Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường: Sáp nhập tỉnh là động lực để Lào Cai phát triển toàn diện hơn

07:49 | 07/10/2025

Tiếp tục loạt bài về sáp nhập tỉnh thành, kỳ này Thời Đại phỏng vấn Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Xuân Trường về một Lào Cai mới sau khi sáp nhập với Yên Bái. Cũng xin nói thêm đến thời điểm này thì theo sự điều động của Bộ Chính trị, ông Trịnh Xuân Trường mới sang làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

-Thưa ông, Lào Cai bây giờ đã ở một tầm vóc và quy mô khác, thực tế này cũng đem lại nhiều kỳ vọng về sự phát triển của tỉnh. Là người đứng đầu Đảng bộ Lào Cai, xin ông cho biết những mục tiêu chính về phát triển kinh tế mà tỉnh hướng đến sau sáp nhập?

-Sau sáp nhập, hợp nhất, Lào Cai có diện tích trên 13.256km², xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố, với dân số trên 1,77 triệu người (đứng thứ 26/34 tỉnh, thành phố), tiềm lực và không gian phát triển được mở rộng, khả năng liên kết vùng mạnh mẽ với năng lực cạnh tranh cao. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực để chúng tôi đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế cao hơn, toàn diện hơn, đồng thời gắn trách nhiệm lớn hơn với sự phát triển với chung của vùng và cả nước.

Nhằm phát huy các động lực tăng trưởng mới, Lào Cai xác định tiếp tục phát huy thế mạnh của kinh tế cửa khẩu; khai thác hiệu quả động lực tăng trưởng mới, tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” gắn với mục tiêu “Giữ biên giới, giữ dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường”. Đến năm 2045, Lào Cai trở thành trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc và Châu Âu. Hiện thực hoá mục tiêu phát triển “xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc”.

Về định hướng phát triển kinh tế với: Hình thành Một trục động lực (dọc sông Hồng), Khai thác hiệu quả Hai cực phát triển (cực Bắc, cực Nam); tạo động lực mới, cân đối, bổ trợ, hài hòa Ba vùng kinh tế (vùng phía Đông, vùng phía Tây, vùng Trung tâm); tập trung tái cơ cấu nội ngành theo hướng gia tăng giá trị, phát triển bền vững Bốn trụ cột phát triển (công nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông lâm nghiệp).

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường: Sáp nhập tỉnh là động lực để Lào Cai phát triển toàn diện hơn
Ông Trịnh Xuân Trường khẳng định tập thể lãnh đạo sẽ tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế.

Để phát triển kinh tế, Đại hội dự kiến đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026 -2030. Trong đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành đến năm 2030 trên 240 ngàn tỷ đồng; phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; Đến 2030 GRDP bình quân đầu người 136 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20%; Năm 2030 lượng khách du lịch đến địa bàn đạt trên 15 triệu lượt người, doanh thu du lịch đạt khoảng 70.000 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 12%/năm; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua địa bàn đạt 10 tỷ USD. Đồng thời lựa chọn 3 khâu đột phá với nhiều giải pháp để phát triển kinh tế bền vững.

-Dư luận vẫn rất quan tâm đến lợi thế kinh tế vùng biên của Lào Cai, nội dung này sẽ được thể hiện thế nào trong chiến lược của tỉnh sau sáp nhập, thưa ông?

-Lào Cai là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tiếp giáp trực tiếp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây không chỉ là lợi thế về địa kinh tế, mà còn là động lực quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh.

Trong định hướng phát triển, chúng tôi xác định kinh tế cửa khẩu và vùng biên là một trong bốn trụ cột chính. Tỉnh sẽ tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu trở thành trung tâm giao thương kinh tế của khu vực ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc, hạt nhân là Khu hợp tác kinh tế qua biên giới trên địa bàn các phường Lào Cai và xã Bát Xát với chức năng đa ngành, trung tâm thương mại, tài chính, logistics, du lịch. Hoàn thành cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế Kim Thành - Bắc Sơn và Bản Vược - Bá Sái; nâng cấp các cửa khẩu phụ trở thành cửa khẩu quốc gia. Nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do thế hệ mới. Đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng thương mại biên giới, các khu thương mại, trung tâm logistics trong Khu kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên mậu và dịch vụ kho vận.

Song song với đó, Lào Cai sẽ thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm logistics theo trục động lực dọc sông Hồng, phát triển đô thị, dịch vụ theo tuyến đường sắt tốc độ cao (TOD). Tuy nhiên, phát triển kinh tế vùng biên của Lào Cai không tách rời yếu tố quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Chúng tôi kiên định mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, gắn phát triển kinh tế với giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và “thế trận lòng dân”.

Lợi thế vùng biên không chỉ đem lại cơ hội về thương mại, logistics hay du lịch, mà còn khẳng định vai trò của Lào Cai là cửa ngõ hội nhập quốc tế của cả nước, trung tâm giao thương giữa Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc, tiến tới mở rộng sang Châu Âu. Đây sẽ là động lực quan trọng để Lào Cai phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế cực tăng trưởng của vùng.

-Kỳ vọng nhiều đương nhiên sẽ đi đôi với áp lực, thưa ông, nhìn một cách tổng thể thì đâu sẽ là những khó khăn nhất của Lào Cai mà ông và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định tập trung xử lý tháo gỡ?

-Qua tổng kết thực tiễn nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, hiện nay tỉnh đang có những khó khăn nhất cần tập trung xử lý tháo gỡ trong thời gian tới, cụ thể:

Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Cơ cấu lại ngành công nghiệp còn chậm, sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn. Khu kinh tế cửa khẩu, dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Thu hút đầu tư còn hạn chế. Triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh còn chậm. Thiếu các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh để chủ đạo, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo. Tỷ trọng thương mại điện tử thấp; Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn chưa thực sự hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở còn nhiều bất cập. Giảm nghèo chưa thật sự bền vững, đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; chênh lệch khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng tăng.

Đây cũng là những khó khăn thách thức mà dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, đồng thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực để chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trước mắt tập trung chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp làm việc với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

-Sau khi sáp nhập và vận hành chính quyền theo mô hình mới, Trung ương luôn xác định chất lượng cán bộ sẽ là yếu tố quyết định thành công, về vấn đề này ở Lào Cai ông xác lập kế hoạch đầu tư cho đội ngũ thực thi thế nào để có thể đảm đương những yêu cầu rất cao trong tình hình mới?

-Như đã nói ở trên, sau sáp nhập và vận hành chính quyền theo mô hình mới, Lào Cai cũng như các địa phương khác trong cả nước gặp một số khó khăn liên quan đến công tác cán bộ. Hiện nay, các vị trí còn thiếu chủ yếu ở các lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tài chính, xây dựng, quản lý đất đai. Năng lực cán bộ chưa đồng đều, nhất là những người mới tiếp nhận nhiệm vụ, còn lúng túng, chưa bắt kịp yêu cầu công việc mới, phức tạp hơn trước đây.

Chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới với những mục tiêu chiến lược, tỉnh Lào Cai xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong 3 khâu đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, một số giải pháp về công tác cán bộ đã được xác lập và triển khai thực hiện trong tình hình mới, đó là:

-Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhất là luân chuyển cán bộ cấp tỉnh về cơ sở để mỗi đồng chí vừa được rèn luyện bản lĩnh chính trị, tôi luyện năng lực thực tiễn, vừa hun đúc tư duy đổi mới, sáng tạo ngay từ cơ sở.

-Chú trọng công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, trong đó ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số - những nhân tố hứa hẹn đem đến sức sống mới cho bộ máy cơ sở; bảo đảm nguyên tắc “có ra, có vào, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

-Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ có đức, có tài, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung; chú trọng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi số,… Đặc biệt quan tâm phát hiện, đào tạo lớp cán bộ kế cận ngay từ cơ sở, nhất là trong đội ngũ đảng viên trẻ và cán bộ đoàn thể, nhằm bảo đảm tính liên tục, bền vững trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, vừa để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vừa để bảo đảm mọi sáng kiến, hành động đều bám sát chủ trương, đường lối.

-Tập trung đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, dựa trên tiêu chí cụ thể và sản phẩm thực tiễn, gắn với khảo sát, công khai kết quả. Xây dựng cơ chế khuyến khích đổi mới, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, kịp thời biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả tốt.

-Thực hiện phương thức lãnh đạo gần dân, sát dân; duy trì những mô hình làm việc với người dân hằng tuần, hằng tháng. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động mà các mô hình đó sẽ trở thành một phương thức lãnh đạo trực tiếp, sinh động, tạo nên sự tương tác thực chất giữa tổ chức đảng, đảng viên với Nhân dân. Qua đó sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, đồng thời khơi dậy và phát huy cao độ vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

-Theo dự kiến, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra, ông đặt niềm tin thế nào về tương lai của Lào Cai nói riêng khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới như mong muốn của Tổng bí thư Tô Lâm?

-Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính là sự thể hiện rõ ràng nhất niềm tin, ý chí và khát vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với truyền thống đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ tỉnh chắc chắn sẽ hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

-Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bi-thu-tinh-uy-trinh-xuan-truong-sap-nhap-tinh-la-dong-luc-de-lao-cai-phat-trien-toan-dien-hon-216778.html

In bài viết