Huawei công bố tầm nhìn về sự hợp lực của mạng cáp quang biển và mạng mặt đất, hướng tới điều phối công nghệ quang học – trí tuệ
17:40 | 29/09/2025
Ngày 25/09/2025, Huawei đã giới thiệu tầm nhìn về Đồng bộ Mạng Cáp Biển và Mạng Mặt Đất (Submarine-Terrestrial Synergy), Điều phối Quang – Trí tuệ (Optical-Intelligent Orchestration). Lần đầu tiên được ra mắt tại Submarine Networks World 2025 – sự kiện truyền thông hàng đầu về cáp quang biển tại Singapore, công ty đã trưng bày một số giải pháp sáng tạo cũng như những sản phẩm chủ lực được thiết kế nhằm tăng cường khả năng tích hợp và phối hợp hiệu quả giữa mạng cáp biển và mạng mặt đất.
Gian triển lãm của Huawei tại Submarine Networks World 2025, Singapore
Chiến lược của Huawei nhằm mục tiêu vượt qua phương thức tiếp cận rời rạc truyền thống trong việc xây dựng mạng cáp biển và mạng mặt đất, nơi các tài nguyên bị cô lập và khả năng tương tác còn hạn chế. Bằng cách cho phép quản lý tài nguyên mạng liên miền được trực quan hóa, lập kế hoạch và bảo vệ dịch vụ liên miền phối hợp, đồng thời vận hành và bảo trì thông minh (intelligent O&M), cách tiếp cận của Huawei sẽ cung cấp dịch vụ truyền thông một cách hiệu quả, với băng thông cực lớn, độ tin cậy cao, và tính linh hoạt vượt trội.
Huawei đã giới thiệu nền tảng tích hợp cáp biển – mặt đất định hướng trung tâm dữ liệu (DC-oriented) 100T – OptiX OSN 9800 K series, một sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trong ngành. Được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về truyền tải dữ liệu liên miền quy mô lớn, nền tảng này cung cấp:
1. Kiến trúc tích hợp: Một nền tảng thống nhất cho cả mạng cáp biển và mạng mặt đất.
2. Dung lượng siêu lớn: Khả năng xử lý dịch vụ 4T mỗi khe, lên tới 100T+ mỗi khung máy, và 96T mỗi sợi quang.
3. Hiệu suất năng lượng cực cao: Mức tích hợp cao giúp giảm mức tiêu thụ điện năng trên mỗi bit xuống 0,1 W/Gbit, thấp hơn 65% so với mức trung bình của ngành.
4. Trí tuệ siêu mạnh: Hỗ trợ vận hành và bảo trì thông minh (O&M) thông qua mô hình digital twins, thay thế phản ứng thụ động bằng vận hành chủ động, nâng cao hiệu quả lên 40%.
Ngoài ra, Huawei cũng giới thiệu bo mạch 1.6T mới nhất được thiết kế cho cáp biển SLTE, hỗ trợ tốc độ điều chỉnh linh hoạt từ 300G đến 1.6T và khoảng cách truyền dẫn lên tới 11.000 km, cải thiện dung lượng và hiệu suất của mạng cáp biển.
Gavin Gu, Trưởng bộ phận Truyền dẫn Quang của Huawei, cho biết Huawei có kế hoạch xây dựng kiến trúc mạng tích hợp cáp biển – mặt đất với các đặc tính siêu băng thông rộng, độ tin cậy cao, linh hoạt và trí tuệ hóa, nhằm đảm bảo truyền dẫn liền mạch, đồng thời tăng cường đáng kể hiệu quả vận hành – bảo trì (O&M) và chất lượng dịch vụ thông qua trí tuệ hóa.
Khi quá trình số hóa và trí tuệ hóa toàn cầu đang tăng tốc, nhu cầu về mạng cáp biển – một bộ phận quan trọng của mạng truyền thông toàn cầu – tiếp tục gia tăng.
Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền dẫn quang cùng năng lực đổi mới mạnh mẽ, Huawei sẵn sàng mang đến động lực mới cho ngành công nghiệp mạng cáp biển.
PV
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/huawei-cong-bo-tam-nhin-ve-su-hop-luc-cua-mang-cap-quang-bien-va-mang-mat-dat-huong-toi-dieu-phoi-cong-nghe-quang-hoc-tri-tue-216624.html