Việt - Trung trong suốt hành trình cùng nhau đấu tranh, xây dựng và phát triển.

Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số
Đại biểu thanh niên Việt Nam đến thăm Phòng ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trùng Khánh (Ảnh: BTC)

Thượng úy Phạm Đăng Tuấn Linh (Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) nhắc lại tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc, đặc biệt là hình ảnh “lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn - sĩ quan nước ngoài duy nhất được Trung Quốc phong quân hàm cấp tướng. Anh cho biết, tháng 12 năm nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ khánh thành cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc nhằm tri ân sự hỗ trợ quý báu của bạn bè Trung Quốc trong kháng chiến.

Sáng tạo trong hợp tác và giao lưu thanh niên

Tham quan Trung tâm logistics quốc tế Trùng Khánh
Tham quan Trung tâm logistics quốc tế Trùng Khánh (Ảnh: BTC)

Đại diện Công ty TNHH Hành lang thương mại đường bộ - đường biển (Trung Quốc) cho biết, thanh niên chiếm 65% nhân sự trong các dự án chiến lược thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đóng góp thiết thực vào hợp tác logistics, thương mại và đầu tư với Việt Nam. Từ tuyến xe tải xuyên biên giới Trùng Khánh - Hà Nội (2016), tàu liên vận đường sắt - đường biển (2017) đến tuyến tàu hàng hai chiều (2018), mạng lưới kết nối logistics giữa hai nước ngày càng mở rộng, thể hiện sức trẻ trong hội nhập và sáng tạo.

Từ góc độ học thuật, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định hợp tác Việt - Trung hiện diện sâu rộng từ nghiên cứu lý luận đến giao lưu học thuật. Nhiều công trình, như tòa nhà ký túc xá A15 do Trung Quốc viện trợ năm 2009 hay các dự án hợp tác giữa Viện Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, là minh chứng cho “cầu nối tri thức” giữa giới học giả hai nước.

Trong những năm qua, nhiều chương trình, hoạt động được tổ chức như Cuộc thi tìm hiểu văn hóa Việt - Trung, “Nhịp cầu kết nối Hải Phòng 2025”, Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc, Liên hoan tiếng hát tiếng Trung khu vực miền Trung - Tây Nguyên… đã góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị qua ngôn ngữ, âm nhạc và văn hóa.

Thanh niên - lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên số

Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số
Hoạt động học tập, nghiên cứu tại giảng đường Học viện cán bộ Hồng Nham (Ảnh: BTC)

Hướng về tương lai, anh Phan Hoàng Quỳnh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đề xuất ba trụ cột để kiến tạo không gian tin cậy: Đạo đức - Trí tuệ - Đối thoại, cùng các sáng kiến “Policy Lab trẻ Việt - Trung”, “Tòa soạn số liên kết”, “Mạng lưới Đại sứ học thuật sinh viên”. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và năng lượng bền vững cũng được nhấn mạnh như những nền tảng hợp tác mới giữa hai nước.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc hợp tác truyền thông giữa Việt Nam và Trung Quốc đòi hỏi sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của công nghệ số và mạng xã hội trong việc lan tỏa thông tin tích cực, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Những nền tảng video ngắn, chương trình giao lưu trực tuyến hay các dự án truyền thông song ngữ đã trở thành cầu nối giúp hình ảnh mỗi quốc gia đến gần hơn với giới trẻ.

Đại diện Trung tâm Truyền thông Quốc tế Khu vực Phía Tây Trung Quốc khẳng định: truyền thông hiện đại cần trở thành “bộ khuếch đại tiếng nói” cho hợp tác thực chất và là “cây cầu hữu nghị” nối liền hai dân tộc. Ông kêu gọi thanh niên hai nước phát huy trí tuệ, hiểu biết sâu sắc về văn hóa, thành thạo công nghệ số để sáng tạo nội dung tích cực, tham gia các hoạt động truyền thông, giao lưu, sản xuất phim tài liệu… qua đó trở thành “đồng đội vàng” cùng kể tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung trong không gian số.

Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại bến cảng Triều Thiên Môn - nơi giao nhau của hai dòng sông gia lăng và dương từ
Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại bến cảng Triều Thiên Môn - nơi giao nhau của hai dòng sông Gia Lăng và Dương Tử (Ảnh: BTC)

“Hành trình đỏ” khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi đại biểu trẻ: niềm tự hào, sự gắn kết và trách nhiệm tiếp nối tình hữu nghị Việt - Trung. Từ lịch sử đến kỷ nguyên số, thế hệ trẻ hai nước đang viết tiếp chương mới của câu chuyện hữu nghị - bằng trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng cùng phát triển hòa bình, bền vững.

Thanh niên Việt - Trung nối bước di sản cách mạng qua Hành trình đỏ Thanh niên Việt - Trung nối bước di sản cách mạng qua Hành trình đỏ
Diễn đàn Đối thoại thanh niên Việt - Trung: Thế hệ trẻ nối tiếp hành trình hữu nghị Diễn đàn Đối thoại thanh niên Việt - Trung: Thế hệ trẻ nối tiếp hành trình hữu nghị

Ngọc Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-nien-viet-trung-ket-noi-tu-lich-su-cach-mang-den-ky-nguyen-so-217024.html

In bài viết