18:23 | 11/10/2025
![]() |
Mặc dù tín dụng tăng cao, nhưng vốn vẫn nắn đúng hướng vào lĩnh vực ưu tiên. (Ảnh: Báo Đầu tư) |
Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) cho biết, tính đến ngày 29/9/2025, tín dụng đã tăng 13,37%, tương đương quy mô tín dụng đạt tới 17,71 triệu tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm nay, hệ thống ngân hàng đã bơm thêm 2,1 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế, tương đương mức bình quân trên 230.000 tỷ đồng/tháng.
“Với tốc độ tăng trưởng tín dụng này, cùng mục tiêu tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%, là mức tăng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây”, ông Quang khẳng định.
Tín dụng tăng mạnh trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cao (GDP năm nay tăng 8,3-8,5%) là phù hợp. Điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại là liệu tín dụng có chảy vào các lĩnh vực rủi ro, đặc biệt là bất động sản hay không.
Trả lời câu hỏi về vấn đề này, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho hay, tính đến cuối tháng 8/2025, tín dụng bất động sản đã đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 19%. Theo bà Giang, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản khá phù hợp với diễn biến gần đây, khi Chính phủ và Quốc hội cùng các bộ, ngành, địa phương có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bất động sản.
Theo số liệu của NHNN, vốn tín dụng vẫn đang tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên (trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ sản xuất, kinh doanh). Một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn như nông nghiệp chiếm 22,76%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,04%...
Tín dụng 9 tháng đầu năm nay tăng mạnh nhờ Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách rất trúng, đúng với tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, tạo niềm tin và hứng khởi trong xã hội, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Thông thường, thời điểm cuối năm, tín dụng sẽ tăng cao, BIDV sẽ dành nguồn lực để phục vụ nhu cầu của nền kinh tế. Chúng tôi đã và đang triển khai đồng bộ 14 gói tín dụng với tổng quy mô hơn 1,1 triệu tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu như chế biến, chế tạo, xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, logistics, viễn thông, năng lượng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… - Ông Lại Tiến Quân, Phó tổng giám đốc BIDV |
Tại các ngân hàng lớn, tăng trưởng tín dụng chậm hơn mức bình quân chung toàn hệ thống, song chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt và đảm bảo chảy vào đúng lĩnh vực ưu tiên.
Bà Phùng Thị Bình, Phó tổng giám đốc Agribank thông tin, tính đến cuối tháng 9/2025, tăng trưởng tín dụng của Agribank là 12%, tập trung vào khu vực tam nông. Cho vay cá nhân tại Agribank chiếm tỷ lệ 79%, trong khi cho vay pháp nhân chỉ chiếm 21%. Đặc biệt, nợ xấu tại Agribank hiện chỉ hơn 1,1%, mức thấp nhất nhiều năm trở lại đây.
Tương tự, ông Lại Tiến Quân, Phó tổng giám đốc BIDV cũng cho biết, BIDV hiện có quy mô tín dụng lớn nhất hệ thống. Tính đến cuối tháng 9/2025, tín dụng tại BIDV tăng 9%, trong đó riêng cho vay khoa học - công nghệ tăng mạnh nhất (tăng 43,7%). Các lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng dư nợ lớn tại BIDV như cho vay nông nghiệp chiếm 21%, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 18%...
Từ năm 2022 đến nay, ngành ngân hàng đã kiên trì nỗ lực giảm lãi suất cho vay bằng cách cắt giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tối ưu quy trình.
Trong 9 tháng đầu năm nay, lãi suất cho vay tiếp tục giảm thêm. Ông Phạm Chí Quang chia sẻ, hiện lãi suất bình quân các khoản cho vay mới đang ở mức 6,52%/năm, giảm khoảng 0,41% so với năm 2024.
Để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại duy trì nền lãi suất thấp, NHNN đã duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp, thường xuyên cung ứng thanh khoản cho thị trường, bảo đảm các tổ chức tín dụng có nguồn vốn chi phí thấp, ổn định. Tuy nhiên, ông Quang cũng cho rằng, việc bơm vốn cho nền kinh tế không đồng nghĩa với sự chủ quan đối với rủi ro lạm phát. Cơ quan quản lý tiền tệ theo dõi chặt chẽ áp lực giá cả, điều tiết cung tiền thông qua các công cụ của ngân hàng trung ương, nhờ đó giảm lãi suất và giữ ổn định vĩ mô.
“Trong thời gian tới, lãi suất cho vay sẽ còn tiếp tục giảm nhờ sự hỗ trợ thanh khoản từ NHNN và việc các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí vận hành”, ông Quang tin tưởng.
Trong quý còn lại của năm 2025, NHNN sẽ theo dõi sát tình hình để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để giảm lãi suất cho vay.
Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; chú trọng đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm, khả thi, tín dụng xanh, tín dụng phục vụ phát triển thế mạnh của vùng, địa phương…
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank nhận xét, mức tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 18-20% không phải là quá nóng, không gây áp lực lên lãi suất và lạm phát nếu dòng vốn được đổ vào lĩnh vực ưu tiên. Chỉ khi tín dụng chảy vào các lĩnh vực đầu cơ như chứng khoán, bất động sản…, thì bong bóng tài sản mới hình thành, gây rủi ro nợ xấu, bất ổn vĩ mô.
Theo Báo Đầu Tư
https://baodautu.vn/tin-dung-tang-vot-von-chay-manh-vao-linh-vuc-uu-tien-d403232.html
![]() Ngày 9/9, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, nhằm thúc đẩy xuất khẩu, với mục tiêu đạt tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. |
![]() Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 499/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách. |
Theo Báo Đầu Tư