13:52 | 11/10/2025
Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức nhằm góp phần nâng cao năng lực và kỹ năng ứng phó với thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật, mà còn là một hành trình lan tỏa tri thức và tinh thần chủ động ứng phó với thiên tai. Qua từng bài giảng, từng ý tưởng sáng tạo, ông có thể thấy rõ khát vọng của các bạn sinh viên trong việc đưa kiến thức phòng, chống thiên tai đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là với học sinh, những mầm non tương lai của đất nước.
“Các bạn sinh viên ở đây đã góp phần vào một sứ mệnh lớn hơn - sứ mệnh lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng một thế hệ trẻ chủ động trước thiên tai và biến đổi khí hậu”, ông Tiến cho biết.
![]() |
Các tiết mục thi của các bạn sinh viên. (Ảnh: SC) |
Trải qua những vòng thi sôi động và đầy cảm hứng, mỗi đội thi đã mang đến những bài giảng sinh động, sáng tạo, kết hợp linh hoạt giữa kiến thức khoa học và các phương pháp sư phạm hiện đại, giúp người học dễ hiểu, dễ tiếp thu và có thể áp dụng vào thực tiễn.
Các thí sinh không chỉ thể hiện khả năng truyền đạt mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc tới những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai và bảo vệ môi trường. Nhiều bài giảng sử dụng công nghệ số, video minh họa và các hoạt động tương tác trực tuyến, mang lại trải nghiệm học tập hấp dẫn và hiệu quả.
Sau quá trình đánh giá công tâm, giải Nhất đã được trao cho bài thi “Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu” của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một bài giảng được đánh giá cao về tính khoa học, sáng tạo trong cách truyền đạt và khả năng khơi gợi ý thức hành động vì môi trường trong thế hệ trẻ.
![]() |
Các đội tham gia cuộc thi. (Ảnh: SC) |
Ông Vương Đình Giáp, Giám đốc Chương trình, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho rằng: Cuộc thi hướng đến nhóm sinh viên sư phạm, những nhà giáo tương lai, những người sẽ trực tiếp mang kiến thức và kỹ năng sống an toàn, tư duy thích ứng bền vững ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đến với các em học sinh - thế hệ trẻ và cũng là trung tâm của mọi thay đổi tích cực.
“Tôi thực sự ấn tượng với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và trách nhiệm mà các bạn sinh viên đã thể hiện - đặc biệt là những dự án không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn chứa đựng tính nhân văn và hướng tới phát triển bền vững”, ông Giáp chia sẻ.
Phạm Lý