10:33 | 17/10/2025
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, cách đây tròn 80 năm, khi Việt Nam vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội với mong muốn đưa hai dân tộc từng đứng cùng nhau trong hàng ngũ Đồng Minh tiếp tục hợp tác vì hòa bình và tiến bộ.
![]() |
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đầu những năm 1990, Hội Việt - Mỹ được tổ chức lại trên nền tảng của Việt - Mỹ thân hữu Hội và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Mỹ, trở thành thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Cùng với hàng trăm đối tác Hoa Kỳ trên kênh nhân dân, Hội đã kết nối, vận động và vun đắp cho sự kiện trọng đại năm 1995 - thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.
Từ đó đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ đã tổ chức hàng nghìn hoạt động giao lưu nhân dân: đón các đoàn nghị sĩ, cựu chiến binh, học giả, doanh nghiệp và thanh niên Hoa Kỳ đến Việt Nam; phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, giáo dục, nhân đạo, hợp tác khoa học và khắc phục hậu quả chiến tranh. Những hoạt động ấy đều nhằm xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, gắn kết nhân tâm và làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc trở thành nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
![]() |
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Hội Việt - Mỹ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn mong muốn Hội Việt - Mỹ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động bám sát khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhằm biến hiểu biết, cảm thông thành niềm tin chiến lược. Ông đề nghị Hội mở rộng mạng lưới bạn bè và lĩnh vực hợp tác, không chỉ trong nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh mà còn về giáo dục, văn hóa, khoa học, đổi mới sáng tạo, thương mại, môi trường và phát triển bền vững.
Ông Phan Anh Sơn nhắc lại khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: “Ba mươi năm qua, chúng ta đã cùng chung tay tạo nên một hình mẫu trong quan hệ quốc tế”. Ông nhấn mạnh, đó là thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới, rằng sự chân thành, lòng bao dung và khát vọng hòa bình có thể biến đối đầu thành hợp tác, biến đau thương thành niềm tin, biến cựu thù thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.
![]() |
Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ nhấn mạnh, kỷ niệm thành lập Hội Việt - Mỹ năm nay cũng đồng thời kỷ niệm 80 năm Việt Nam độc lập và 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. Niềm vui do vậy được nhân lên gấp bội.
Nhiều cơ hội đang được mở ra với hai nước, như mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đồng thời, cần tăng cường hiệu quả các lĩnh vực hợp tác hiện nay như kinh tế, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, ông cũng nhìn nhận đang có những vấn đề mới nổi lên, đòi hỏi hai bên đối thoại và giải quyết trên tinh thần hợp tác, hiểu biết và cùng có lợi. Đại sứ khẳng định Hội Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phấn đấu và làm tốt hơn công tác của mình, đóng góp hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân và quan hệ hai nước.
![]() |
Chương trình hòa nhạc "Kết nối giai điệu Việt - Mỹ" trong khuôn khổ lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, khán giả được thưởng thức chương trình hòa nhạc “Kết nối giai điệu Việt - Mỹ”. Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra (Hoa Kỳ) do nhạc trưởng Austin Chance chỉ huy đã biểu diễn nhiều tác phẩm kinh điển như "Danube Blue" (Valse Đa-nuýp xanh) của Johann Strauss II; "Titanic Suite" (Tổ khúc Titanic); "In a Persian Market" (Phiên chợ Ba Tư); "Rhapsody in Blue" (Rhapsody xanh) của George Gershwin; "Fanfare for the Common Man" (Khúc nhạc hiệu cho nhân dân) của Aaron Copland… Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam như Tùng Dương, Dương Đức Hải, nghệ sĩ kèn Clarinet Trần Khánh Quang.
Theo Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Nguyễn Hải Giang, đêm nhạc giao hưởng “Kết nối giai điệu Việt – Mỹ” là một hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Việt - Mỹ và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lần đầu tiên, Việt Nam đón dàn nhạc gồm 75 nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, do một nhạc trưởng hàng đầu của nước bạn chỉ huy. Ông nhấn mạnh, âm nhạc là cầu nối hiệu quả giữa con người và các dân tộc. Đêm diễn giới thiệu những bản giao hưởng kinh điển và nhạc phim nổi tiếng của Hoa Kỳ, góp phần làm phong phú thêm hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước. Ông Nguyễn Hải Giang cho biết, các sáng kiến hợp tác của Hội được hình thành từ sự đóng góp của hội viên và nhân dân, với mục tiêu thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, Hội Việt - Mỹ sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục theo hướng sáng tạo. Hội đang xúc tiến kế hoạch giới thiệu và xuất bản tại Việt Nam một số tác phẩm của các tác giả Hoa Kỳ. |
![]() Theo nhà nghiên cứu Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson, hai nước Việt Nam và Mỹ còn có những lĩnh vực hợp tác khác như vấn đề sông Mekong và an ninh hàng hải. |
![]() Ngày 17/10/1945, Việt - Mỹ thân hữu hội (tiền thân của Hội Việt - Mỹ ngày nay) được thành lập. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm từ 18h00 - 21h00 ngày 16/10/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. |
Thu Phượng