Tin quốc tế ngày 14/10: Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin Hamas - Israel

11:52 | 14/10/2025

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin Hamas - Israel; EU phê chuẩn việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; Dân số Hàn Quốc già hóa sâu, lần đầu người trên 70 tuổi vượt nhóm 20 tuổi... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/10.
Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Tin quốc tế ngày 12/10: Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin Hamas - Israel

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ hoan nghênh đối với thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Hamas và Israel, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình bền vững ở Trung Đông và khôi phục ổn định tại Dải Gaza.

Theo tờ Times of Israel ngày 13/10, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas đánh giá cao việc Hamas trả tự do cho các con tin Israel, đồng thời ghi nhận vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong “cột mốc quan trọng hướng tới hòa bình.” Bà Kallas khẳng định: “Tổng thống Trump đã giúp bước đột phá này trở thành hiện thực.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ vui mừng trước việc các con tin Israel được trả tự do, nhấn mạnh rằng việc phóng thích toàn bộ những người bị bắt giữ là “điều kiện để hòa bình trở nên khả thi với Israel, Gaza và toàn khu vực.” Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ca ngợi lệnh ngừng bắn “phi thường” ở Gaza, bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump có thể tiếp tục vai trò trung gian hòa giải nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hamas, trao trả con tin Israel cho Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tại trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Dải Gaza, ngày 22/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hamas, trao trả con tin Israel cho Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tại trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Dải Gaza, ngày 22/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết ba công dân Argentina đã được Hamas phóng thích. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva đánh giá thỏa thuận là “khởi đầu đầy hứa hẹn cho hòa bình,” song cảnh báo nền hòa bình ở Gaza vẫn còn mong manh. Ông Lula cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tiến trình hòa giải lâu dài.

Chính phủ Colombia ra thông cáo hoan nghênh thỏa thuận hòa bình, đồng thời cảm ơn các quốc gia trung gian gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ vì những nỗ lực ngoại giao góp phần đạt được kết quả này. Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh, thỏa thuận đã mở đường cho viện trợ nhân đạo vào Gaza, trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine và 20 con tin, trong đó có một công dân Colombia.

Khối Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) gồm 10 quốc gia thành viên cũng ra tuyên bố khẳng định “hòa bình đích thực chỉ đạt được khi chấm dứt mọi hình thức chiếm đóng và khôi phục đầy đủ các quyền của nhân dân Palestine.”

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nếu Hamas trì hoãn việc bàn giao thi thể các con tin đã thiệt mạng, đó sẽ bị xem là hành vi vi phạm thỏa thuận và “sẽ bị xử lý thích đáng.” Ông nhấn mạnh: “Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đảm bảo tất cả những con tin đã qua đời đều được đưa về nhà.” Theo thông báo của Hamas, lực lượng này sẽ bàn giao thi thể bốn con tin gồm Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi và Daniel Perez cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế.

EU phê chuẩn việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Ngày 13/10, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định cho phép Ủy ban châu Âu (EC) và các quốc gia thành viên ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng - hiệp ước quốc tế quan trọng nhằm thiết lập những quy tắc chung ở cấp toàn cầu, tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng và trao đổi chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra, truy tố hình sự.

Lễ mở ký Công ước, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 25-26/10 tới. Việc Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong các nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, minh bạch và tôn trọng quyền con người.

Ông Peter Hummelgaard, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU nhấn mạnh, các hành vi gian lận công nghệ thông tin, tấn công mạng quy mô lớn, tình trạng lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng cùng nhiều hình thức tội phạm mạng khác đang gia tăng nhanh chóng. Việc thông qua công cụ pháp lý quốc tế này, theo ông, là “một bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh toàn cầu chống lại loại tội phạm hiện đại và nguy hiểm này.”

EU phê chuẩn việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh minh họa)
EU phê chuẩn việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh minh họa: KT)

Nội dung trọng tâm của Công ước là thống nhất cách thức xử lý các hành vi phạm tội mạng giữa các quốc gia tham gia. Theo đó, các nước cam kết ban hành luật pháp quốc gia quy định những hành vi như gian lận trên mạng, xâm nhập hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống mạng là hành vi phạm pháp hình sự. Công ước cũng khuyến khích các quốc gia hình sự hóa những hành vi liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng, dụ dỗ trẻ em qua mạng hoặc phát tán hình ảnh riêng tư mà chưa có sự đồng ý của người liên quan. Những hành vi này hiện đã được coi là tội phạm trong luật pháp EU, song chưa được thống nhất trên phạm vi toàn cầu.

Công ước cũng quy định các quốc gia ký kết phải tăng cường hợp tác trong điều tra và truy tố tội phạm mạng, bao gồm thu thập và chia sẻ chứng cứ điện tử. Việc chia sẻ chứng cứ không chỉ áp dụng đối với tội phạm mạng, mà còn với các tội phạm nghiêm trọng khác như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nếu hành vi đó có thể bị phạt tù từ 4 năm trở lên. Đồng thời, Công ước đưa ra những biện pháp bảo đảm quan trọng nhằm ngăn ngừa việc lạm dụng, bảo vệ quyền con người và dữ liệu cá nhân trong quá trình thực thi.

Theo quy định, Công ước sẽ mở để các quốc gia ký kết từ ngày 25/10/2025 đến 31/12/2026 và chính thức có hiệu lực 90 ngày sau khi văn kiện phê chuẩn thứ 40 được nộp lưu chiểu. Chủ tịch Hội đồng EU cho biết khối này sẽ ưu tiên hoàn tất các thủ tục cần thiết để EU và các nước thành viên có thể sớm ký kết, phê chuẩn Công ước và trình Nghị viện châu Âu xem xét chấp thuận.

Dân số Hàn Quốc già hóa sâu, lần đầu người trên 70 tuổi vượt nhóm 20 tuổi

Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa dân số sâu nhất trong lịch sử, khi số người từ 70 tuổi trở lên lần đầu tiên vượt qua nhóm ở độ tuổi 20. Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, đây là cột mốc mang tính bước ngoặt, phản ánh rõ tình trạng dân số già và tỉ lệ sinh thấp kéo dài nhiều thập kỷ qua. Đây là vấn đề đang đặt ra thách thức nghiêm trọng cho nền kinh tế và xã hội nước này.

Báo Korea Times ngày 13/10 dẫn số liệu cho biết, năm 2024, Hàn Quốc có khoảng 6,3 triệu người ở độ tuổi 20, giảm 193.000 người so với năm trước - mức sụt giảm mạnh nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Ngược lại, số người từ 70 tuổi trở lên đạt khoảng 6,54 triệu, khiến nhóm tuổi 20 lần đầu tiên trở thành nhóm trưởng thành có quy mô nhỏ nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê dân số vào năm 1925.

Hàn Quốc trở thành xã hội siêu già vào năm 2024, khi cứ năm người thì có một người từ 65 tuổi trở lên - Ảnh: BLOOMBERG
Hàn Quốc trở thành xã hội siêu già vào năm 2024, khi cứ năm người thì có một người từ 65 tuổi trở lên. (Ảnh: BLOOMBERG)

Dân số nhóm 20 tuổi của Hàn Quốc từng đạt đỉnh vào năm 2020 với 7,03 triệu người, nhưng đã giảm liên tục trong bốn năm qua, mỗi năm mất từ 140.000 - 210.000 người. Trong khi đó, nhóm người ở độ tuổi 50 hiện chiếm tỉ lệ lớn nhất với 8,71 triệu người, tiếp theo là nhóm 40 tuổi (7,81 triệu) và 60 tuổi (7,79 triệu), cho thấy cơ cấu dân số nước này đang nghiêng mạnh về phía người trung niên và cao tuổi.

Không chỉ giảm về số lượng, thế hệ trẻ Hàn Quốc còn đang đối mặt với nhiều thách thức trên thị trường lao động. Tính đến tháng 8, tỉ lệ người có việc làm trong nhóm 20 tuổi chỉ đạt 60,5%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 5% - mức cao nhất cho tháng 8 kể từ năm 2022.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng các tập đoàn lớn ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm đã thu hẹp cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường. Khảo sát của Liên đoàn Các ngành công nghiệp Hàn Quốc (FKI) đối với 500 doanh nghiệp hàng đầu cho thấy 28,1% sinh viên mới được tuyển dụng trong năm qua đã có kinh nghiệm làm việc, tăng 2,3 điểm phần trăm so với năm trước.

Tình trạng dân số già hóa nhanh, sinh suất thấp và thị trường lao động cạnh tranh gay gắt đang khiến Hàn Quốc phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động nghiêm trọng trong tương lai gần - một bài toán nan giải đòi hỏi những chính sách tổng thể, lâu dài để bảo đảm phát triển bền vững.

Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza; ông Trump đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 10/10.
Tin quốc tế ngày 12/10: Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine Tin quốc tế ngày 12/10: Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine
Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 12/10.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-1410-cong-dong-quoc-te-hoan-nghenh-thoa-thuan-trao-tra-con-tin-hamas-israel-216935.html

In bài viết