16:33 | 27/09/2025
Ngày 27/9, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức khai mạc Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 năm 2025.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh: Năm nay đánh dấu tròn 16 năm Ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Điều này vừa khẳng định giá trị nghệ thuật độc đáo của di sản, vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mai một.
![]() |
Liên hoan năm nay quy tụ 21 nhóm, câu lạc bộ với 16 tiết mục múa hát tập thể và 105 thí sinh dự thi ở ba hạng mục: Đào nương, Kép đàn, Trống chầu. (Ảnh: T.L) |
Những năm qua, Hà Nội liên tục triển khai nhiều biện pháp nhằm gìn giữ và phát huy Ca trù. Đáng chú ý, năm 2022, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND về chế độ đãi ngộ, hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân và câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Chính sách này được cộng đồng đánh giá cao bởi sự thiết thực và ưu việt. Tiếp đó, năm 2024, UBND thành phố phê duyệt Đề án 2342/QĐ-UBND về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó Hát Ca trù tiếp tục nằm trong danh mục cần bảo vệ khẩn cấp.
Hà Nội hiện là địa phương có số lượng nghệ nhân Ca trù được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nhiều nhất cả nước. Qua ba đợt phong tặng năm 2015, 2019 và 2022, có 32 nghệ nhân Ca trù được vinh danh, gồm 8 Nghệ nhân Nhân dân và 24 Nghệ nhân Ưu tú. Ở đợt xét tặng lần thứ 4 năm 2025, Hội đồng thành phố đã thông qua hồ sơ đề nghị phong tặng 8 Nghệ nhân Nhân dân và 23 Nghệ nhân Ưu tú.
Liên hoan năm nay quy tụ 21 nhóm, câu lạc bộ với 16 tiết mục múa hát tập thể và 105 thí sinh dự thi ở ba hạng mục: Đào nương, Kép đàn, Trống chầu. Thí sinh lớn tuổi nhất 86 tuổi, nhỏ tuổi nhất 8 tuổi. Đáng chú ý, có 22 thí sinh dưới 18 tuổi (chiếm 20,9%) và 83 thí sinh từ 18 tuổi trở lên (chiếm 79,1%, không kể nhóm múa).
![]() |
Một tiết mục trình diễn trong Liên hoan (Ảnh: T.L) |
Ban tổ chức đưa ra các tiêu chí chấm giải cụ thể, từ trang phục, không gian biểu diễn, sự phối hợp ăn ý, đến các yêu cầu khắt khe về lề lối, thể cách. Năm nay, thí sinh tiếp tục được phân loại theo độ tuổi để bảo đảm tính công bằng.
Thông qua Liên hoan, Hà Nội mong muốn tìm kiếm, bồi dưỡng lớp tài năng trẻ, khuyến khích sự tham gia của nhiều thế hệ trong việc duy trì, bảo tồn Ca trù. Đồng thời, sự kiện góp phần lan tỏa, quảng bá sâu rộng giá trị di sản văn hóa đặc sắc này tới đông đảo công chúng, khẳng định vai trò của Thủ đô trong bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể nhân loại.
Phan Minh