Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội nghị các nhà lãnh đạo toàn cầu về Phụ nữ

11:31 | 14/10/2025

Trong hai ngày 13-14/10 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Hội nghị các nhà lãnh đạo toàn cầu về Phụ nữ diễn ra với chủ đề “Một tương lai chung: Tiến trình mới và nhanh hơn cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới (1995). Tại đây, đã chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Tăng cường sự tham gia của nữ sĩ quan cảnh sát trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Bình đẳng giới là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam

Hội nghị quy tụ lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện các tổ chức phụ nữ đến từ 110 quốc gia trên thế giới. Đoàn đại biểu Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị.

Năm 1995, Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ của Liên hợp quốc tại Bắc Kinh đã trở thành dấu mốc quan trọng trong tiến trình toàn cầu vì bình đẳng giới. Các văn kiện được thông qua gồm Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động đến nay vẫn là định hướng cốt lõi cho các chính sách thúc đẩy quyền phụ nữ trên toàn cầu.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập nhằm thắp lại tinh thần của Hội nghị 1995, củng cố cam kết và đẩy mạnh hành động thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh, Cương lĩnh Hành động và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, hướng tới xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của nhân loại.

Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ những nỗ lực và thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Việt Nam đã tích cực triển khai các cam kết quốc tế theo Tuyên bố Bắc Kinh và các công ước về quyền con người, đạt nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ nữ trong lực lượng nghiên cứu khoa học đạt 44%, tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực STEM gần 40%, nữ đại biểu Quốc hội đạt 30% và nữ chủ doanh nghiệp hơn 28%. Bà cũng nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và y tế.

Bên cạnh những nỗ lực trong nước, Việt Nam còn đóng góp tích cực vào tiến trình chung của cộng đồng quốc tế về bình đẳng giới. Hiện nay, tỷ lệ nữ quân nhân Việt Nam tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đạt 14,4%, cao hơn mức trung bình toàn cầu, đồng thời Việt Nam cũng là nước thành viên tích cực trong các sáng kiến của Liên hợp quốc và ASEAN về thúc đẩy quyền và vai trò của phụ nữ.

Đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kêu gọi các quốc gia tăng cường đối thoại, hợp tác và duy trì hòa bình, ổn định. Đây là những điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ của phụ nữ; đồng thời thúc đẩy trao đổi, học hỏi lẫn nhau để phụ nữ có thể đóng góp ngày càng tích cực hơn cho hòa bình và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong kinh tế, khoa học, đổi mới sáng tạo, kết nối phụ nữ làm khoa học, doanh nghiệp nữ và các tổ chức quốc tế nhằm tạo cơ hội để phụ nữ trở thành lực lượng tiên phong trong các lĩnh vực mới.

Bà khẳng định: “Việt Nam tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn của Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, hướng tới một thế giới hòa bình, phát triển bền vững - nơi mọi phụ nữ và trẻ em gái đều được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền để phát triển toàn diện.”

Tăng cường sự tham gia của nữ sĩ quan cảnh sát trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Tăng cường sự tham gia của nữ sĩ quan cảnh sát trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Ngày 12/6 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của nữ sĩ quan cảnh sát trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”. Sự kiện khẳng định cam kết của Bộ Công an trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của nữ sĩ quan Công an nhân dân trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.
Bình đẳng giới là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam Bình đẳng giới là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định công tác bình đẳng giới là một trong những trọng tâm trong các chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-chia-se-kinh-nghiem-binh-dang-gioi-tai-hoi-nghi-cac-nha-lanh-dao-toan-cau-ve-phu-nu-216937.html

In bài viết