Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội:
15:09 | 16/10/2025
Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô; các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi hướng tới Đại hội XVIII.
![]() |
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: T.L) |
Theo Bí thư Thành ủy, công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm đúng quy định và tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII với nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; hoạt động dân vận, tuyên truyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Thành phố tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. (Ảnh: T.L) |
Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Thủ đô giữ vững vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Công tác xây dựng, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Đặc biệt, Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn, đã để lại dấu ấn sâu sắc, khẳng định bản lĩnh, vị thế và tầm vóc của Thủ đô trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường; Thủ đô Hà Nội đang đứng trước thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XVIII có các nhiệm vụ quan trọng: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2025–2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
![]() |
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: T.L) |
Theo Bí thư Thành ủy, trong các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh yêu cầu: “Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”. Từ chỉ đạo đó, Đại hội XVIII là dịp để mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Đại hội, cụ thể hóa kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư và của nhân dân Thủ đô.
“Với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Cũng tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Theo đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng GRDP bình quân 6,57% (gấp 1,1 lần cả nước); quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020 (chiếm 12,6% cả nước); GRDP/người ước đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.200 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ. Du lịch phát triển bứt phá, năm 2025 dự kiến đón 31 triệu lượt khách với 7 triệu khách quốc tế. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 2,5 triệu tỷ đồng, (gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước); thu hút FDI ước đạt 11,5 tỷ USD.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: T.L) |
Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị tiếp tục được Hà Nội chú trọng, tỷ lệ phủ kín quy hoạch đạt 100%. Thành phố đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Trung tâm Triển lãm Việt Nam; đồng thời khởi công và đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4 cùng 3 cây cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi. Công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị được đẩy mạnh, diện mạo Thủ đô ngày càng xanh, thông minh và bền vững.
Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 2 năm, đời sống nông dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn đổi thay rõ nét. Trong lĩnh vực giáo dục, trên 81% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Năm 2024, Hà Nội hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố; chỉ số HDI cao nhất cả nước.
Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội sẽ là thành phố kết nối toàn cầu, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.
Trước đó, chiều ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị. Tại phiên họp, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí Thường trực Thành ủy, 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, do đồng chí Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Thành ủy, làm Trưởng đoàn; đồng thời biểu quyết thông qua Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí, do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, làm Trưởng ban. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình làm việc phiên chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe phổ biến các nội dung về công tác bầu cử trong Đảng và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. |
Phan Minh