Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

11:44 | 05/10/2025

Ngày 3/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ban hành Hướng dẫn số 16 về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, theo quy định tại Điều 11 Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản này được áp dụng cho đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Hỗ trợ 55 tỷ đồng giúp 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão Bualoi

Hướng dẫn nêu rõ, căn cứ các nghị định và chính sách hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, cũng như chính sách trợ giúp xã hội và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, Ban Vận động cứu trợ Trung ương quy định cụ thể một số mức hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích: tối thiểu 25 triệu đồng/người.

Hỗ trợ người bị thương nặng: tối thiểu 5 triệu đồng/người.

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi hoàn toàn: tối thiểu 50 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà hư hỏng nặng: tối thiểu 25 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt: tối thiểu 30 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ lương thực: tối đa 15 kg gạo/người/tháng, không quá 3 tháng cho đối tượng thiếu đói do ảnh hưởng bão.

Mỳ tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm được tập kết nơi khô ráo, sẵn sàng tiếp tế cho bà con vùng lũ Nông Cống. (Ảnh: TTXVN)
Mỳ tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm được tập kết nơi khô ráo, sẵn sàng tiếp tế cho bà con vùng lũ. (Ảnh: TTXVN)

Đối với hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, Ban Vận động cứu trợ Trung ương phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ Điều 5 Nghị định 09/2025/NĐ-CP để quyết định mức hỗ trợ phù hợp cho nông hộ, hợp tác xã, trang trại trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp và sản xuất muối bị thiệt hại.

Ngoài các nội dung trên, các khoản chi khác thuộc Điều 11 Nghị định 93/2021/NĐ-CP sẽ do Ban Vận động cứu trợ và chính quyền địa phương thống nhất, báo cáo Thường trực tỉnh, thành ủy xem xét và triển khai. Quá trình thực hiện phải công khai minh bạch, niêm yết số liệu từ cấp tỉnh đến cấp xã và tới đối tượng thụ hưởng để người dân giám sát.

Công tác thanh quyết toán và quản lý hồ sơ chứng từ sẽ tuân thủ theo Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 5/7/2022 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Ban Vận động cứu trợ các cấp chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn lực hỗ trợ đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân liên quan được đề nghị phản ánh kịp thời để Ban Vận động cứu trợ Trung ương xem xét, điều chỉnh phù hợp, đảm bảo việc hỗ trợ khẩn trương, đúng đối tượng và hiệu quả.

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Hỗ trợ 55 tỷ đồng giúp 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão Bualoi MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Hỗ trợ 55 tỷ đồng giúp 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão Bualoi
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa quyết định trích 55 tỷ đồng từ Quỹ “Cứu trợ” để hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10
Ngày 02/10 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Tại lễ phát động, 673 tỷ đồng được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ; Ban Vận động Cứu trợ Trung ương công bố hỗ trợ đợt 1 cho 17 tỉnh, thành phố.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mat-tran-to-quoc-huong-dan-cach-ho-tro-khac-phuc-thiet-hai-do-bao-so-10-bualoi-216735.html

In bài viết