11:25 | 14/10/2025
![]() |
Lễ khai mạc “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” diễn ra tại Trùng Khánh với sự tham dự của đông đảo đại biểu thanh niên hai nước. |
Nhằm thực hiện nhận thức chung và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) tổ chức chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung”, với mục đích góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác, giao lưu và học tập giữa thanh niên hai nước.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn bày tỏ niềm vui được trở lại Trùng Khánh - nơi ghi dấu nhiều trang sử hào hùng trong quan hệ hữu nghị Việt - Trung.
![]() |
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại lễ khai mạc. |
Ông cho rằng “Hành trình đỏ” lần này là dịp để đoàn đại biểu Việt Nam “tìm hiểu sâu sắc hơn về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tình bạn, tình đồng chí giữa hai nước, cũng như sự phát triển của đất nước Trung Quốc nói chung và Trùng Khánh nói riêng”. Đồng thời, thông qua các hoạt động giao lưu và học tập, đoàn sẽ “học hỏi những bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh giai đoạn mới, cạnh tranh toàn cầu gay gắt và sự bùng nổ của khoa học - công nghệ.
Ông bày tỏ tin tưởng rằng chương trình sẽ mở ra “cơ hội mới cho việc thúc đẩy hợp tác Việt - Trung”, đồng thời mong muốn Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong năm 2026 và nhiều năm tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều chương trình, có nhiều sáng kiến hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, góp phần làm cho nền tảng hữu nghị nhân dân ngày càng vững chắc.
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy và Chính quyền Trùng Khánh, ông Lý Minh Thanh nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến thăm và học tập tại thành phố.
Ông cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trùng Khánh hiện đảm nhận hai trọng trách chiến lược: trở thành điểm tựa cho Chiến lược Đại phát triển miền Tây và hình thành trung tâm mở cửa nội địa toàn diện. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh trong ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 39,8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 145 nghìn tỷ đồng).
“Thanh niên là tương lai của đất nước, là người kế thừa và phát triển tình hữu nghị Trung - Việt. Chúng tôi hy vọng thông qua Hành trình đỏ, các bạn trẻ hai nước sẽ cùng nhau hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, về tinh thần cách mạng và cùng viết tiếp chương mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước”, ông Lý Minh Thanh nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh khẳng định “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” là dự án trọng điểm được lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi tháng 4/2025, thể hiện tình cảm và kỳ vọng lớn lao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với việc kế thừa “gen đỏ” - dòng máu cách mạng - giữa thế hệ trẻ Trung - Việt, đồng thời mở ra một mô hình giao lưu nhân dân mới, sâu sắc và thiết thực hơn.
![]() |
Ông Dương Vạn Minh và ông Phan Anh sơn trao cờ cho đại diện thanh niên hai nước Việt - Trung. |
“Nền tảng của tình hữu nghị Trung - Việt nằm ở nhân dân, và tương lai nằm ở thế hệ trẻ. Chúng ta cần cùng nhau nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, để tình hữu nghị ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ tiếp tục được truyền qua các thế hệ,” ông Dương Vạn Minh nhấn mạnh.
Đại diện cho đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên nhấn mạnh trách nhiệm thế hệ trẻ hôm nay trong việc giữ gìn, tiếp nối và phát huy quan hệ truyền thống quý báu do các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp.
Chị khẳng định: “Thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, luôn ý thức rằng việc vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không chỉ là sự tiếp nối truyền thống cha anh, mà còn là trách nhiệm gắn với khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.”
Theo chị Tiên, sự gắn bó giữa hai dân tộc cần được tiếp nối bằng những hành động cụ thể của từng đoàn viên, thanh niên - từ việc học tập, rèn luyện, đến giao lưu, hợp tác, sáng tạo - để trở thành những công dân toàn cầu có khả năng đóng góp thiết thực cho đất nước và làm cầu nối hữu nghị với bạn bè quốc tế.
“Chúng tôi tin rằng, hành trình này sẽ không chỉ là chuyến đi của tri thức, mà còn là hành trình của tình bạn, của niềm tin, và của khát vọng tuổi trẻ hai nước, lan toả đến người dân hai nước về tinh thần hữu nghị mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng và vun đắp.”
Đại diện cho thanh niên Trung Quốc, anh Lưu Kế Hào (sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên) bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn thanh niên Việt Nam đến với Trùng Khánh - “thành phố của sông núi hùng vĩ và tinh thần cách mạng kiên cường”, đồng thời gợi lại nhiều dấu ấn lịch sử sâu sắc trong quan hệ Việt - Trung: từ những năm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động bí mật tại Trùng Khánh, đến những năm tháng nhân dân hai nước kề vai sát cánh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
“Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, hơn 1.400 chiến sĩ Trung Quốc đã anh dũng hy sinh và an nghỉ trên mảnh đất Việt Nam. Câu nói ‘Việt - Trung tình sâu, vừa là đồng chí, vừa là anh em’ đã trở thành ký ức chung bất diệt của hai dân tộc.”
![]() |
Lãnh đạo và các đại biểu thanh niên cùng hát vang ca khúc "Việt Nam - Trung Hoa". |
Trùng Khánh không chỉ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng mà còn là thành phố có tiềm năng hợp tác to lớn với Việt Nam. Các sản phẩm cà phê, trái cây, hải sản của Việt Nam ngày càng có mặt tại các gia đình ở Trùng Khánh, trong khi linh kiện ô tô, xe máy và sản phẩm điện tử của Trùng Khánh cũng không ngừng được xuất khẩu sang Việt Nam.
Hướng về tương lai, anh Lưu Kế Hào cho rằng thanh niên hai nước cần phát huy “nguồn gen đỏ” mà các thế hệ đi trước để lại, tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, phát triển xanh, để cùng nhau góp sức trẻ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ đến thăm và học tập tại các di tích cách mạng nổi tiếng của Trùng Khánh, nơi từng in dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động cách mạng tại Trung Quốc. Các đại biểu sẽ tham quan Bảo tàng Kỷ niệm Tinh thần Hồng Nham, Khu di tích Giải phóng Bắc Bình, Cảng Trường Giang, và tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt - Trung về Hợp tác trong thời đại mới. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế giữa thanh niên hai nước.
Mai Thùy - Ngọc Anh